Thứ năm 25/04/2024 23:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đà Nẵng: Xe tải của Công ty Môi trường vượt ẩu khiến nữ sinh chết thảm

11:08 | 24/12/2019

(Xây dựng) - Khoảng 12h10, ngày 23/12, đoạn đèn đỏ giao nhau giữa đường Nguyễn Đức Trung và đường Điện Biên Phủ (thuộc địa phận phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đã xảy ra va chạm giữa xe tải của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng và xe máy khiến một nữ sinh tử vong dưới gầm xe.

da nang xe tai cua cong ty moi truong vuot au khien nu sinh chet tham
Khu vực xảy ra tai nạn.

Theo người nhà nạn nhân cho biết: Thời điểm trên, V.Th.M.D hiện đang là sinh viên năm nhất của 1 trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (SN 1999, quê ở xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) vừa ăn cơm xong, rời phòng trọ ra đường được vài trăm mét để đến trường; khi vừa dừng đèn đỏ tại đường Nguyễn Đức Trung để rẽ phải ra đường Điện Biên Phủ (thuộc địa phận phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) thì xảy ra chuyện. Chạy cùng chiều phía sau lưng xe nạn nhân là xe tải của Xí nghiệp Vận chuyển (trực thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng) do Lê Lâm (sinh năm 1976, ngụ đường Trường Chinh, phường An Khê, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) điều khiển chạy sát lề đường vượt lên đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 72F1-228.85 do nữ sinh viên V.Th.M.D điều khiển.

Cú tông mạnh khiến cả người và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, sau đó văng ra đường. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã đóng cửa xe và rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Khê, phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn và đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nạn nhân đã tử vong lúc 13h cùng ngày.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an quận Thanh Khê xác minh, điều tra làm rõ.

Ông Phạm Thanh Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết: “HĐQT, ban lãnh đạo Công ty cũng đã nắm được sự việc và đã báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn, hướng dẫn Xí nghiệp Vận chuyển của Công ty tổ chức động viên, thăm hỏi đối với nạn nhân và gia đình. Chúng tôi cũng yêu cầu Xí nghiệp Vận chuyển hợp tác, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Khi nào có kết quả chính thức sẽ có biện pháp xử lý”.

Sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết, lực lượng công an, các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể để gia đình đưa nạn nhân về quê an táng.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load