Thứ sáu 26/04/2024 04:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Doanh nhân Thái Hương: Hơn 15 tỷ đồng chung tay chống dịch Covid-19

10:53 | 20/04/2020

(Xây dựng) - Các đơn vị do doanh nhân Thái Hương sáng lập (Tập đoàn TH) hoặc đang lãnh đạo trực tiếp (BAC A BANK), thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt, tính đến thời điểm này đã chung tay thực hiện các chương trình trị giá hơn 15 tỷ đồng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Sáng 11/4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt trao tặng 2 máy thở cao tần Philips V680 trị giá gần 2 tỷ đồng, nhằm đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tới dự buổi lễ trao tặng có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh; Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Về phía nhà tài trợ, có ông Võ Đức Việt - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á; bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt.

doanh nhan thai huong hon 15 ty dong chung tay chong dich covid 19
Bà Trần Thị Như Trang - đại diện Tập đoàn TH, Giám đốc Quỹ Vì Tầm vóc Việt trao tặng hai máy thở cho đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Sự đồng hành thiết thực và hiệu quả

V680 là máy thở thông minh được sản xuất từ Mỹ, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 của FDA (Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ).

Theo đánh giá của lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An, 2 máy thở Philips V680 từ Tập đoàn TH, BAC A BANK phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt trao tặng trong thời điểm này là đặc biệt cần thiết và có ý nghĩa.

Đó là bởi hiện nay, Nghệ An đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng chống dịch ở cấp độ cao hơn, các trang thiết bị hỗ trợ điều trị đóng vai trò hết sức quan trọng. Toàn tỉnh hiện chỉ có gần 200 máy thở, trong đó Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh là đơn vị tuyến đầu nhưng chỉ có 60 máy. Nguồn cung ứng chủ yếu là Mỹ, trong khi hiện Mỹ chưa đủ năng lực sản xuất đủ nhu cầu trong nước giai đoạn hiện tại nên việc trang bị rất khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An bày tỏ sự xúc động trước nghĩa cử của TH - BAC A BANK cùng Quỹ Vì tầm vóc Việt: “Đến nay, tỉnh đã đón gần 10.000 công dân từ các nước về cách ly, trong đó gần 7.000 trường hợp tại các trung tâm cách ly tập trung. Nghệ An nhận được sự chung tay đóng góp của đồng bào nhân dân, đặc biệt là sự tham gia rất hiệu quả của các doanh nghiệp. Trong đó, Tập đoàn TH đã hỗ trợ cho tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, luôn là đơn vị đi đầu trong các hoạt động ủng hộ”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng cam kết chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh sử dụng 2 máy thở vừa được tài trợ một cách hiệu quả nhất.

Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt chia sẻ: “Nghệ An đã thực hiện rất tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, diễn biến dịch còn phức tạp, khó lường. Chúng tôi trao tặng máy thở là căn cứ trên kết quả khảo sát, tìm hiểu về nhu cầu của Nghệ An trong phòng, chống dịch giai đoạn hiện tại và thời gian sắp tới, nhằm đưa ra hình thức đóng góp thiết thực nhất, hiệu quả nhất, mong Nghệ An có thêm nguồn lực chống dịch khi cần thiết”.

doanh nhan thai huong hon 15 ty dong chung tay chong dich covid 19
Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt: “TH, BAC A BANK và Quỹ Vì tầm vóc Việt tặng máy thở, mong Nghệ An có thêm nguồn lực chống dịch”.

Cùng việc tài trợ 2 máy thở, tại buổi lễ, Tập đoàn TH còn trao tặng 15.000 ly sữa tươi cho người cách ly và lực lượng y bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Đây là món quà thiết thực nằm trong khuôn khổ chương trình “Một triệu ly sữa tươi chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” do TH thực hiện từ ngày 10/3, khi Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch với những diễn biến dịch bệnh phức tạp nhất.

Tinh thần trách nhiệm, đồng hành chống dịch

Sự kiện trao tặng máy thở và chương trình trao tặng 1 triệu ly sữa tiếp sức các lực lượng tuyến đầu và người dân cách ly là những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động mang tinh thần tương thân tương ái đã được Tập đoàn TH, BAC A BANK và Quỹ Vì tầm vóc Việt đồng hành thực hiện vì cộng đồng từ khi dịch Covid-19 khởi phát tại Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị do doanh nhân Thái Hương dẫn dắt hoặc lãnh đạo trực tiếp (như Tập đoàn TH, BAC A BANK) thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt đã chung tay ủng hộ hơn 15 tỷ đồng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, qua các hoạt động như: Tài trợ 5 tỷ đồng mua thiết bị y tế, khẩu trang cho các bệnh viện, thực hiện chương trình trao tặng 1 triệu ly sữa TH true MILK (trị giá hơn 8 tỷ đồng) tới các lực lượng tuyến đầu, tài trợ máy thở, và các hoạt động thiện nguyện khác của cán bộ nhân viên BAC A BANK và Tập đoàn TH.

“Chống dịch như chống giặc, nên mọi người dân Việt Nam đều đang thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng nhất trí trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này. Ngoài tinh thần tự nguyện, với mỗi người, đây còn là một phần trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp cần đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng trong khó khăn”, bà Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Chủ tịch Quỹ Vì tầm vóc Việt khẳng định.

Thu Hiền

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load