Thứ hai 29/04/2024 05:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Tập huấn nghiệp vụ về giải pháp cho báo chí thời đại công nghệ số

07:39 | 05/08/2023

(Xây dựng) - Nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ phóng viên trực thuộc Hội Nhà báo Hà Tĩnh trong thời đại công nghệ số, Hội Nhà báo tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ “Báo chí giải pháp: Giải pháp cho báo chí thời đại công nghệ số”.

Hà Tĩnh: Tập huấn nghiệp vụ về giải pháp cho báo chí thời đại công nghệ số
Nhà báo Bùi Tiến Dũng - Trưởng Ban Khoa giáo (Báo Tuổi trẻ) trao đổi, thảo luận và giải đáp những thắc mắc về kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí (nguồn: Báo Hà Tĩnh).

Buổi tập huấn thu hút hơn 60 học viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh; phóng viên thuộc Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Hà Tĩnh tham gia.

Các học viên đã được Nhà báo Bùi Tiến Dũng - Trưởng Ban Khoa giáo (Báo Tuổi trẻ) trao đổi, thảo luận và giải đáp những thắc mắc về kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí.

Theo đó, báo chí giải pháp được xem là xu hướng báo chí thời gian gần đây để giữ chân độc giả và xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Sự khác biệt của báo chí giải pháp với báo chí truyền thống là thay vì chỉ đưa tin về những sự việc đang diễn ra, các vấn đề của xã hội, báo chí giải pháp tập trung vào phân tích, phản biện và tìm cách giải quyết, ứng phó với các vấn đề. Báo chí giải pháp không né tránh nội dung tiêu cực mà đưa tin theo hướng xây dựng, tìm giải pháp khắc phục; tập trung phân tích sâu, độc, lạ, xây dựng bài viết theo hướng hướng thiện, nhân văn, giải quyết vấn đề.

Giảng viên cũng như các hội viên đã sôi nổi thảo luận và trao đổi nhiều vấn đề về xung quanh báo chí giải pháp; tại sao báo chí giải pháp là giải pháp báo chí trong thời đại công nghệ số…

Chương trình tập huấn sẽ giúp cho các học viên được bồi dưỡng kiến thức mà nền báo chí cách mạng phải thích ứng trong thời kỳ chuyển đổi số nhằm đưa những sản phẩm báo chí có chất lượng cao tới công chúng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan báo chí cũng như người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hạ Long: Rút ngắn khoảng cách vùng cao với thành thị

    (Xây dựng) - Khu vực vùng núi của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) gọi là vùng rừng Hoành Bồ hiện có 12 xã, số đông là người thiểu số. Các xã đang sôi nổi hưởng ứng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 78-NQ/TU của Thành ủy ưu tiên nguồn lực, khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025. Đồng bào rẻo cao phấn khởi gọi là Nghị quyết rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các xã vùng cao với thành thị.

  • Lộc Hà (Hà Tĩnh): Hỗ trợ xây mới 1.054 ngôi nhà cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

    (Xây dựng) - Chương trình hỗ trợ sửa chữa xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong những năm qua đã đem lại ý nghĩa thiết thực, giúp người dân thuộc diện khó khăn trên địa bàn huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

  • Chính quyền thành phố Okayama thăm Cảng quốc tế Long An

    (Xây dựng) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại tỉnh Long An, Đoàn công tác chính quyền thành phố Okayama (Nhật Bản) đã đến thăm Cảng quốc tế Long An do Dongtam Group đầu tư. Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa hai địa phương.

  • Tiềm ẩn nhiều rủi ro trong các khu tập thể cũ tại Hà Nội

    (Xây dựng) - Bên cạnh những khu đô thị mới hiện đại, cao tầng với đầy đủ tiện ích, Hà Nội vẫn còn không ít những khu tập thể cũ xuống cấp một cách trầm trọng, tiềm ẩn những rủi ro về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự.

  • Nam Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đối với “Tổ liên gia an toàn PCCC”

    (Xây dựng) - Năm 2024, tỉnh Nam Định được Bộ Công an chọn triển khai làm điểm xây dựng “Tỉnh an toàn phòng cháy chữa cháy” để nhân rộng trong toàn quốc. Vì vậy, mới đây, tại Quảng trường 3-2, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đối với “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” năm 2024.

  • Thái Bình: Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn trước và sau dịp lễ 30/4

    (Xây dựng) - Để bảo đảm tốt an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau dịp lễ 30/4, 1/5, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và du lịch hè 2024, UBND tỉnh Thái Bình đã ra văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load