Thứ bảy 27/04/2024 08:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Cháy lớn thiêu rụi hơn 1.000m2 nhà xưởng tại Hoài Đức

19:20 | 09/03/2020

(Xây dựng) - Sáng 9/3, một đám cháy lớn xảy ra tại thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội khiến khu nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông bị cháy rụi. Khói đen bốc cao hàng trăm mét, cùng với đó kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

ha noi chay lon thieu rui hon 1000m2 nha xuong tai hoai duc
Ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng bao trùm khoảng 1.000m2 nhà xưởng gia công sơn và chứa đồ đạc tại xã Đại Tự, huyện Hoài Đức (Ảnh: TL)

Vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 9/3, ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng bao trùm khoảng 1.000m2 nhà xưởng gia công sơn và chứa đồ đạc tại thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.

Do diện tích xảy ra cháy lớn, nguồn nước xa rất khó cho công tác chữa cháy. Đám cháy lớn, khói đen bốc cao hàng trăm mét, cùng với đó có nhiều tiếng nổ lớn, nhiều nhà gần khu vực cháy đã sơ tán đồ đạc ra bên ngoài.

Một số người dân tại hiện trường cho biết, đám cháy xuất phát từ khu vực nhà kho chứa hàng hóa, sau đó nhanh chóng bốc cao hàng chục mét. Chỉ trong thời gian ngắn, một số nhà xưởng, mái tôn đã bị sập đổ, lửa đã bao trùm trên diện tích lớn và có nguy cơ cháy lan sang các kho hàng lân cận.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Hoài Đức đã nhanh chóng có mặt để xử lý vụ cháy. Trước diễn biến phức tạp của đám cháy lực lượng chữa cháy đã xin chi viện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an quận Bắc Từ Liêm và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Đan Phượng.

Các lực lượng nhanh chóng phối hợp, tác chiến, tìm kiếm cứu nạn, ngăn cháy lan, đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ông Nguyễn Hữu Cương - Chủ tịch UBND xã Kim Chung cho biết, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân, nhưng theo ghi nhận ban đầu là do sự bất cẩn trong lúc làm việc. Tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng bị cháy đen, phần mái bị sập, tường quây bằng tôn bị lửa làm cho biến dạng.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ hỏa hoạn.

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load