Thứ sáu 26/04/2024 23:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc tiếp xúc cử tri thành phố Vĩnh Yên trước Kỳ họp thứ ba

10:46 | 28/04/2022

(Xây dựng) - Ngày 27/4, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Vĩnh Yên trước Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

doan dai bieu quoc hoi khoa xv tinh vinh phuc tiep xuc cu tri thanh pho vinh yen truoc ky hop thu ba
Đại biểu Quốc hội trao đổi với cử tri sau buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ ba Quốc hội XV sẽ họp tập trung tại Hà Nội, dự kiến khai mạc vào ngày 23/5, bế mạc vào ngày 17/6.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ thông qua 5 dự án luật gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 6 dự án luật khác.

Cùng với đó, Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh trong quý I/2022; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ hai, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và tại địa phương trong thời gian từ Kỳ họp thứ hai đến nay; báo cáo trả lời kiến nghị của tri Vĩnh Phúc và các nội dung quan trọng khác.

Bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian qua, cử tri thành phố Vĩnh Yên đồng thuận với những nội dung tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Vĩnh Yên, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ mong muốn nhận được nhiều hơn nữa những đề xuất, kiến nghị của cử tri thành phố Vĩnh Yên nhằm tăng cường sự kết nối chặt chẽ giữa Đại biểu Quốc hội và cử tri trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Vĩnh Yên nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai các giải pháp để khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, điểm mạnh của địa phương, khôi phục phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19.

An Nhiên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load