Thứ sáu 26/04/2024 14:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Festival Biển Nha Trang 2023: Hơn 6.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành trên phố

11:02 | 05/06/2023

(Xây dựng) – Hàng nghìn người mặc áo dài đội nón lá diễu hành tại sự kiện nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang chào mừng sự kiện Festival biển Nha Trang 2023.

Festival Biển Nha Trang 2023: Hơn 6.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành trên phố
Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa cùng tham gia diễu hành trong lễ hội.

Lễ diễu hành “Tôn vinh áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” đã diễn ra trên các tuyến phố của thành phố Nha Trang. Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức, nhận được sự quan tâm nhiệt liệt của phụ nữ các địa phương, cán bộ, hội viên cùng người dân trong tỉnh cũng như đông đảo quần chúng nhân dân.

Phụ nữ Khánh Hòa mong muốn mang đến cho người dân và du khách những sắc màu tươi đẹp. Hàng nghìn tà áo dài đủ màu sắc, những nét mặt rạng ngời niềm tự hào đã điểm tô cho phố biển thêm rực rỡ trong dịp lễ hội biển.

Festival Biển Nha Trang 2023: Hơn 6.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành trên phố
Chương trình thu hút đông đảo phụ nữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Festival Biển 2023 chia sẻ, áo dài góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc, là một phần không thể thiếu trong văn hóa di sản Việt Nam.

Ông Thiệu cho biết: “Lễ diễu hành áo dài và trước đó là Lễ hội áo dài là một điểm nhấn trong thể thiếu trong các hoạt động của Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023, góp phần tôn vinh và bảo tồn chiếc áo dài Việt Nam”.

Festival Biển Nha Trang 2023: Hơn 6.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành trên phố
Đa dạng sắc màu áo dài tại lễ diễu hành tôn vinh áo dài ở Nha Trang.

Đoàn diễu hành di chuyển quãng đường gần 2km từ Quảng trường 2-4 đi dọc theo đường Trần Phú - Nha Trang đã tạo nên bức tranh rực rỡ, lung linh sắc màu.

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết, áo dài truyền thống của người Việt có thương hiệu độc đáo, ấn tượng, là “chiếc áo nhiệm màu” góp phần quan trọng cho các hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

“Trải qua bao đổi thay của xã hội và thời đại, chiếc áo dài vẫn luôn là biểu tượng tuyệt đẹp của nền văn hóa dân tộc, là niềm tự hào của con người Việt Nam, là nơi lắng đọng bản sắc dân tộc”, bà Nga nói.

Festival Biển Nha Trang 2023: Hơn 6.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành trên phố
Sự kiện sẽ góp phần tích cực vào việc bảo tồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của chiếc áo dài, khẳng định và đưa giá trị áo dài trở thành Di sản văn hóa Việt Nam (Ảnh: Vương Mạnh Cường).

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tiến hành kiểm đếm trong số hơn 6.200 tà áo dài tham gia diễu hành, có 5.432 tà áo dài đăng ký tham gia xác lập kỷ lục Việt Nam. Con số này được Văn phòng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tại miền Trung xác nhận, hoàn thiện hồ sơ để cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận trong thời gian tới.

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load