Thứ năm 25/04/2024 03:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công trình xây dựng dân dụng đẩy nhanh tiến độ những tháng cuối năm

19:19 | 22/10/2021

(Xây dựng) - Sau thời gian dài nghỉ giãn cách xã hội, các công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội nay đua nhau tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp bàn giao trước khi năm 2021 kết thúc.

Tất bật thi công cả ngày lẫn đêm

Tại công trình nhà 4 tầng trên mặt đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), máy móc thi công của các công nhân xây dựng đã bắt đầu hoạt động ngay từ sáng sớm. Công nhân xây dựng tất bật bê vác nguyên vật liệu, di chuyển thêm máy móc vào khu vực bên trong công trình, nơi đã được che chắn cẩn thận để bảo đảm an toàn cho mọi người xung quanh. Cho đến hiện tại, công trình đã hoàn thành xong 70% và đang tăng tốc hoàn thành những hạng mục còn lại để kịp bàn giao cho chủ nhà.

Hay tại khu đô thị Sài Đồng (quận Long Biên), trong các con ngõ to nhỏ, phải có tới 3-4 công trình đang xây mới nhà ở, biệt thự, sửa lại nhà cũ đang ngổn ngang vật liệu, máy móc, đua nhau thi công trở lại để hoàn thiện ngay trong năm nay.

cong trinh xay dung dan dung day nhanh tien do nhung thang cuoi nam
Công nhân xây dựng đẩy nhanh tốc độ, thực hiện thi công tới đêm khuya để hoàn thành xong công trình.

Anh Nguyễn Văn Hà - chủ thầu công trình nhà tại đường Nguyễn Văn Cừ cho biết, việc xây dựng được đẩy mạnh để đạt tiến độ đề ra trước đó, tuy nhiên không thể chỉ làm ban ngày mà phải duy trì đến đêm mới nhanh làm xong công trình. Nhóm công nhân xây dựng gồm 8 người đang thay nhau làm việc liên tục trên công trường từ sáng sớm đến tối muộn, phải tới 1-2 giờ sáng mới nghỉ ngơi.

“Hoạt động thi công gây ra nhiều tiếng ồn bởi máy móc, dễ làm phiền tới người khác nên chúng tôi tập trung làm với máy vào ban ngày, ban đêm sẽ làm những công đoạn ít tiếng ồn hơn. Chủ nhà và tôi trước đó đã phải xin phép hàng xóm xung quanh thực hiện thi công tới đêm muộn, may sao họ đều thông cảm”, anh Hà cho biết thêm.

Thi công tới đêm, sáng đèn làm việc cũng đang là lựa chọn của nhiều công trình dân dụng khác trên nhiều địa bàn quận, huyện của Thủ đô như: Quận Hoàng Mai, quận Đống Đa, quận Tây Hồ… Chủ nhà, chủ thầu cùng các bên quản lý đốc thúc các nhóm công nhân xây dựng đẩy nhanh tiến trình thi công để hoàn thành công trình trong thời gian ngắn nhất.

Tại quận Hoàng Mai, một loạt công trình xây mới, sửa sang nhà ở, văn phòng, chung cư đã bắt đầu thi công trở lại ngay sau khi Hà Nội chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Tại các công trình nhà chung cư lớn, xe vận chuyển nguyên vật liệu, cung cấp thiết bị cần thiết cho hoạt động thi công ra vào công trường liên tục. Công nhân mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và đo nhiệt độ trước khi vào công trường làm việc, bắt đầu từ sáng sớm cho đến tối muộn mới tan ca ra về.

Hầu hết các nhóm công nhân làm tại công trình xây dựng đều là những người ở lại thành phố, không về quê, dựng lán hoặc thuê trọ từ đợt giãn cách xã hội cho đến nay. Đa số đều được tạo điều kiện tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, có ý thức tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch trên công trường, đặc biệt là tại địa điểm thi công đông người.

Tuy nhiên, theo nhiều chủ thầu, chỉ có nguồn lao động hiện tại là chưa đủ, phải có thêm nhiều lao động từ các tỉnh khác, bổ sung thêm lao động chính cho các công trình thì mới có thể yên tâm về tiến độ.

Thêm nguồn lao động ngoại tỉnh

Vào thời điểm sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, hoạt động thi công trở lại nhộn nhịp, nhiều công nhân xây dựng ngoại tỉnh đã quay lại Thủ đô làm việc, công tác thi công dường như được đẩy nhanh hơn.

Trở lại Hà Nội tuần trước, anh Đào Văn Dũng vui mừng khi biết mình lại có việc làm ổn định. Trước đó, anh đã chọn về quê với gia đình khi biết các công trình xây dựng phải tạm dừng vì dịch, bản thân sẽ không có tiền để xoay xở các chi phí. Nay Hà Nội bình thường trở lại, việc di chuyển vào Thành phố cũng không còn khó khăn, anh đã nhanh chóng trở lại công trình để làm việc.

