Thứ sáu 29/03/2024 22:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

10:02 | 04/12/2022

(Xây dựng) – Hình ảnh các quán ăn bày bàn, ghế tràn ra vỉa hè hay các điểm trông giữ xe sử dụng lòng đường để đỗ ôtô, xe máy trên nhiều tuyến phố của Hà Nội đang tạo ra một khung cảnh lộn xôn, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Mặc dù có biển cấm thế nhưng xe máy vẫn để tràn lan trên vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán sau một thời gian lắng xuống gần đây lại tái diễn nghiêm trọng hơn trên nhiều tuyến phố của Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, dòng người từ các tòa nhà, trung tâm thương mại, trụ sở, cơ quan…đổ dồn về các hàng quán xung quanh khu vực phố Mai Hắc Đế, Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Thái Phiên… Ôtô, xe máy xếp san sát nhau dưới lòng đường, vỉa hè chật chội bởi những bộ bàn ghế phục vụ khách hàng.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Xe để tràn lan trên vỉa hè, người đi bộ chỉ còn chọn cách di chuyển dưới lòng đường.
Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Trên nhiều tuyến phố thuộc quận Hai Bà Trưng, vỉa hè bị chiếm dụng làm bãi trông giữ xe, quán ăn.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội). Hàng ăn, quán nước bầy bán tràn lan trên vỉa hè vốn là phần đường của người đi bộ. Người đi bộ buộc phải di chuyển dưới lòng đường cùng với các phương tiện ôtô, xe máy gây mất an toàn giao thông.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Không chỉ được dùng làm nơi kinh doanh ăn uống mà tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, vỉa hè còn được trưng dụng thành các điểm trông giữ xe tự phát. Không biển hiệu, không bảng giá, chỉ bằng những tấm bìa giấy in số thứ tự, người trông giữ xe giao cho khách làm tin. Với mức giá từ vài chục đến cả trăm nghìn cho một lần trông giữ ôtô, xe máy các tiểu thương đã chiếm được bội tiền từ việc chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Các tiểu thương bày bán hàng tràn xuống lòng đường tại khu vực Ngô Sĩ Liên, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan.

Trên phố Đông Các (quận Đống Đa, Hà Nội) các hộ kinh doanh vô tư đỗ xe chiếm lòng đường. Vào giờ cao điểm, tuyến phố này trở thành nỗi ám ảnh của những người tham gia giao thông cũng như người dân sống trong khu vực này.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Đường ngõ hẹp cũng bị chiếm dụng để xe gây khó khăn trong việc đi lại.
Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Vỉa hè khu vực quanh hồ Tây biến thành quán cafe, bãi đỗ ôtô, xe máy.

Hay tại khu vực quanh hồ Tây, đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ, Nhật Chiêu… người đi bộ, tập thể dục thì phải đi xuốnglòng đường, còn vỉa hè thì biến thành quán cafe, bãi đỗ ôtô, xe máy.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra nghiêm trọngvà phức tạp hơn vào buổi tối, khi các quán nhậu, quán ăn đêm mở cửa, bàn ghế nhựa cùng các phương tiện tràn lan xuống lòng đường, các cửa hàng chèo kéo, giành khách tạo nên một khung cảnh lộn xộn, nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Hà Nội: Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Tối đến vỉa hè nhiều con phố biến thành hàng quán tấp nập tạo nên khung cảnh lộn xộn.

Mặc dù Thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định về việc quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn thành phố; trong đó quy định cụ thể nội dung quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường chỉ được sử dung cho mục đích giao thông, nếu sử dụng cho mục đích khác thì phải có sự cho phép của UBND. Thế nhưng, nhiều vỉa hè, tuyến phố vẫn không thoát khỏi số phận bị chiếm dụng.

Để hạn chế tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp, hình thức đủ mạnh để xử lý những đơn vị, cá nhân cố tình vi phạm, tránh để tình trạng phố phường nhếch nhác, bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ về an toàn giao thông.

Thu Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load