Thứ tư 24/04/2024 18:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đỗ Hoàng Yến - Cô sinh viên vừa hồng vừa chuyên

16:00 | 08/03/2023

(Xây dựng) - Theo học ngành thiết kế thời trang trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, ngay từ những năm đầu đại học Đỗ Hoàng Yến đã có ý thức phấn đấu là một trong những sinh viên nổi bật trong học tập và các hoạt động của nhà trường. Những mẫu thiết kế của cô luôn được giảng viên đánh giá rất cao bởi góc nhìn trẻ trung, bởi những nét hiện đại hài hòa, đan xen đầy tinh tế với nền tảng truyền thống văn hóa dân tộc. Hoàng Yến chia sẻ: “Văn hóa truyền thống luôn là nét đẹp trường tồn cùng thời gian, là điều cốt lõi tạo nên giá trị mỗi dân tộc. Là một sinh viên ngành thời trang em luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo nên những điều mới lạ mà không làm mất đi giá trị cốt lõi bao thế hệ, mong góp một phần công sức để nét đẹp truyền thống có một đời sống riêng trong xã hội hiện đại”.

Đỗ Hoàng Yến - Cô sinh viên vừa hồng vừa chuyên
Đỗ Hoàng Yến với trang phục tự thiết kế cùng thầy Nguyễn Trí Dũng (Phó khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp, Trưởng ngành Thời trang, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội).

Hoàng Yến cũng góp phần quan trọng thành lập CLB Thời trang, đồng thời là Chủ nhiệm CLB Thời trang đầu tiên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ngoài ra, cô còn tham gia thiết kế trang phục cho thí sinh dự thi “Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam toàn cầu năm 2021” bộ trang phục lấy tông màu vàng là chủ đạo, bên ngoài sử dụng kỹ thuật đính thủ công hình Phượng Hoàng kết hợp cánh tay xòe rộng và các chất liệu đan xen tượng trưng cho công danh, thịnh vượng của người đàn ông. Bên trong lấy ý tưởng từ chiếc áo tứ thân biểu tượng cho người phụ nữ. Qua bộ trang phục Hoàng Yến muốn tôn vinh vẻ đẹp hiền thục, đảm đang, đức hi sinh của người phụ nữ Việt Nam và muốn gửi gắm thông điệp: Sự thành công của người đàn ông luôn dựa trên nền tảng của gia đình mà ở đó người phụ nữ là chủ đạo.

Đỗ Hoàng Yến - Cô sinh viên vừa hồng vừa chuyên
Trang phục Hoàng Yến thiết kế cho thí sinh dự thi “Hoa Hậu Du Lịch Việt Nam toàn cầu năm 2021”- Nguyễn Như Ngọc.

Luôn nung nấu ý định đưa thời trang vào phục vụ đời sống Hoàng Yến mong muốn rằng cùng với sách vở, phim ảnh… thời trang cũng sẽ là phương tiện để truyền tải, định hướng được suy nghĩ, phong cách tích cực cho cá nhân và xã hội. “Mình nghĩ rằng hiện nay, thời trang không còn là một ngành tách biệt với tính ứng dụng đời sống. Xã hội càng phát triển thì con người càng quan tâm đến lĩnh vực này hơn. Chính vì vậy, thời trang phải thở cùng nhịp với hơi thở của cuộc sống con người. Mình muốn từ những vấn đề thời sự thông qua lăng kính nghệ thuật khiến cho cuộc sống thi vị hơn và sau đó lại thời trang hóa nó”, Hoàng Yến bộc bạch.

Đỗ Hoàng Yến - Cô sinh viên vừa hồng vừa chuyên
Hoàng Yến (bên trái) cùng “Bà trùm làng mốt” Trang Lê - Người chắp cánh đưa thời trang Việt bay cao.

Không chỉ dùng thời trang để lan tỏa tình yêu đối với nét văn hóa truyền thống dân tộc, trong bộ sưu tập tốt nghiệp K18 mới đây, Hoàng Yến đã tinh tế đầy sáng tạo, cô lấy ý tưởng “Hơi thở cuộc sống - Hậu Covid” để khắc hiện những tổn thương, đặc biệt làm sống lại sức sống mãnh liệt của con người sau đại dịch.

Ý tưởng này đã được các thầy cô hướng dẫn của ngành thời trang hết sức ủng hộ vì đã đưa được vấn đề thời sự nóng hổi của cuộc sống vào trong nghệ thuật và thời trang hóa được những nội dung này.

Đỗ Hoàng Yến - Cô sinh viên vừa hồng vừa chuyên
Đỗ Hoàng Yến - Cô sinh viên vừa hồng vừa chuyên
Bộ sưu tập “Life_2023” (Ảnh: DonutPhotography).

