Thứ tư 24/04/2024 17:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đoàn công tác Bộ Xây dựng dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Trị

17:33 | 17/07/2022

(Xây dựng) - Ngày 17/7, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cùng Đoàn công tác Bộ Xây dựng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, Di tích Thành cổ Quảng Trị và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

doan cong tac bo xay dung dang huong tai cac nghia trang liet sy va tang qua cho ba me viet nam anh hung tai quang tri
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cùng Đoàn công tác Bộ Xây dựng tưởng niệm các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Nhằm phát huy truyền thống đạo lý của dân tộc “uống nước nhớ nguồn’’, “ăn quả nhớ người trồng cây”, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng và Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

doan cong tac bo xay dung dang huong tai cac nghia trang liet sy va tang qua cho ba me viet nam anh hung tai quang tri
Đoàn Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng và Đảng ủy Bộ Xây dựng viếng Di tích Thành cổ Quảng Trị.

Mục đích nhằm thông qua các hoạt động kỷ niệm, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng.

doan cong tac bo xay dung dang huong tai cac nghia trang liet sy va tang qua cho ba me viet nam anh hung tai quang tri

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

doan cong tac bo xay dung dang huong tai cac nghia trang liet sy va tang qua cho ba me viet nam anh hung tai quang tri

Bộ trưởng dâng hương ở các phần mộ.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, đoàn đã thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và thắp hương tại các phần mộ, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, mang lại hòa bình cho nhân dân.

doan cong tac bo xay dung dang huong tai cac nghia trang liet sy va tang qua cho ba me viet nam anh hung tai quang tri
Bộ trưởng Bộ Xây dựng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cùng đoàn Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng và Đảng ủy Bộ Xây dựng đã trồng cây Bàng Đài Loan kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn - Nơi an nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.000 liệt sỹ trong cả nước, phần lớn trong số đó là các anh hùng liệt sỹ của đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, lực lượng Thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đã anh dũng chiến đấu và phục vụ chiến đấu đã hy sinh.

Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng, liệt sỹ đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng cũng đến viếng Di tích Thành cổ Quảng Trị, Đoàn công tác đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu anh dũng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị góp phần đưa chiến dịch giải phóng miền Nam đến thắng lợi cuối cùng.

doan cong tac bo xay dung dang huong tai cac nghia trang liet sy va tang qua cho ba me viet nam anh hung tai quang tri
Đoàn công tác Bộ Xây dựng tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui.
doan cong tac bo xay dung dang huong tai cac nghia trang liet sy va tang qua cho ba me viet nam anh hung tai quang tri
Và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sô.

Trưa cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui, sinh năm 1924, ở thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng (huyện Hải Lăng) và gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Sô sinh năm 1927, ở thôn Trung Trường, xã Hải Trường (huyện Hải Lăng).

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã ủy quyền cho lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Thỉ, sinh năm 1920, ở thôn Thiện Đông, xã Hải Định; Võ Thị Sấm, sinh năm 1924, ở thôn Lam Thủy, xã Hải Hưng; Lê Thị Chung, sinh năm 1920, ở thôn Thi Ông, xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng).

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load