Chủ nhật 28/04/2024 16:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

16:13 | 10/04/2023

(Xây dựng) – Công viên lớn nhất Hà Nội mang diện mạo mới, thông thoáng và đẹp mắt hơn sau khi một đoạn hàng rào được dỡ bỏ để kết nối với phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang.

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

Phía trong công viên khoác lên mình lớp áo xanh, khắp các lối đi đều được lát đá.

Sau 60 năm hoạt động, công viên Thống Nhất - Hà Nội đã chính thức được tháo dỡ hàng rào sắt, chuyển sang mô hình công viên mở, phục vụ miễn phí cho người dân. Theo đó, 400m hàng rào công viên Thống Nhất phía đường Trần Nhân Tông kéo dài đến phố Nguyễn Đình Chiểu được tháo dỡ để phục vụ đề án phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang.

Sau khi chuyển đổi, không gian trong công viên Thống Nhất trở nên thoáng đãng hơn, đẹp đẽ hơn. Cơ sở hạ tầng trong công viên cũng được chú trọng cải thiện để đảm bảo chất lượng cho người dân.

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

Lối đi của người đi bộ rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát.

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

Bên trong công viên Thống Nhất được trồng thêm hoa nhằm tô đẹp cảnh quan.

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

Bên cạnh những khoảng xanh là đường dạo ven hồ, vài cây cầu nhỏ kết nối các khu vực với nhau tạo nên những điểm check-in nổi bật của các bạn trẻ Hà Nội.

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

Một số khu vực cũng đang được xây dựng để bổ sung thêm cơ sở hạ tầng phục vụ cho người dân.

Công viên Thống Nhất chuyển từ công viên "đóng" sang "mở" đã xóa bỏ rào cản, giúp người dân dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với không gian công cộng. Đồng thời điều này đã góp phần phát huy giá trị sống của không gian xanh, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Đa số người dân đến công viên Thống Nhất vui chơi đều có chung niềm vui khi thấy diện mạo công viên lớn nhất Thủ đô thay đổi.

Chị Lê Thị Mỹ (quận Thanh Xuân) chia sẻ tâm trạng phấn khởi: “Tôi là một người rất thích đi tập thể dục, chiều nào tôi cũng đi đến công viên Thống Nhất tập thể dục để trau dồi sức khỏe. Sau khi công viên Thống Nhất mở rào, tôi thấy vui mừng, phấn khởi lắm. Không gian của công viên sạch sẽ, thoáng mát hơn rất nhiều”.

Còn Anh Nguyễn Tiến Minh (quận Hai Bà Trưng) bày tỏ hào hứng khi thấy công viên trở nên đẹp hơn: “Tôi thấy vui, đặc biệt là vui cho những người dân đi bộ. Bởi vì công viên Thống Nhất có khá nhiều cổng, mở rào rồi thì họ sẽ không phải đến những cổng quá xa nữa”.

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

Sau khi tháo dỡ hàng rào, người dân dễ dàng tiếp cận với công viên hơn. Nhiều người vào công viên để đi bộ, thư giãn vào cuối ngày.

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

Người dân tiếp cận công viên theo những lối đi khác nhau.

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

Người cao tuổi chọn công viên Thống Nhất là địa điểm lý tưởng để nâng cao sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Hoa (quận Hoàn Kiếm) thường dành thời gian với những người bạn tại công viên Thống Nhất. Thấy được những thay đổi từng ngày của công viên, bà Hoa nói: “Nếu ngày trước người dân phải mua vé mới được vào bên trong thì đến bây giờ tôi cảm thấy rất vui khi được tự do đi lại trong công viên. Việc chuyển sang mô hình mở này đã cho những người lớn tuổi như chúng tôi được thoải mái tập thể dục, trải nghiệm các môn thể thao... trong một khu đất rộng mênh mông, thoáng đãng”.

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

Công viên mở chính là không gian thu hút người cao tuổi. Đây là địa điểm mà họ được tự do tập thể dục, chơi cờ cùng bạn bè.

Thế nhưng đi kèm với nhiều thay đổi tích cực lại xuất hiện tình trạng lộn xộn bên trong công viên. Theo quan sát, nhiều người đã chiếm dụng lối mở của công viên như một lối đi tắt, ngang nhiên sử dụng xe máy mặc cho người dân vẫn đang đi bộ, tập thể dục... Chính điều này đã khiến người dân cảm thấy lo lắng vì an ninh trật tự ở công viên Thống Nhất chưa được bảo đảm.

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

Phương tiện giao thông để la liệt trong khu vực sân công viên.

Chị Nguyễn Thị Dung ở quận Đống Đa chia sẻ rằng cuối tuần nào cũng đưa con đến công viên Thống Nhất chơi, sau khi thấy tình trạng xe máy chạy trong công viên, chị cũng bày tỏ nỗi lo lắng: “Mọi người hầu như không nghĩ gì, cứ tiện thì đi thôi. Nhưng đây rõ ràng là tình trạng đáng báo động, gây mất an toàn rất nhiều cho trẻ em và cả những người dân tới công viên để thư giãn. Mọi người nên có ý thức cao hơn về việc này”.

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

Nhiều người đem chó vào công viên rồi thả rông, không đeo rọ mõm.

“Việc hạ rào chắn công viên thực sự đã giúp cho người dân tiếp cận được dễ dàng. Nhưng theo tôi thấy hạ rào chắn cũng có cái bất cập. Nhiều người vào công viên vứt rác bừa bãi, đem chó vào công viên rồi thả rông, không đeo rọ mõm cũng không quản lý chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dân vào công viên. Tôi nghĩ các cơ quan có thẩm quyền nên có trách nhiệm để hạn chế tình trạng này để bảo vệ an ninh cho người đi bộ và an toàn cho mọi người dân, đặc biệt là trẻ em”, Anh Đặng Ngọc Huy (quận Hai Bà Trưng) nói thêm.

Diện mạo công viên Thống Nhất nhiều thay đổi sau khi được dỡ rào chắn

Người dân ngang nhiên đi xe máy vào công viên, gây mất an toàn cho những người khác.

Chị Nguyễn Hà Ly (quận Đống Đa) bày tỏ suy nghĩ: “Đối với thực trạng xe máy chiếm dụng lối mở như một lối đi tắt trong công viên Thống Nhất, cơ quan chức năng có thẩm quyền cần có biện pháp xử lý kịp thời để giảm bớt nỗi lo lắng về an ninh trật tự của người dân. Để công viên Thống Nhất không chỉ là một địa điểm để thư giãn, giải trí, mà còn đem lại sự an toàn cho người dân địa phương”.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất, việc gỡ rào chắn bao quanh công viên đã đem đến nhiều kết quả tích cực, được nhiều người dân hưởng ứng. Từ thời điểm mở rào đến nay, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu những bất cập xảy ra.

Theo đó, ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân có ý thức khi vào công viên, Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất đã tăng cường thêm bảo vệ, phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai nhiều phương án giảm thiểu xe máy đi vào công viên. Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng của công viên Thống Nhất, các bên có liên quan sẽ tiếp tục có thêm giải pháp hiệu quả hơn, nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và giữ gìn công viên, đảm bảo công viên Thống Nhất luôn sạch đẹp, trở thành địa điểm hấp dẫn người dân và khách tới thăm Thủ đô.

Phan Cao Khánh Huyền
Sinh viên thực tập

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load