Thứ bảy 27/04/2024 03:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công viên Thống Nhất: “Hòn ngọc xanh” mỏi mòn chờ ngày hồi sinh

10:51 | 18/08/2022

(Xây dựng) – Công viên Thống Nhất được ví là “hòn ngọc xanh” của Hà Nội. Nơi đây không chỉ là nơi người dân tập luyện, tăng cường sức khỏe mà còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng hòa bình, lưu giữ những dấu ấn về lịch sử, con người Việt Nam. Tuy nhiên, sau hơn nửa thế kỷ đi vào hoạt động, một số hạng mục của công viên đã có hiện tượng xuống cấp, hư hỏng. Người dân mong mỏi công viên sẽ sớm được nâng cấp, cải tạo để thực sự trở lại với tên gọi “hòn ngọc xanh” giữa lòng Thủ đô.

cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh
“Quán gió” – Nhà hàng nổi tiếng một thời nhưng đến nay trở nên hoang tàn khiến người dân tiếc nuối.

Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn nhất của Thủ đô, có vị trí thuận lợi tiếp giáp các mặt phố Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu. Công viên được xây dựng từ năm 1958, hoàn thành vào tháng 5/1961 với sự đóng góp của hàng vạn ngày công lao động công ích của sinh viên và người dân. Công viên hiện vẫn lớn nhất Hà Nội, hình thành từ vùng đầm, hồ và bãi rác với diện tích hơn 50ha, riêng phần diện tích mặt hồ chiếm 28ha. Tuy nhiên, sau hơn nửa thế kỷ đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục của công viên này có hiện tượng xuống cấp, hư hỏng.

Thực hiện Chương trình 03-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 31/12/2021 về cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, 3 công viên Bách Thảo, Thủ Lệ và Thống Nhất sẽ ưu tiên cải tạo, nâng cấp đồng bộ các khu vực chính và khu vực xuống cấp, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, Công viên Thống Nhất là công viên trọng điểm cần nhanh chóng được cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng, vui chơi của người dân Thủ đô.

cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh

Hệ thống cống bị bật tung nắp.

cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh
cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh

Nhiều đoạn gạch lát trên vỉa hè đã bị bong tróc, sụt lún…gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt dễ gây nguy hiểm vào buổi tối.

cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh
cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh
cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh

Tại một số khu vực, vỉa hè cũng đã xuất hiện tình trạng bong tróc.

cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh
cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh
cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh

Tại khu vui chơi cho trẻ em, nhiều thiết bị hỏng hóc, lâu ngày không được sửa chữa.

cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh

Quán Gió nằm ở vị trí đắc địa trên bán đảo Phong Lan nhìn ra hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất. Tuy nhiên, 4 - 5 năm nay, Quán Gió bị bỏ hoang, không có hoạt động kinh doanh. Công trình trở thành ngôi nhà hoang bị xuống cấp trầm trọng.

cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh

Tại đây từng là một công trình 2 tầng được sử dụng làm nơi kinh doanh nhà hàng nhờ không gian thoáng đãng, mát mẻ.

cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh

Nhưng giờ đây trở thành địa điểm của người lang thang cơ nhỡ.

cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh
cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh

Trần nhà và khung cửa bị đập phá, hủy hoại.

cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh
cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh

Bên trong căn nhà, cửa kính rơi rụng, ngổn ngang mảnh vỡ.

cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh
cong vien thong nhat hon ngoc xanh moi mon cho ngay hoi sinh

Lối lên và trên tầng 2 của Quán Gió, cảnh tưởng đổ vỡ còn trầm trọng hơn.

Có thể thấy, thực trạng xuống cấp, chưa được cải tạo sửa chữa tại Công viên Thống nhất đã trở thành nỗi xót xa, tiếc nuối của người dân Hà Nội. Chia sẻ về công tác cải tạo, chỉnh trang Công viên Thống Nhất, ông Ma Kiên Hán – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống nhất cho biết: Trong quá trình đi vào hoạt động kể từ năm 1961, công tác sửa chữa, cải tạo công viên luôn được duy trì. Năm 2010 có đợt cải tạo, chỉnh trang lớn phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Hàng năm một số hạng mục nhỏ hư hỏng, cần sửa chữa Công ty lên kế hoạch đặt hàng cho công tác sửa chữa kiến trúc và điện chiếu sáng, trình Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Sở Xây dựng xem xét, quyết định để triển khai sửa chữa.

Đối với công tác cải tạo, vệ sinh môi trường được phía Công ty duy trì các hạng mục như vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ; hàng năm Công ty thực hiện theo Quyết định đặt hàng của Sở Xây dựng. Trong đó chủ yếu là công tác chăm sóc, duy tu duy trì cây xanh, thảm cỏ, đường dạo trong công viên...

Ông Ma Kiên Hán cũng chia sẻ những khó khăn và kế hoạch làm “sống dậy hòn ngọc xanh” của Thủ đô: Về hạng mục nhà hàng Quán Gió, sau nhiều năm đưa vào sửa dụng đã bị xuống cấp, không đáp ứng được công năng sử dụng. Công ty đã lên phương án sửa chữa, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ sửa chữa và đã có Giấy phép sửa chữa, cải tạo khu vực nhà hàng Quán Gió của UBND quận Hai Bà Trưng ngày 29/9/2020. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài 2 năm vừa qua, nên thời gian tới Công ty mới tiếp tục triển khai thực hiện công tác sửa chữa để đưa vào khai thác phục vụ người dân và khách thăm quan.

Thời gian tới, người dân kỳ vọng Công viên Thống nhất sẽ nhanh chóng được cải tạo, sửa chữa, tránh lãng phí tài nguyên, sử dụng đúng mục đích, góp phần làm đẹp diện mạo cho Thủ đô.

Khánh Hòa – Thảo Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load