Thứ sáu 29/03/2024 11:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cơ quan chức năng vào cuộc bắt giữ tang vật khai thác cát trái phép tại Ninh Thuận

10:40 | 17/03/2021

(Xây dựng) - Sau bài viết: “Ninh Thuận: “Biến tướng” khai thác cát trái phép trên sông Dinh”, được đăng trên Báo điện tử Xây dựng ngày 10/3. Công an huyện Ninh Phước đã vào cuộc bắt giữ 5 phao nổi khai thác trái phép trên sông Dinh.

co quan chuc nang vao cuoc bat giu tang vat khai thac cat trai phep tai ninh thuan
Những tang vật bị thu giữ tại Cơ quan Công an.

Trước đó, vào sáng 13/3, Công an huyện Ninh Phước đã phối hợp với Công an xã Phước Thuận tổ chức tuần tra phòng, chống khai thác khoáng sản trái phép dọc tuyến sông Dinh đoạn qua khu vực thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước.

Quá trình tuần tra phát hiện có 05 phao nổi bằng sắt đang hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Dinh. Khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 05 phao nổi sắt, các đồ vật dùng cho mục đích khai thác cát trái phép và khoảng 4,5 khối cát.

Thượng tá Đào Nguyên Tính - Trưởng Công an huyện Ninh Phước cho biết: “Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Như Báo điện tử Xây dựng đã phản ánh, từ trước Tết Nguyên đán đến nay tại khu vực sông Dinh thuộc thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước đoạn dưới chân cầu Đạo Long 2 xuất hiện hình thức khai thác cát trái phép có hình thức “biến tướng”.

co quan chuc nang vao cuoc bat giu tang vat khai thac cat trai phep tai ninh thuan
Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đã bỏ trốn để lại các phao nổi đầy cát.

Sau nhiều ngày theo dõi, phóng viên đã ghi nhận được hàng loạt hình ảnh 3 chiếc sà lan (loại nhỏ) đang neo đậu khai thác cát sát bờ sông Dinh. Mỗi sà lan có 3 – 4 người, liên tục ẩn mình trong nước, dùng dụng cụ xúc bằng tay để xúc cát từ sông lên sà lan.

Sau gần 30 phút hoạt động, những chiếc sà lan đầy ấp cát sẽ chở “thành quả” về một bãi tập kết cách đó khoảng vài trăm mét nằm ngay dưới chân cầu Đạo Long 2. Điều đáng nói là việc khai thác diễn ra ngang nhiên, hoạt động tập kết và vận chuyển cát diễn ra công khai.

An Yên – Thiên Quý

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load