Chủ nhật 28/04/2024 02:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đoàn Thanh niên Agribank khu vực Tây Nam bộ: Hỗ trợ cây giống cho bà con nghèo ở Quảng Nam

19:24 | 20/11/2023

(Xây dựng) – Vừa qua, tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam diễn ra Chương trình tặng bà con nghèo ở xã Ba giống cây Bưởi da xanh và Sầu Riêng, tương đương với số tiền 120 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Agribank khu vực Tây Nam bộ: Hỗ trợ cây giống cho bà con nghèo ở Quảng Nam
Ông Phan Văn Bá (thứ tư, bên trái qua) - Phó trưởng VPĐD Agribank khu vực Tây Nam Bộ; ông Ngô Lành (thứ nhất, bên phải) trao biểu trưng cây giống cho xã Ba huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 16/11, tại xã Ba, Văn phòng đại diện (VPĐD) Agribank khu vực Tây Nam bộ, VPĐD Agribank khu vực miền Trung phối hợp cùng UBND xã Ba trao cây giống cho bà con nghèo, tương đương với số tiền 120 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên khu vực Tây Nam bộ ủng hộ 100 triệu đồng, VPĐD miền Trung ủng hộ 20 triệu đồng. Tham dự buổi lễ có ông Phan Văn Bá, Phó trưởng VPĐD Tây Nam bộ; ông Ngô Lành, Trưởng VPĐD miền Trung cùng đại diện một số chi nhánh Long An, Kiên Giang; ông Trần Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Phụ trách Điều hành Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Đình Thương, Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Đông Giang, đơn vị đóng trên địa bàn.

Đại diện chính quyền địa phương, ông A Lăng Đinh, Bí thư Đảng ủy xã Ba cho biết, xã Ba là huyện miền núi thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 9.026,48ha, được chia làm 05 thôn, có 5.126 nhân khẩu/1.266 hộ với hai thành phần dân tộc chủ yếu là dân tộc Kinh chiếm 60,37%, dân tộc Cơ tu chiếm 39,22% và dân tộc khác chiếm 0,41% số hộ. Tỷ lệ hộ nghèo 20,77%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người/năm. Xã Ba được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 và phấn đấu đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Ông Phan Văn Bá, Phó Trưởng VPĐD Agribank khu vực Tây Nam bộ chia sẻ, thể hiện tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt của tuổi trẻ khu vực đồng bằng sông Cửu Long với mong muốn góp sức xây dựng cuộc sống ổn định cho bà con tại xã Ba, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” trên cơ sở tình nguyện đóng góp của đoàn viên thanh niên tại khu vực để có nguồn kinh phí trao tặng cây giống cho bà con tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. “Thông qua chương trình, VPĐD Tây Nam bộ, tuổi trẻ Agribank khu vực Tây Nam bộ hy vọng sẽ góp phần để người dân trên địa bàn xã Ba tạo sinh kế, đa dạng giống cây trồng giúp bà con phần nào ổn định cuộc sống, tiếp thêm nghị lực để phấn đấu làm ăn, vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông Bá nói.

Đoàn Thanh niên Agribank khu vực Tây Nam bộ: Hỗ trợ cây giống cho bà con nghèo ở Quảng Nam
Đoàn Thanh niên Agribank khu vực Tây Nam bộ đưa giống tới từng hộ nghèo.

Thay mặt chính quyền và người dân địa phương, ông Phạm Xuân Vân, Chủ tịch UBND xã Ba không giấu xúc động: “Xã Ba là xã miền núi chuyên trồng cây Keo nguyên liệu có giá trị kinh tế tương đối thấp. Do đó, chương trình rất có ý nghĩa, tạo thêm động lực cho bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Và là cây đầu tiên đưa về địa phương (cây Bưởi da xanh, Sầu Riêng), phù hợp với định hướng của xã, phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Đồng thời cảm ơn đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Agribank các chi nhánh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung. Nhận cây giống từ nhà tài trợ, lão nông Phạm Văn Thông phấn khởi: “Chúng tôi ở đây đất còn nhiều, mà chưa có cây để phát triển kinh tế cho gia đình. Hôm nay, chúng tôi được nhận những cây giống phù hợp đất và là cây mà bà con mong muốn, để phát triển kinh tế và bớt đi khó khăn. Cảm ơn tấm lòng của UBND xã Ba, cán bộ nhân viên, người lao động của Agribank”.

Đoàn Thanh niên Agribank khu vực Tây Nam bộ: Hỗ trợ cây giống cho bà con nghèo ở Quảng Nam
Ông Phan Văn Bá (bên trái) - Phó trưởng VPĐD Agribank khu vực Tây Nam bộ; ông Nguyễn Tiến Trường (bên phải) Phó trưởng VPĐD miền Trung tham gia trồng cây tại nhà ông Phạm Văn Thông.

Với thông điệp “Agribank - Vì tương lai xanh”, Đoàn Thanh niên các chi nhánh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và các chi nhánh, đơn vị khác trên toàn hệ thống đã, đang có những hoạt động tích cực, ý nghĩa, san sẻ bớt những khó khăn, vất vả của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Qua đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh thương hiệu Agribank - ngân hàng vì cộng đồng, thiết thực đóng góp vào chuỗi hoạt động an sinh xã hội của Agribank.

Minh Khương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load