Thứ sáu 19/04/2024 17:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Vận động người lao động tham gia hiến máu tình nguyện

16:59 | 16/03/2021

(Xây dựng) - Công đoàn Xây dựng Việt Nam vừa có Văn bản 114/CĐXD-TG vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

cong doan xay dung viet nam van dong nguoi lao dong tham gia hien mau tinh nguyen
Các y bác sỹ Bệnh viện Xây dựng tham gia hiến máu tình nguyện.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 8/3/2021, Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành Văn bản số 114/CĐXD-TG vận động đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng tham gia hiến máu tình nguyện để chung tay cùng đội ngũ các y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch, góp phần cung cấp đủ lượng máu cần thiết cho người bệnh, khắc phục tình trạng thiếu máu nghiêm trọng trên địa bàn cả nước - vì mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ máu cho cấp cứu, điều trị người bệnh và đảm bảo nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, nhất là trong thời điểm ứng phó với dịch bệnh Covid-19; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt đối với những người đã từng tham gia hiến máu và ở những địa bàn không có ca dương tính với Covid-19.

Cùng với đó, báo cáo cấp ủy và phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, Ban Chỉ đạo về vận động hiến máu tình nguyện, Trung tâm tiếp nhận hiến máu của địa phương và người sử dụng lao động tổ chức các Chương trình, Ngày hiến máu tình nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay trong tháng 3 năm 2021, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, vận động, huy động các nguồn lực trong và ngoài tổ chức công đoàn để hỗ trợ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, quà tặng cho cán bộ, nhân viên y tế và động viên đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, từ cuối tháng 1/2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh với tâm lý e ngại của các đơn vị khi tham gia hiến máu nên kế hoạch tiếp nhận máu hiện nay tại nhiều địa phương trong cả nước đã bị hoãn, hủy trong khi rất nhiều người bệnh đang cần máu để điều trị, đã dẫn đến tình trạng thiếu máu nghiêm trọng trên bình diện toàn quốc tại thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lê Mỹ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load