Chủ nhật 28/04/2024 03:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cống hiến vì sự phát triển toàn diện của trẻ em

16:46 | 02/12/2023

(Xây dựng) - Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cống hiến vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”, trong hai ngày từ 30/11-01/12/2023, Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.

Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cống hiến vì sự phát triển toàn diện của trẻ em
Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là một tổ chức xã hội được thành lập ngày 8/4/2008 nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức của Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản, tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em.

Báo cáo của Ban chấp hành khóa III Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu quả, là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là thành viên của một số mạng lưới tổ chức quốc tế như Liên minh Quyền trẻ em Châu Á (CRC Châu Á), Tổ chức Chấm dứt mại dâm trẻ em trong du lịch châu Á (ECPAT quốc tế), đồng Chủ tịch Nhóm công tác phi chính phủ về quyền trẻ em tại Việt Nam (CRWG)…

Hội đã tích cực kết nối, thu thập thông tin của các tổ chức xã hội, của trẻ em để góp ý tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật. Đã có trên 200 ý kiến góp ý cho hơn 50 dự án luật, nghị quyết, nghị định, thông tư, chương trình mục tiêu quốc giaHội tham gia gần 300 lượt trả lời, phát biểu chính kiến về các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, hỗ trợ cho 128 trường hợp trẻ em bị xâm hại; tiếp nhận và xử lý gần 100 đơn thư, vụ việc, tham gia tư vấn trực tiếp cho nạn nhân và người nhà nạn nhân, kiến nghị tới các cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc liên quan tới xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em, tranh chấp về cấp dưỡng, nuôi con; duy trì 3 mô hình luật sư bảo vệ trẻ em tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với hàng chục luật sư, luật gia là thành viên, hoạt động có hiệu quả.

Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cống hiến vì sự phát triển toàn diện của trẻ em
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Trung ương Hội phát biểu khai mạc Đại hội.

Thông qua các hoạt động giám sát, Hội đã có những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương để đảm bảo thực hiện có hiệu quả pháp luật, chính sách đối với trẻ em.

Công tác truyền thông bảo vệ trẻ em, vận động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tổ chức nhiều phiên tòa giả định gắn với thực tế vụ án liên quan đến vi phạm quyền trẻ em và người chưa thành niên tại một số địa phương, góp phần tuyên truyền pháp luật về quyền trẻ em. Đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm với công tác bảo vệ quyền trẻ em, làm việc với tinh thần tự nguyện, cống hiến rất cao, tập hợp đoàn kết, vận động thêm hiều nguồn lực được thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung mục đích làm cho mọi trẻ em được hưởng các quyền cơ bản của mình…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đánh giá cao vai trò, sự tham gia trách nhiệm, kết quả hoạt động của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng đề nghị Hội tiếp tục thực hiện tốt Điều lệ Hội, Luật Trẻ em và các quy định của pháp luật liên quan đến trẻ em, tăng cường hoạt động thu thập thông tin, kết nối, tham gia giám sát thực hiện những vấn đề liên quan đến trẻ em, tổng hợp tình hình trẻ em bị xâm hại, phản ánh, kiến nghị, tư vấn cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc; tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng chống bạo lực trẻ em, các hành vi vi phạm quyền trẻ em; chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nghiên cứu các chương trình, đề án nhằm giải quyết các vấn đề trọng tâm, cấp bách về bảo vệ quyền trẻ em; đề xuất và phối hợp với các Uỷ ban của Quốc hội tổ chức hoạt động giám sát việc thực hiện quyền trẻ em ở một số địa bàn, lĩnh vực trọng điểm xảy ra vi phạm các quyền trẻ em, chú trọng phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn, dịch vụ hỗ trợ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em...

Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cống hiến vì sự phát triển toàn diện của trẻ em
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Cùng với những kết quả đã đạt được, báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa III cũng đã chỉ rõ những vấn đề cần quan tâm trong công tác bảo vệ quyền trẻ em, như: Tình hình xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp; việc chủ động phòng ngừa xâm hại trẻ em chuyển biến còn chậm; những tác động của đại dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ tâm lý, tâm thần của trẻ em…

Về hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới, trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội sẽ chú trọng phát huy vai trò đoàn kết, phối hợp các cá nhân, tổ chức để thúc đẩy thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em; phát triển và nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác truyền thông vận động xã hội, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát, tư vấn và hỗ trợ thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước; đề ra kế hoạch cụ thể, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở Trung ương và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả, cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra.

Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cống hiến vì sự phát triển toàn diện của trẻ em
Ban chấp hành khóa mới gồm 68 đại biểu ra mắt Đại hội.

Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 68 đại biểu. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Khóa III, tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội khóa IV.

Cũng trong chương trình Đại hội đã diễn ra lễ lý kết chương trình đồng hành thực hiện, bảo vệ quyền trẻ em phối hợp giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.

Ngọc Giang Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load