Thứ sáu 29/03/2024 02:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

19:13 | 19/10/2020

(Xây dựng) - Ngày 19/10, tại Bộ Xây dựng, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

cong doan co quan bo xay dung to chuc hoi nghi gap mat ky niem 90 nam ngay thanh lap hoi lien hiep phu nu viet nam
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Mai Thị Liên Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật cho biết: Qua 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ đã thực sự đi vào đời sống của nữ công nhân viên chức lao động; các cấp công đoàn đã tập trung đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động, thực hiện tốt việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động đã phát huy được vai trò, tiềm năng to lớn của nữ công nhân viên chức lao động trong công cuộc đổi mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; phong trào đã được triển khai sâu rộng, gắn với các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, Người mẹ có con ngoan học giỏi. Các phong trào thi đua đã tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, học tập, công tác được đông đảo nữ cán bộ công nhân viên chức lao động tham gia. Thông qua các phong trào thi đua, nữ cán bộ công nhân viên chức lao động đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành nhiều mặt; phát huy được năng lực, phẩm chất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt vai trò người mẹ, người vợ, người con trong gia đình. Nhiều nữ cán bộ công nhân viên chức lao động đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, được đảm nhận vị trí lãnh đạo, quản lý, tổ chức đoàn thể tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã chủ động lồng ghép phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” vào chương trình công tác hàng năm, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nhằm thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Nội dung hoạt động phong trào từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực hơn, thu hút đông đảo nữ công nhân viên chức lao động tham gia. Công tác chăm lo đời sống nữ cán bộ công nhân viên chức lao động ngày càng được quan tâm về cả vật chất lẫn tinh thần; nữ cán bộ công nhân viên chức lao động luôn phát huy truyền thống giá trị đạo đức của người phụ nữ Việt Nam, làm việc giỏi, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã có lời chúc mừng, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu và những thành tích của tập thể các đồng chí nữ công chức, viên chức, lao động đã đạt được đối với sự nghiệp phát triển của ngành xây dựng Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, chị em phụ nữ thực hiện ngày càng xuất sắc hơn nữa phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” của Phụ nữ Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

cong doan co quan bo xay dung to chuc hoi nghi gap mat ky niem 90 nam ngay thanh lap hoi lien hiep phu nu viet nam

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện chị em phụ nữ.

cong doan co quan bo xay dung to chuc hoi nghi gap mat ky niem 90 nam ngay thanh lap hoi lien hiep phu nu viet nam

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trao tặng lẵng hoa cho đại diện chị em phụ nữ tại buổi gặp mặt.

cong doan co quan bo xay dung to chuc hoi nghi gap mat ky niem 90 nam ngay thanh lap hoi lien hiep phu nu viet nam

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trao tặng bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đồng chí: Mai Thị Liên Hương - Trưởng ban nữ công Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật; Hoàng Thị Khánh Đông - Phó Trưởng phòng, Tổ phó Tổ Công đoàn Phòng tổ chức cán bộ, Công đoàn Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia.

cong doan co quan bo xay dung to chuc hoi nghi gap mat ky niem 90 nam ngay thanh lap hoi lien hiep phu nu viet nam

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban Thư ký biên tập, Phó Chủ tịch Công đoàn Báo Xây dựng.

cong doan co quan bo xay dung to chuc hoi nghi gap mat ky niem 90 nam ngay thanh lap hoi lien hiep phu nu viet nam

Quang cảnh Hội nghị.

Huyền Lê (Ảnh: Đình Hà)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load