Thứ sáu 29/03/2024 01:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

19:46 | 11/06/2020

(Xây dựng) - Ngày 10/6, tại Bộ Xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Quang Hùng - Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

dang bo cuc giam dinh nha nuoc ve chat luong cong trinh xay dung phan dau hoan thanh tot moi nhiem vu
Đồng chí Lê Quang Hùng - Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo Báo cáo tại Đại hội, hiện Đảng bộ Cục Giám định có 04 Chi bộ trực thuộc với 48 đảng viên, trong đó, có 40 đảng viên chính thức và 8 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Giám định đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

dang bo cuc giam dinh nha nuoc ve chat luong cong trinh xay dung phan dau hoan thanh tot moi nhiem vu
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cục Giám định đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, viên chức nắm vững và thực hiện có hiệu quả; giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; các hành vi vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực.

Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy quan tâm đến công tác phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã tổ chức bồi dưỡng, kết nạp 16 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 8 đảng viên.

Với tinh thần công khai, dân chủ, Đại hội tiến hành bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí: Phạm Minh Hà, Ngô Lâm, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Bá Tuân, Nguyễn Kim Đức.

dang bo cuc giam dinh nha nuoc ve chat luong cong trinh xay dung phan dau hoan thanh tot moi nhiem vu
Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Cùng ngày Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên đầu tiên bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư. Tại phiên họp, đồng chí Phạm Minh Hà đã được Ban chấp hành tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng bộ; đồng chí Ngô Lâm được bầu làm Phó Bí thư Đảng bộ.

Kim Oanh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load