Thứ sáu 19/04/2024 04:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Hới (Quảng Bình): Kè biển hơn 26 tỷ đồng hư hại nghiêm trọng do sóng biển

15:36 | 12/10/2020

(Xây dựng) – Những ngày qua, sóng lớn đã làm kè biển chắn sóng tại khu vực Quang Phú - Hải Thành (thành phố Đồng Hới) hư hại nghiêm trọng. Nước biển tàn phá, làm gãy bê tông bờ kè gây nguy hại cho công trình.

dong hoi quang binh ke bien hon 26 ty dong hu hai nghiem trong do song bien
Kè biển xung yếu khu vực Quang Phú - Hải Thành bị hư hại, sập lún.

Biển Nhật Lệ được đánh giá là 1 trong 10 bãi biển du lịch đẹp nhất Việt Nam, cũng là trung tâm du lịch của thành phố Đồng Hới. Tuy nhiên, những năm gần đây, biển thường xuyên bị sạt lở.

Vào mùa mưa các năm 2016, 2017, tuyến kè biển Nhật Lệ tại khu vực Quang Phú - Hải Thành bị sạt lở nặng, cung sạt lở chạy dài khoảng 400m. Hàng quán, nhà dân dọc bãi tắm Nhật Lệ 2 có nguy cơ bị biển “nuốt trọn” khiến người dân kinh hoàng.

Sau đó không lâu, UBND tỉnh Quảng Bình qua kiểm tra hiện trường, yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới có phương án sớm đầu tư sửa chữa công trình này. Cùng đó, việc tìm kiếm và bố trí nguồn vốn để thực hiện được triển khai khẩn trương.

dong hoi quang binh ke bien hon 26 ty dong hu hai nghiem trong do song bien
Nhiều hạng mục bị sóng biển cuốn ra xa.

Trong tháng 10/2020, ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới gây mưa to, đã làm kè biển Nhật Lệ đoạn qua Quang Phú - Hải Thành với tổng số vốn đầu tư sửa chữa 26 tỷ đồng, chịu đựng sóng cấp 9 đã một lần nữa bị hư hại. Một số vị trí kè đã bị sóng đánh hư hại, một mảng kè lớn bị sập lún; thân kè bị nứt gãy.

Tại hiện trường điểm sạt lở, theo quan sát, một đoạn kè dài hơn 100m đang thi công dở bị sạt lở, gãy đổ, nhiều đoạn tường bị cát biển vùi lấp. Các cọc đúc bằng bê tông cái còn cái mất, vô số tấm chắn, vật liệu xây dựng phục vụ xây lắp bị sóng xô đẩy nằm rải rác khắp nơi.

dong hoi quang binh ke bien hon 26 ty dong hu hai nghiem trong do song bien
Công trình dân sinh dọc bãi tắm Nhật Lệ cũng bị sóng đánh sập.

Ông Phạm Xuân Khánh (xã Quang Phú) chia sẻ: Tình trạng sạt lở bờ biển Nhật Lệ mấy năm qua đã nghiêm trọng, chính quyền cho củng cố đê kè để giữ đất, nhưng giờ lại bị sóng làm sạt lở trở lại, không biết phải dùng biện pháp nào mới phòng, chống được việc biển xâm thực.

Nhiều cư dân địa phương còn cho biết: Gần đây, thời tiết thất thường, nước biển dâng và sóng lớn, liên tục tràn qua bờ kè, làm rộng thêm điểm sạt lở, phần nào uy hiếp đến tinh thần của cư dân và công trình. Tuyến kè này làm cách đây khoảng 3 tháng, đến nay chưa hoàn thành, đợt này mưa gió, nhân lực tạm nghỉ thi công.

Về tổng quan hư hại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới (đại diện chủ đầu tư) thông tin: Tuyến kè biển này có chiều dài 860m, với số vốn đầu tư xây lắp 26 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, được đầu tư xây dựng khẩn cấp nhằm khắc phục hư hỏng các đoạn kè biển đã hư hỏng trước đây. Dự kiến sẽ hoàn thành, nghiệm thu vào cuối năm 2020. Công trình được thi công bởi liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thành và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Thành.

dong hoi quang binh ke bien hon 26 ty dong hu hai nghiem trong do song bien
Nguy cơ biển xâm thực đất liền lớn khi công trình phòng vệ đã hỏng.

Với đoạn kè không may bị sóng đánh hỏng, sạt lở ở khu vực bãi biển Nhật Lệ 2, sau mưa lũ, đơn vị thi công sẽ tập trung khắc phục. Công trình này đã được mua bảo hiểm công trình, sau sự cố sập đổ này, công ty bảo hiểm sẽ giám định hư hại, để có phương án chi trả kinh phí khắc phục, sửa chữa.

Được biết, theo thiết kế tuyến kè biển khu vực Quang Phú - Hải Thành chịu được gió bão cấp 9, cấp 10, đối chiếu với Quảng Bình thiên tai khắc nghiệt thì mức thiết kế này chưa phù hợp. Kéo theo câu chuyện, kinh phí đầu tư thì nhiều tuy nhiên dễ hư hỏng và kinh phí sửa chữa hàng năm cho các công trình đê kè biển là rất lớn.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load