Thứ sáu 26/04/2024 00:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Diễn Châu (Nghệ An): Giãn cách xã hội toàn xã Diễn Bích theo Chỉ thị 15

21:08 | 25/05/2021

(Xây dựng) - Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An quyết định sẽ giãn cách xã hội toàn xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 18h ngày 25/5 và cân nhắc phong toả trong trường hợp cần thiết.

dien chau nghe an gian cach xa hoi toan xa dien bich theo chi thi 15
Toàn cảnh Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An họp tại huyện Diễn Châu.

Trước đó, ngày 24/5, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu tiếp nhận thông tin từ Trạm Y tế xã Diễn Bích có 1 trường hợp mắc Covid-19 sau khi nhập cảnh sang Lào. Ngay lập tức ngành Y tế đã điều tra và lấy mẫu xét nghiệm các F1.

Trường hợp này rời khỏi địa phương vào lúc 19h ngày 20/5, lên xe Tuấn Hùng, biển số 27B-000.73, trên xe có khoảng 30 người, đến bến xe Điện Biên vào lúc 9h ngày 21/5 và 13h ngày 21/5 thì lên xe của công ty đưa sang Lào qua cửa khẩu Tây Trang. Đến 23h30 ngày 21/5 sang tới Lào và được cách ly.

Trưa 22/5, trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm. Đến khoảng 10h ngày 24/5 được bệnh viện thông báo có kết quả dương tính và được xe chuyên dụng chở về Bệnh viện tỉnh Oudomxay - Lào (trong phòng có 3 trường hợp là người Lào cũng dương tính).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Diễn Châu và phối hợp cùng trạm y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Diễn Bích tiến hành điều tra, giám sát, cách ly, lấy mẫu.

Kết quả điều tra cho thấy, trước khi rời khỏi Nghệ An, trường hợp bệnh nhân này có lịch trình di chuyển khá phức tạp trong nội huyện. Đã xác định được 61 trường hợp F1 có tiếp xúc gần bệnh nhân từ ngày 19 - 20/5. Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 cả 61 mẫu đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu cũng đã truy vết các trường hợp F2 tiếp xúc các trường hợp F1; tổ chức phun khử khuẩn tại các khu vực bệnh nhân đã tới và các nhà có trường hợp F1; liên hệ với bệnh nhân để bổ sung điều tra giám sát tiếp theo; tuyên truyền và hướng dẫn công dân cách ly tại nhà theo quy định…

Trước tình hình đó, sáng 25/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã trực tiếp họp chỉ đạo các biện pháp truy vết, khoanh vùng, dập dịch tại huyện Diễn Châu. Mặc dù ca bệnh được phát hiện dương tính tại Lào nhưng Ban chỉ đạo tỉnh vẫn nhận định nguy cơ lây nhiễm đối với những người đã tiếp xúc trước đó với bệnh nhân cũng như trên địa bàn là rất cao. Chính vì thế, ngành Y tế, huyện Diễn Châu cần khẩn trương thành lập điểm cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 được xác định có tiếp xúc với ca bệnh từ ngày 15/5 đến nay.

Đồng thời, tiếp tục truy vết triệt để các F1, F2 còn lại để xét nghiệm, khoanh vùng kịp thời; tiến hành xét nghiệm đồng loạt 2 xóm Quyết Thắng, Hải Trung của xã Diễn Bích. Trước mắt, là thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K; giãn cách xã hội toàn xã Diễn Bích, Diễn Châu theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 18h ngày 25/5 và cân nhắc phong toả trong trường hợp cần thiết.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load