“Trước khi đi tôi cũng đã xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 rồi mới yên tâm xuống Hà Nội đi làm. Hiện tại, công trình đã bắt đầu hoạt động, nhiều công nhân lao động ngoại tỉnh như tôi đã quay lại làm việc. Chủ nhà yêu cầu phải hoàn thiện xong căn nhà cuối tháng 11, bây giờ cũng đông người làm hơn rồi nên sẽ hoàn thành xong sớm”, anh Dũng chia sẻ.

Cúng giống như anh Dũng, chị Trần Thị Nga quê ở Hưng Yên cũng đã xuống Hà Nội làm việc cho một công trình trên địa bàn quận Đống Đa vài ngày trước. Chị Nga cho biết, vào thời điểm đó chị đã chủ động đi tiêm vắc xin, xét nghiệm cẩn thận rồi mới vào thành phố. Tuy nhiên, do mới chỉ có 2 lao động ngoại tỉnh trở lại, tổng số thợ làm là 5 người, trong đó có 3 thợ chính nên chủ thầu và chủ nhà yêu cầu chị và công nhân khác phải tăng ca, làm tới đêm mới nghỉ.

“Làm tăng ca sẽ được hưởng thêm tiền công, hầu như ngày nào cũng phải làm đến đêm mới xong hết việc của ngày đó. Tuy mệt nhưng được hưởng tiền lương, có công việc ổn định sau dịch nên tôi cảm thấy rất vui”, chị Nga cho biết.

Trong thời gian tới, khi chốt kiểm dịch đặt tại các cửa ngõ của Thủ đô được dỡ bỏ, các lao động ngoại tỉnh sẽ quay trở lại tìm kiếm việc làm tại các công trình xây dựng. Đây là tín hiệu lạc quan đối với các chủ thầu, nhà đầu tư, ban quản lý cũng như các chủ nhà khi có thêm nguồn nhân lực dồi dào để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án, công trình dân dụng ngay trong những tháng cuối năm

Tuy nhiên, các bên quản lý vẫn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch, khai báo đầy đủ thông tin công nhân làm việc, tạo điều kiện cho công nhân được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin, giữ trạng thái an toàn bên trong công trường cũng như đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động để hoạt động thi công diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Hàng loạt doanh nghiệp ở Bình Dương chậm đóng bảo hiểm xã hội

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, ông Nguyễn Duy Hiểu - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bình Dương cho biết, trong năm 2023 và đầu năm 2024, tình hình chậm đóng bảo hiểm ở Bình Dương thấp hơn so với chỉ tiêu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong đó, một số đơn vị vẫn còn nợ đọng kéo dài gây khó khăn cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong công tác thu hồi nợ.

    14:47 | 24/04/2024
  • Hà Nội: Triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

    (Xây dựng) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn.

    11:29 | 24/04/2024
  • Khẩn trương điều chỉnh Dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

    (Xây dựng) - Trước ngày 30/4/2024, UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải hoàn thiện điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) trình Chính phủ.

    11:17 | 24/04/2024
  • Nghệ An: Báo cáo nguyên nhân vụ sập cầu treo Kẻ Nính

    (Xây dựng) - Sở Giao thông Vận tải Nghệ An vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc nguyên nhân khiến sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024.

    10:19 | 24/04/2024
  • Cháy lớn thiêu rụi xưởng gỗ ở Hà Nội

    Khoảng 18h ngày 23/4, xưởng nội thất gỗ ở xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ cháy lớn lan sang nhà kho bên cạnh chứa nhiều bình gas.

    09:23 | 24/04/2024
  • Quảng Ninh: Nỗ lực thu gom rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long

    (Xây dựng) – Do nhiều nguyên nhân, từ năm 2023 đến nay, tình trạng rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan khu vực vịnh di sản và trải nghiệm cảm xúc của du khách. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm khắc phục tình trạng này, đến thời điểm hiện tại, lượng rác thải trên vịnh Hạ Long cơ bản đã được thu gom, xử lý.

    22:04 | 23/04/2024
  • Hà Nội: Tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cụ thể, Thành phố sẽ triển khai tại 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp.

    21:37 | 23/04/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Chấm dứt hợp đồng với Thuận An nếu tiếp tục chậm trễ 2 gói thầu

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An), liên danh nhà thầu tư vấn giám sát tại gói thầu XL-05, XL-06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

    20:45 | 23/04/2024
  • Đắk Lắk: Nỗi “ám ảnh” đường vào Cư San

    (Xây dựng) - Tuyến đường liên xã Ea Trang - Cư San, (huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk), đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường sống, mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân và các phương tiện.

    20:18 | 23/04/2024
  • Đắk Lắk: Thiếu vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ ngàn tỷ

    (Xây dựng) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh cho phép tạm dừng thi công dự án Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn Ky thành phố Buôn Ma Thuột đến Km49+00 cho đến khi dự án được bố trí vốn.

    19:07 | 23/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load