Thứ năm 28/03/2024 16:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hạ tầng tỷ đô thúc đẩy bất động sản Vân Đồn “cất cánh”

14:47 | 30/08/2022

(Xây dựng) - Khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đưa vào sử dụng dịp 02/9/2022, đường xuyên tỉnh Quảng Ninh và dài nhất cả nước sẽ hoàn toàn thông tuyến, tạo thêm lực đẩy cho thị trường BĐS Vân Đồn cất cánh.

ha tang ty do thuc day bat dong san van don cat canh

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng tỷ đô

UBND Quảng Ninh đã chính thức hoàn thành trên 80 km cao tốc nối Vân Đồn với thành phố biên giới Móng Cái, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống còn 50 phút.

Đoạn đường này cũng được coi là “mảnh ghép cuối cùng” của tuyến cao tốc liền mạch dài nhất Việt Nam, tương ứng 200 km, kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, tạo thành hành lang đường bộ và cửa ngõ giao thông kết nối các tỉnh phía Bắc Việt Nam với ASEAN và là động lực thúc đẩy phát triển liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội vùng trọng điểm Bắc bộ.

Khi mảnh ghép hoàn thành, độ dài đường cao tốc trên địa bàn Quảng Ninh sẽ bằng gần 1/10 tổng số đường cao tốc toàn quốc. Đến nay tuyến đường đã cho thấy rõ vai trò kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển và liên kết chặt chẽ các khu kinh tế, cực tăng trưởng phía Bắc cũng như các sân bay quốc tế, gồm: Nội Bài (Hà Nội) - Cát Bi (Hải Phòng) - Vân Đồn (Quảng Ninh).

Việc hoàn thành tuyến đường cao tốc “xương sống” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với kinh tế địa phương. Với riêng Vân Đồn, sự xuất hiện của những tuyến đường huyết mạch hiện đại sẽ đóng vai trò tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến nghiên cứu đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tour du lịch hấp dẫn đến huyện đảo này.

Bên cạnh tuyến đường cao tốc nói trên, hệ thống giao thông nội huyện cũng có sự “thay da đổi thịt” ngoạn mục chỉ trong thời gian ngắn, nhằm hướng tới mục tiêu đưa Vân Đồn sớm trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, là trung tâm dịch vụ, du lịch phức hợp cao cấp, công nghiệp giải trí hiện đại có casino…

Năm 2022 cũng là năm Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm. Trong đó, trục chính trung tâm Khu đô thị Cái Rồng giai đoạn 2 tuyến đường trung tâm rộng 58 m với 8 làn, dài 20 km kết nối toàn bộ các dự án trọng điểm tại Vân Đồn được dự kiến hoàn thành. Giai đoạn 1 gồm đoạn kết nối về phía dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City đã được thông xe năm 2020.

Trước đó, năm 2021, Ban Quản lý KKT Vân Đồn cũng khởi công thêm dự án mở rộng tỉnh lộ (TL) 334 đoạn từ sân golf Ao Tiên đến nút giao giữa đường 334 và đường vào công viên phức hợp KKT Vân Đồn lên 44 m. Đây là một trong những trục đường huyết mạch kết nối chuỗi tiện ích du lịch - giải trí quan trọng nhất tại Vân Đồn, liên kết trực tiếp với Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Tuyến đường bao biển rộng 24 m, nằm song song với TL334 cũng đang được tích cực triển khai. Hai công trình này đều mang ý nghĩa kết nối rất cao khi trực tiếp đi qua các dự án trọng điểm như dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, Sân golf Ao Tiên, Bến cảng Ao Tiên, Vân Đồn Heritage Road...

Như vậy, Vân Đồn là địa phương có hệ thống hạ tầng hoàn hảo gồm Sân bay Quốc tế tư nhân hiện đại nhất Việt Nam, Cảng Cái Rồng,

Giá trị BĐS thăng hạng

Các chuyên gia nhận định, những năm gần đây, thị trường BĐS Vân Đồn trở thành “miền đất hứa” của giới đầu tư sành sỏi khu vực miền Bắc. Bên cạnh yếu tố chính sách, quy hoạch, hạ tầng giao thông chính là nhân tố quan trọng gia tăng tính hấp dẫn của các dự án.

Tiêu biểu như dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, một trong những dự án mang ý nghĩa chiến lược tại KKT Vân Đồn hiện nay, được đánh giá là có vị trí đắc địa khi nằm tại “giao lộ” 3 con đường 1 điểm đến: Đường 58 m, TL334 và đường bao biển.

Là khu tổ hợp tiên phong ở Vân Đồn phát triển theo mô hình “all in one” trọn gói, đa tiện ích, đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi, giải trí, mua sắm… của du khách, vị trí trực tâm tại KKT Vân Đồn sẽ đóng vai trò quan trọng để mọi tiện ích của dự án được phát huy hiệu quả.

Chủ đầu tư hiện đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tại nhiều hạng mục công trình để dự án sớm đi vào hoạt động, kiến tạo một điểm đến cao cấp cho thị trường du lịch Vân Đồn - nơi vốn đang thiếu hụt chốn lưu trú, vui chơi, giải trí xứng tầm.

Hay như dự án Phương Đông Vân Đồn đã hoàn thiện tất cả các hạng mục nội khu gồm hệ thống hạ tầng tuyến đường chính, đường phụ, bãi biển nhân tạo, đại quảng trường, tháp hải đăng, có sổ đỏ và xây dựng hàng trăm biệt thự, nhà phố, nhà hàng, các toà nhà trụ sở văn phòng kinh doanh dịch vụ, toà khách sạn mini, sân khấu nhạc nước... Hệ thống chiếu sáng và các lễ hội chính thu hút hàng chục ngàn người và lễ hội cuối tuần hàng ngàn người tham dự đã tạo nên sức sống và diện mạo mới, sôi động và sầm uất của một góc Vân Đồn hiện đại.

Một dự án khác là Crystal Holidays Habour Bay Vân Đồn được khởi công dịp 02/9 với tâm huyết kiến tạo tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ đẳng cấp quốc tế giữa trung tâm kinh tế mới Vân Đồn, Tập đoàn Everland bắt tay cùng các thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế để triển khai dự án. Theo đó, đơn vị thi công và tư vấn giám sát là Tập đoàn Delta và Tập đoàn Artelia (thông qua công ty con tại Việt Nam).

Trước đó Tập đoàn Everland cũng đã bắt tay với hàng loạt các thương hiệu lớn để tham gia thiết kế dự án, như NAGECCO, HBA, WEST GREEN DESIGN. Dự án cũng được quản lý vận hành bởi Tập đoàn Centara Group - thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng Thái Lan hiện sở hữu hệ thống resort, khách sạn cao cấp trải dài khắp châu Á.

Những năm gần đây, thị trường BĐS Vân Đồn trở thành “miền đất hứa” của giới đầu tư sành sỏi khu vực miền Bắc. Bên cạnh yếu tố chính sách, quy hoạch, hạ tầng giao thông chính là nhân tố quan trọng gia tăng tính hấp dẫn của các dự án.

Ninh Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load