Thứ sáu 26/04/2024 13:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Dương: Covid-19 được khống chế, kinh tế vẫn phát triển

14:11 | 02/03/2021

(Xây dựng) - Trong một tháng (từ 27/01 đến 28/02/2021), từ khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên là một công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Chí Linh đến nay tỉnh Hải Dương có 665 ca nhiễm SARS Cov-2 trong tổng số 2.448 ca trong cả nước một năm qua. Cũng từ Hải Dương, dịch lây lan ra 13 tỉnh, thành phố khác. Covid-19 ở Hải Dương tập trung tại 5 ổ dịch lớn là TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, thị xã Kim Môn, TP Hải Dương, huyện Nam Sách, trở thành điểm nóng của cả nước. Nó nguy hiểm bởi dạng biến thể Anh (B117) có khả năng lây lan nhanh, triệu chứng khó lường, nhất là ở các khu công nghiệp đông công nhân.

hai duong covid 19 duoc khong che kinh te van phat trien
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Khi dịch bùng phát ở Quảng Ninh, Hải Dương, mặc dù Đại hội Đảng lần thứ XIII đang diễn ra, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống dịch đã họp đột xuất, chỉ đạo các tỉnh khoanh vùng, dập dịch không để lây lan rộng, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tỉnh Hải Dương được đặt trong tình trạng khẩn cấp cao hơn Đà Nẵng quý III năm ngoái. Cả hệ thống chính trị, đặc biệt ngành Y tế thần tốc triển khai. Hải Dương thiết lập 949 chốt kiểm soát (29 chốt cấp tỉnh, 108 chốt cấp huyện, 802 chốt cấp xã), thiết lập 203 khu cách ly tập trung cho gần 10.000 người, lập ngay bệnh viện dã chiến, cứu chữa người bệnh; phong tỏa 71 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã, TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng. Toàn tỉnh cách ly 46.829 người, đặc biệt truy vết cách ly tập trung 13.956 ca F1. Qua đó, sàng lọc, làm xét nghiệm phát hiện hàng trăm ca dương tính SARS Cov-2 để đưa đi điều trị.

Dịch bùng phát sau 3 ngày, Hải Dương đã đuổi kịp dịch (Đà Nẵng sau 11 ngày), sau 8 ngày cơ bản được kiểm soát, khống chế (Đà Nẵng sau 23 ngày) và rất ít có ca nhiễm mới trong cộng đồng mà chủ yếu phát hiện sau khi cách ly tập trung. Kết quả đó đã làm an lòng dân vùng có dịch và các vùng không có dịch.

Tuy nhiên, Hải Dương sản xuất vụ đông lớn nhất miền Bắc với hơn 4.000 ha, sản lượng 90.000 tấn sản phẩm, bao gồm 3.000 tấn cà rốt, 5.500 tấn hành củ, 1.000 tấn lợn sữa, 8.000 tấn bắp cải, su hào, súp lơ, trong đó có 3.000 tấn rau, 100 tấn cà rốt… đang ở trong kho cấp đông chờ xuất khẩu. Thật đáng mừng là từ ngày 18/02 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hải Phòng cho phép xe của Hải Dương vận chuyển hàng hóa về cảng để xuất khẩu. Mặt khác, TP Hà Nội và một số địa phương phát động phong trào giải cứu nông sản cho Hải Dương. Với nghĩa cử cao đẹp và tinh thần “Cả nước hướng về Hải Dương”, mỗi ngày hàng trăm chuyến xe chở bắp cải, su hào, cà chua, ổi, cà rốt… về Thủ đô và được nhân dân Hà Nội đón nhận. Hàng chục tấn nông sản tiêu thụ chỉ trong chốc lát tại các điểm giải cứu cho nông sản Hải Dương.

Như vậy, trong cảnh hiểm nguy, Hải Dương khẳng định vừa chiến thắng Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững.

Vũ Phong

Theo

Cùng chuyên mục
  • Để cả nước không còn nhà tạm, nhà dột nát

    Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát khi thực hiện thành công trong năm 2025 sẽ là một dấu mốc đáng nhớ, khi lần đầu tiên trong lịch sử, trên cả nước không còn nhà tạm, nhà dột nát và có lẽ không nhiều nước đang phát triển trên thế giới làm được điều này.

  • Tăng quyền, trao quyền khi 'chiếc áo thể chế' đã chật

    “TP.HCM đang như lò xo bị bó. Làm sao chúng ta tháo được ra để lò xo hoạt động, trỗi dậy, bứt phá được, đó là nhiệm vụ của quy hoạch. Nếu bật lên được, TP.HCM có thể sẽ phát triển nhanh như vũ bão”.

  • TP.HCM và ‘lỗ hổng’ làm điện rác

    Tiếp theo bài viết “Những vấn đề cần làm rõ để thực hiện Quy hoạch điện 8” đăng trên Tuần Việt Nam/VietNamNet, trong phạm vi bài viết này sẽ tập trung phân tích các vấn đề về điện rác ở Thành phố Hồ Chí Minh trong Quy hoạch điện 8.

  • Hiểu thế nào về “Tập thể lãnh đạo”, “Lãnh đạo tập thể”, “Lãnh tụ tập thể”?

    Tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban nhân sự chuẩn bị Đại hội XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ba đặc điểm có tính nguyên tắc của mô hình lãnh đạo chính trị nước ta hiện nay: "tập thể lãnh đạo", "lãnh đạo tập thể", "lãnh tụ tập thể".

  • Những vấn đề cần làm rõ để thực hiện Quy hoạch Điện 8

    Sau khi ban hành Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng về phê duyệt Quy hoạch điện VIII, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư mong chờ có bản kế hoạch mang tính tổng thể, công khai và minh bạch hướng dẫn thực hiện dự án Quy hoạch điện 8.

  • Sau TP.HCM, Hà Nội lại làm dự án BT

    Xin khôi phục lại các dự án theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT), Hà Nội muốn có thêm cơ chế để huy động nguồn lực cho phát triển.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load