Thứ bảy 27/04/2024 07:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cục Quản lý hoạt động xây dựng tiến hành Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2020 – 2022

19:43 | 28/02/2020

(Xây dựng) – Ngày 28/2, Chi đoàn Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã tiến hành Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2022, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

cuc quan ly hoat dong xay dung tien hanh dai hoi doan thanh nien nhiem ky 2020 2022
Đồng chí Hoàng Quang Nhu - Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng ghi nhận và đánh giá cao công tác Đoàn của Cục Quản lý hoạt động xây dựng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo báo cáo tại Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2020 luôn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Cục Hoạt động xây dựng, lãnh đạo Cục, tiếp thu ý kiến góp ý của lãnh đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc Cục, qua đó không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm ưu tiên cần tập trung chỉ đạo giải quyết. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành đã sớm ban hành Chương trình công tác nhiệm kỳ 5 năm, hàng năm cụ thể hóa chủ đề công tác năm bám sát theo kế hoạch chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng. Phân công trách nhiệm từng thành viên trong Ban chấp hành phụ trách các lĩnh vực như: Văn hóa, thể thao, chính trị tư tưởng…

cuc quan ly hoat dong xay dung tien hanh dai hoi doan thanh nien nhiem ky 2020 2022
Toàn cảnh Đại hội.

Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cục Quản lý hoạt động xây dựng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết. Mỗi đồng chí trong Ban chấp hành đều khắc phục khó khăn, gương mẫu đi đầu trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hàng năm, thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy Cục giao, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Công đoàn Cục trong các hoạt động tập thể như: Tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao; tổ chức chương trình tặng hoa chị em phụ nữ thuộc Cục nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Tổ chức thăm hỏi, hiếu hỷ, động viên kịp thời các đoàn viên thanh niên gặp khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau; tham gia ủng hộ các tỉnh miền Trung trong các đợt lũ lụt, nhắn tin ủng hộ biển đảo...

Tuy đạt được những kết quả tốt trong thời gian vừa qua, nhưng bản thân mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi Chi đoàn và đặc biệt Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên Cục Quản lý hoạt động xây dựng thời gian vừa qua vẫn còn nhiều hạn chế, cần rút kinh nghiệm và tìm biện pháp khắc phục để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm. Các hoạt động chưa thực sự thu hút đông đảo các bạn đoàn viên tham gia. Công tác hồ sơ của Chi đoàn còn chưa thực sự chuyên nghiệp…

Về mục tiêu, phương hướng hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi đoàn xác định mục tiêu phấn đấu là: Phát huy truyền thống, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và văn hoá cho thanh thiếu niên; nâng cao sức hấp dẫn các phong trào cách mạng, chất lượng tổ chức Đoàn và đoàn viên; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, chỗ dựa vững chắc của chính quyền, nhân dân, chung sức xây dựng Cục Quản lý hoạt động xây dựng phát triển bền vững.

Chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Quang Nhu – Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng đánh giá cao tính xung kích của Đoàn thanh niên trong các nhiệm vụ của Cục. Với đội ngũ thanh niên năng động, trình độ cao, đồng chí Hoàng Quang Nhu mong rằng thời gian tới, Ban chấp hành Chi đoàn Cục Quản lý hoạt động xây dựng phải nỗ lực hơn nữa, phát huy trí tuệ cũng như tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Đồng thời với đặc thù công việc phải tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, các đoàn viên Chi đoàn cần chấp hành đúng nội quy, quy chế làm việc của Bộ Xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, chung sức xây dựng Cục phát triển bền vững.

cuc quan ly hoat dong xay dung tien hanh dai hoi doan thanh nien nhiem ky 2020 2022
Đồng chí Vũ Thường Chiến – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng phát biểu tại Đại hội.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác Đoàn của Cục Quản lý hoạt động xây dựng trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Vũ Thường Chiến – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng mong muốn Ban chấp hành mới xây dựng phương hướng hành động cụ thể để thực hiện các mục tiêu đề ra, đặc biệt là các phong trào xung kích, tình nguyện. Đồng thời để phát huy sự năng động, sáng tạo của thanh niên, Chi đoàn Cục Quản lý hoạt động xây dựng cần tham gia nhiều hơn các hoạt động của Cục, của Bộ Xây dựng để tạo nhiều dấu ấn hơn nữa trong hoạt động của Đoàn thanh niên.

cuc quan ly hoat dong xay dung tien hanh dai hoi doan thanh nien nhiem ky 2020 2022
Đồng chí Hoàng Quang Nhu - Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí: Nguyễn Thành Luân, Chu Việt Anh, Nguyễn Kim Tuân, Trần Mai Anh, Nguyễn Đức Hiếu.

Khánh Hòa – Việt Khoa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load