Thứ tư 24/04/2024 01:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đà Nẵng: Hai nữ “siêu lừa” chiếm đoạt tài sản bằng sổ đỏ “giả”

16:14 | 05/12/2019

(Xây dựng) - Nảy sinh ý định lừa đảo nạn nhân, nữ “siêu lừa” Nguyễn Thị Vinh nhờ đối tượng chưa rõ lai lịch làm giả Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tên của mình nằm tại lô 25B1, tờ bản đồ 60 Khu biệt thự Đảo Nổi (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

da nang hai nu sieu lua chiem doat tai san bang so do gia
Đối tượng Nguyễn Thị Vinh (ảnh nhỏ) làm sổ đỏ giả lô đất tại Khu biệt thự Đảo Nội nhằm lừa đảo bà M.

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố bị can Nguyễn Thị Vinh (SN 1988, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, Vinh là đối tượng lừa đảo dưới hình thức cầm cố sổ đỏ “giả” mang tên cá nhân của nữ “siêu lừa” để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng trên địa bàn hai địa phương Quảng Nam – Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 5/10/2017, đối tượng Vinh có quen biết bà Trần Thị Tuyết M. (SN 1964, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) và được bà M. cho thế chấp giấy tờ xe ô tô với số tiền 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 10/2017, Vinh rơi vào cảnh thiếu tiền nên nảy sinh ý định làm giấy tờ giả để lừa đảo bà M. Nữ “siêu lừa” lên mạng Zalo và thuê một đối tượng chưa rõ lai lịch làm giả Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên Nguyễn Thị Vinh nằm tại lô 25B1, tờ bản đồ 60 Khu biệt thự Đảo Nổi (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Trong lần hát karaoke ở nhà bà M., Vinh vô tình nói chuyện mình có 1 lô đất ở Khu biệt thự Đảo Nổi, đồng thời khoe với nạn nhân việc mình có bản photocopy sổ đỏ. Nói chuyện mình đang kẹt vốn, Vinh gợi ý bán rẻ giá lô đất “vàng” với giá chỉ 3 tỷ đồng.

Khi đối tượng “sập bẫy” và muốn đi xem đất trước khi bỏ tiền mua, nữ siêu lừa mới thông báo việc đang thế chấp sổ đỏ cho bà Phạm Thị H. (trú đường Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để vay 600 triệu đồng. Nếu muốn mua lại lô đất, bà M. phải bỏ tiền để Vinh chuộc lại sổ đỏ ra để tiến hành giao dịch.

Sau khi đôi bên đạt thỏa thuận, tối 21/10/2017, Vinh đưa bà M. đến nhà bà H. để chuộc sổ đỏ. Tại đây, Vinh xuống nói bà H. lên đưa sổ đỏ và giấy mượn tiền cho bà M. chuộc lại sổ đỏ giúp mình.

Sau khi giao 600 triệu đồng tiền chuộc cho bà H., bà M. tiếp tục giao thêm cho Vinh 600 triệu đồng. Nhận số tiền trên, Vinh ghi giấy nhận cọc mua đất với giá 1,25 tỷ đồng, do cộng thêm 50 triệu đồng việc Vinh cầm cố giấy tờ xe ô tô trước đó.

Trong tờ giấy nhận cọc, Vinh cam kết trong ngày 22/10/2017 sẽ tiến hành công chứng chuyển quyền sử dụng đất cho bà M., song đến ngày hẹn Vinh lại nói khất chậm làm giấy tờ, do ả còn nợ tiền người khác và đang thi hành án dân sự nên bị phong tỏa lô đất, do vậy chưa thể công chứng giấy tờ.

Thấy có dấu hiệu lừa đảo, bà M. tiến hành kiểm tra sổ đỏ mà Vinh đưa cho mình. Tuy nhiên, nạn nhân té ngửa khi lô đất nằm tại Khu đô thị Đảo Nổi đứng tên người khác và sổ đỏ Vinh đưa là giả. Biết được chân tướng sự việc, bà M. yêu cầu Vinh hoàn trả số tiền 1,25 tỷ đồng đặt cọc. Tuy nhiên, siêu lừa nhiều lần hứa hẹn và lấy lại sổ đỏ “giả” mà không trả tiền cho nạn nhân.

Nhận được đơn trình báo của bà M., Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, xác minh bà H. là thím của Vinh và được Vinh đến nhà nhờ giữ 2 tờ giấy. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền lừa đảo bà M. đều vào túi của Vinh, chứ bà H. không hề hay biết.

Ngoài vụ việc trên, Cơ quan Công an còn phát hiện Vinh liên quan việc sổ đỏ giả và giấy tờ xe ôtô giả, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của nhiều nạn nhân khác tại tỉnh Quảng Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Vinh tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Hiện, nữ siêu lừa Nguyễn Thị Vinh đang chờ Tòa án nhân định tỉnh Quảng Nam xét xử, rồi tiếp tục bị truy tố tại Đà Nẵng.

da nang hai nu sieu lua chiem doat tai san bang so do gia
Đối tượng Nguyễn Thị Nga bị phát hiện làm sổ đỏ giả khi tiến hành công chứng chuyển nhượng Giấy chứng nhận Quyền sử dụng cho bà H.

Được biết, thời gian qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục xuất hiện các siêu lừa chuyên bán đất “ma”, sổ đỏ giả xuất phát từ việc thiếu hiểu biết của người dân. Trước đó, vào ngày 13/8/2019, đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1982, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) bị công an quận Cẩm Lệ tạm giữ 4 tháng, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do cấn nợ bà Nguyễn Thị Thanh H. (trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), đối tượng Nga lên mạng xã hội bỏ 20 triệu đồng, để thuê đối tượng làm giả sổ đỏ thửa đất 92, tờ bản đồ B1-18 (Giai đoạn 2) tại Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) với diện tích 100m2.

Hoàn tất việc làm sổ đỏ “giả”, Nga tiếp tục vay mượn thêm tiền của bà H. Đến khi mất khả năng trả gốc và tiền lãi, đối tượng Nga buộc phải chuyển nhượng lô đất cho bà H.

Khi đến công chứng tại Văn phòng công chứng Phước Nhân (686 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) để ký hợp đồng công chứng, Trưởng phòng công chứng nghi ngờ sổ đỏ của Nga có dấu hiệu làm giả chữ ký Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố; cũng những điểm khác lạ của mã vạch trên sổ và chữ của số vào sổ cũng rất khác thường, nên đã trình báo cơ quan công an.

Nguyễn Tuấn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load