Thứ bảy 27/04/2024 12:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Giang: Mưa lớn và gió lốc khiến hơn 60 nhà dân bị tốc mái

19:21 | 27/03/2024

Toàn tỉnh Hà Giang có hơn 60 nhà dân bị tốc mái, chủ yếu tại các huyện Yên Minh, Vị Xuyên, Xín Mần; một số trường học bị hư hỏng; gần 30ha chè, ngô và hoa màu khác bị ảnh hưởng do dông lốc, mưa đá.

Hà Giang: Mưa lớn và gió lốc khiến hơn 60 nhà dân bị tốc mái
Một số trường học trên địa bàn các huyện Yên Minh, Vị Xuyên (Hà Giang) bị hư hỏng do gió lốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/3, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa rào, gió lốc, nhiều địa phương xảy ra mưa đá, gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, đến 15 giờ, ngày 27/3, toàn tỉnh có hơn 60 nhà dân bị tốc mái, chủ yếu tại các huyện Yên Minh, Vị Xuyên, Xín Mần.

Một số trường học trên địa bàn các huyện Yên Minh, Vị Xuyên bị thiệt hại, hư hỏng nặng do dông lốc.

Về nông nghiệp, có gần 30ha chè, ngô và cây hoa màu khác bị ảnh hưởng do dông lốc, mưa đá.

Nhà dân trên địa bàn huyện Sốp Cộp bị tốc mái sau trận mưa đá, giông lốc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 22/3. (Ảnh: TTXVN phát)

Sơn La: Nhiều nhà dân và trường học bị thiệt hại vì mưa đá và gió lốc

Mưa đá kèm gió lốc gây thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhân dân và một số điểm trường ở huyện Sông Mã, Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân các huyện đã cử đoàn công tác về các địa phương bị thiệt hại do thiên tai kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa.

Theo Đức Thọ (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load