Thứ sáu 26/04/2024 02:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Rộn ràng nhiều mặt hàng trang trí đón Tết Nguyên đán tại phố Hàng Mã

14:19 | 08/01/2022

(Xây dựng) – Những ngày này, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nôi) lại chuyển mình sang sắc đỏ ngập tràn để đón Tết cổ truyền dân tộc. Từ những ngày đầu tháng Một, các hộ kinh doanh đã tất bật chuẩn bị hàng hóa, đồ trang trí theo chủ đề Tết.

ha noi ron rang nhieu mat hang trang tri don tet nguyen dan tai pho hang ma

Các hộ kinh doanh bày thêm nhiều đồ trang trí cho năm mới, các khâu chuẩn bị cho “vụ mùa” Tết Nguyên đán dần hoàn tất.

ha noi ron rang nhieu mat hang trang tri don tet nguyen dan tai pho hang ma

Khác với mọi năm, năm nay, với việc khó khăn trong khâu nhập hàng do dịch Covid-19, hàng hóa bày bán phần lớn là đồ trang trí gia công, thủ công.

ha noi ron rang nhieu mat hang trang tri don tet nguyen dan tai pho hang ma

Quận Hoàn Kiếm vẫn là điểm nóng của dịch Covid-19 tại Hà Nội khi được đánh giá mức độ dịch màu cam. Cùng với dự đoán nhu cầu sắm Tết của người dân năm nay giảm, lượng hàng hóa được bày bán cũng thưa thớt hơn.

ha noi ron rang nhieu mat hang trang tri don tet nguyen dan tai pho hang ma

Những ngày giáp Tết nói riêng và những ngày Lễ lớn theo mùa nói chung thường là những ngày tất bật nhất năm của các hộ kinh doanh ở đây.

ha noi ron rang nhieu mat hang trang tri don tet nguyen dan tai pho hang ma

Mới đầu tháng Chạp nhưng người dân Thủ đô cũng tranh thủ sắm Tết sớm khi sự xuất hiện của Chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược.

ha noi ron rang nhieu mat hang trang tri don tet nguyen dan tai pho hang ma

“Trung tâm mua sắm” Hàng Mã năm nay bán nhiều mặt hàng đồng đều hơn, cùng với hoàn cảnh nhập hàng khó khăn nên ít thấy những món đồ trang trí theo trào lưu như mọi năm. Những món bày biện, đồ chơi từ mùa Trung thu, Giáng sinh vẫn còn trên các kệ hàng.

ha noi ron rang nhieu mat hang trang tri don tet nguyen dan tai pho hang ma

Đa số các mặt hàng năm nay đều là dây chữ, bánh chưng, giỏ hoa cùng các đồ trang trí hình “ông Ba mươi” đúng theo chủ đề Tết Nhâm Dần.

ha noi ron rang nhieu mat hang trang tri don tet nguyen dan tai pho hang ma

Các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho dịp Tết như không đốt pháo, cấm tụ tập, không uống rượu bia khi lái xe,… được treo nhiều nơi.

ha noi ron rang nhieu mat hang trang tri don tet nguyen dan tai pho hang ma

Khác với mọi năm, năm nay, giữa tình hình dịch bệnh, các hộ kinh doanh đón ít khách hơn, hình ảnh những tiểu thương ngồi làm đồ thủ công ngay trước quầy hàng cũng xuất hiện nhiều hơn.

ha noi ron rang nhieu mat hang trang tri don tet nguyen dan tai pho hang ma

Khách mua hàng thích thú với những mẫu mã mới, mang đậm tính truyền thống và nhiều màu sắc hơn để trang hoàng cho dịp Tết. Nhiều khách mua sắm cũng cho biết, giá cả các mặt hàng năm nay có giảm đôi chút so với mọi năm.

ha noi ron rang nhieu mat hang trang tri don tet nguyen dan tai pho hang ma

Đón một cái Tết Nguyên đán giữa đại dịch đối với người dân Hà Nội không phải là năm đầu tiên, nên cảnh đường phố không đông đúc cũng đã khá quen thuộc. Cùng chúc một năm mới Nhâm Dần 2022 thật nhiều sức khỏe để vượt qua dịch bệnh.

Vũ Trung

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load