Chia sẻ về BST (bộ sưu tập) “Life-2023”, Hoàng Yến tâm sự: “Năm 2019, Covid-19 xuất hiện và lan rộng mà hậu quả của nó quá đỗi tàn khốc. Song, thông qua BST Hoàng Yến muốn gửi gắm thông điệp đó là sự khát khao, sức sống của con người vẫn phát triển và thích nghi một cách mạnh mẽ. Hình ảnh con người giống như những bông hoa mọc ra từ vết nứt trên khe đá, sức mạnh nội tại mãnh liệt không gì có thể quật ngã. Con người vẫn phải thở để sống, cũng như phải vận động để tồn tại dù là ai? Ở độ tuổi nào ? vì thế thích nghi và phát triển là xu thế và phù hợp với quy luật. Điều quan trọng, sau đại dịch, mỗi người đều sống chậm lại, biết trân trọng những giá trị vô hình, biết yêu thương, chia sẻ và có trách nghiệm hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho mình, người thân và cộng đồng.

Đồ án tốt nghiệp với 5 bộ trang phục được thực hiện trong 4 tháng, từ khâu nghiên cứu đến hoàn thành sản phẩm. Tất cả các chi tiết trên trang phục được đính kết thủ công vô cùng tỉ mỉ. BST của Hoàng Yến vừa khắc họa được lại hiện thực cuộc sống,vừa truyền được cái nhìn tích cực cho xã hội. Tất cả đều hài hòa trong từng chi tiết, chất vải đến bối cảnh.

Đỗ Hoàng Yến - Cô sinh viên vừa hồng vừa chuyên
Đỗ Hoàng Yến - Cô sinh viên vừa hồng vừa chuyên
Đỗ Hoàng Yến - Cô sinh viên vừa hồng vừa chuyên
Mỗi thiết kế mang những ý tưởng cụ thể khơi dậy sức sống mãnh liệt sau đại dịch. (Ảnh: Chí Linh).

Được ảnh hưởng từ nét văn hóa truyền thống của gia đình: Bố mẹ đều là đảng viên, bố là giảng viên Đại học, mẹ là phóng viên. Ông ngoại của Yến là một trong những nhân vật lịch sử được viết trong cuốn sách “Hành trình lính tăng tiến dinh Độc Lập” Hoàng Yến được đánh giá là một trong những đại diện cho thế hệ trẻ năng động, nhiệt huyết, đầy bản lĩnh trong xã hội hiện đại. Dù tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa nhưng cô luôn nỗ lực học tập và đều đạt học lực giỏi hoặc xuất sắc qua các kỳ. Vinh dự hơn cô đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ năm thứ 3 Đại học - đây là điều không dễ dàng đạt được ở môi trường đại học.

Cô gái trẻ đầy ước mơ và hoài bão với ngành Thời trang mong muốn có thể du học thêm ở nước ngoài để tiếp thu những phát triển mới. Sau đó, trở về xây dựng tên tuổi, thương hiệu riêng của chính mình, nhằm thỏa mãn cái “tôi” trong thiết kế và ước muốn góp phần làm đẹp cho cuộc sống. Hy vọng trong tương lai gần, Hoàng Yến sẽ trở thành nhà thiết kế trẻ đầy tiềm năng của làng thời trang, cho ra mắt những BST đầy ý nghĩa và thể hiện được chất riêng của mình.

Thu Hà

Theo

Cùng chuyên mục
  • Nhiều thông tin bổ ích hướng nghiệp khối ngành Luật – Kinh tế

    (Xây dựng) - Ngày 20/4, tại Trường THPT Đồng Quan (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên), Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và một số đơn vị, trường học tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”.

  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Học sinh phải luyện thi trong phòng học xuống cấp

    (Xây dựng) - Nhiều phòng học tại trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh hằng ngày đến lớp trong cảnh thấp thỏm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

  • Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ năm học 2024 - 2025

    (Xây dựng) - Trong năm 2024, việc xét tuyển vào các trường đại học thông qua hồ sơ học bạ sớm đang dần trở thành một xu hướng được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước đã công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ.

  • Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

    (Xây dựng) - Ngày 13/4, Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

  • Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024)

    (Xây dựng) – 41 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024) đã hoàn thành khoá học và nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức sáng 6/4/2024 vừa qua. Lễ Bế giảng trang trọng được tổ chức đồng thời cùng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 Bộ ngành 1, K69.B16 Bộ Ngành 2. TS. Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

  • 100 suất học bổng cho các lãnh đạo trẻ tương lai

    (Xây dựng) - Học bổng Lãnh đạo trẻ ABG Future Leaders 2024 là một chương trình đặc biệt, nơi các bạn trẻ có cơ hội trao đổi cùng những nhà lãnh đạo và chuyên gia uy tín hàng đầu Việt Nam, được khai phóng tư duy, tầm nhìn và kết nối với mạng lưới những người trẻ tài năng trên khắp Việt Nam và toàn cầu.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load