Thứ bảy 27/04/2024 06:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Có Không Độ “búng nhẹ tay” dọn nhà hết căng ngay

09:00 | 09/02/2021

(Xây dựng) - Trong những ngày "Quốc tế" được nêu tên, có một ngày không tồn tại chính thức, nhưng cái "danh xưng" đã trở thành... kinh điển. Đó là ngày "Quốc tế dọn nhà" - ngày mà các bạn trẻ tự đùa vui để nói về thời gian trước Tết Nguyên đán.

co khong do bung nhe tay don nha het cang ngay

Nhắc đến ngày "Quốc tế dọn nhà", đa phần các bạn trẻ đều "lắc đầu, lè lưỡi" bởi đó là ngày quá mệt mỏi, căng thẳng. Vậy nhưng hóa ra bí quyết vô cùng đơn giản để ngày này trở nên thoải mái, sảng khoái là nhờ một món quà giải nhiệt cuộc sống đặc biệt!

Tết luôn vui, trừ... ngày "Quốc tế dọn nhà"!

Từ xưa tới nay, Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ lễ thú vị và ý nghĩa nhất năm. Đó là dịp để các gia đình quây quần, đoàn tụ sau một năm tập trung lao động, học tập. Tuy nhiên, trước khi được hưởng không khí ấm áp đó, các bạn trẻ thường rỉ tai nhau về một "ác mộng" được gọi vui là... ngày "Quốc tế dọn nhà".

Trần Phương - nữ sinh viên đại học năm thứ 3 (quê Quảng Ninh) - bày tỏ: "Bố mẹ mình luôn giữ quan điểm truyền thống, là Tết nhất thì nhà cửa phải sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Thành ra, việc dọn dẹp những món đồ bám bụi cả năm thực sự rất mệt. Nhà nào cao tầng thì việc lau dọn toàn bộ cầu thang cũng đủ thở dốc".

Về phần mình, nhiều bậc phụ huynh cho rằng, việc dọn dẹp là cần thiết, không chỉ vì mục đích nhà cửa sạch sẽ đón Tết mà còn để đón nhận những may mắn cho năm mới.

co khong do bung nhe tay don nha het cang ngay
Theo quan niệm ngày Tết nhà cửa phải được sạch sẽ, gọn gàng.

"Việc dọn dẹp này là cần thiết, phần để nó (cháu nội của ông Nam - PV) yêu thương, gắn bó với ngôi nhà hơn, phần là để thấy được lợi ích của lao động đối với sức khỏe. Mới bê được bộ bàn ghế ra sân mà cu cậu đã thở phì phò rồi!", ông Trần Nam (62 tuổi, Hà Nội) lý giải tại sao năm nào gia đình cũng duy trì ngày "Quốc tế dọn nhà".

Dù vậy, nhiều bạn trẻ cho rằng, lý do họ ngại "Quốc tế dọn nhà" không phải vì... lười. Đơn giản bởi trong cuộc sống có nhiều áp lực, hiện nay, không ít sinh viên hoặc người đi làm vẫn phải mang bài vở, công việc về nhà để kịp hoàn thành những "deadline" căng thẳng dịp cuối năm.

Để "Quốc tế dọn nhà" trở nên... không căng thẳng

Bình thường, sự vất vả, mệt mỏi khi cân bằng giữa deadline công việc, học tập với việc dọn nhà trong những ngày giáp Tết đã trở nên "ám ảnh" với nhiều bạn trẻ. Nhưng ấn tượng khó quên này còn trở nên "đậm đà" hơn, vì những tình huống "cười ra nước mắt".

Lê Chi (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ rằng, điều chị lo lắng nhất khi bước vào ngày "Quốc tế dọn nhà" không phải là sự vất vả, mà ở... bố. "Bố tôi rất khó tính. Nếu phải làm nặng, ra mồ hôi là kiểu gì ông cũng cáu, quát ầm nhà lên. Rất mệt! Có lần, tôi góp ý rằng, nếu thấy căng thẳng như thế thì năm sau giảm bớt, thậm chí bỏ luôn phần việc dọn nhà trước Tết này đi. Nhưng ông không chịu, cứ nói rằng đó là “thủ tục” không thể thiếu. Thành ra năm nào cũng lặp đi lặp lại điệp khúc 'dọn nhà - bực tức - cáu giận'. Đó mới là điều mệt mỏi", Lê Chi bày tỏ.

co khong do bung nhe tay don nha het cang ngay
Món quà “giải nhiệt cuộc sống” trong những ngày căng thẳng.

Tuy nhiên, những khúc mắc, va vấp đó có thể hóa giải một cách đơn giản và hiệu quả không ngờ, nhờ một món quà giải nhiệt cuộc sống mà nhiều bạn trẻ đã tìm ra. Đó là những chai Trà xanh Không độ được làm từ những búp trà xanh Thái Nguyên. Nhờ có hàm lượng EGCG giúp cơ thể được giải tỏa căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống, sảng khoái và tươi mát hơn trong ngày... "Quốc tế dọn nhà".

"Trong lúc mệt mỏi căng thẳng, uống Trà xanh Không độ ướp lạnh, bỗng thấy cuộc sống mới trở nên tuyệt vời làm sao! Mọi bức bách, mệt mỏi như tan biến đi đâu hết. Không chỉ người trẻ chúng mình thích thôi đâu, bố mẹ ở nhà cũng mê, vì vị trà dịu nhẹ, thơm đặc trưng, mà uống xong thì thấy rất thoải mái. Tâm trạng cũng được cải thiện nhiều, sau một ngày lao động quần quật để đón Tết sạch sẽ, khang trang"- Lê Chi bày tỏ.

Trong không khí xuân năm nay, Trà xanh Không độ tung ra MV ca nhạc về câu chuyện "Quốc tế dọn nhà". Đây được xem như món quà hóa giải mọi sự căng thẳng, mệt mỏi có sự góp mặt của nam rapper Yuno Bigboi, ca sĩ Vũ Phụng Tiên và Emma Nhất Khanh. Ngay sau khi phát hành, MV trên đã nhận được sự yêu mến của nhiều bạn trẻ, vì đó là câu chuyện rất thân thuộc ở mỗi gia đình, khi Tết đến Xuân về.

Trung Hiếu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • HBC thông qua phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ tăng nguồn vốn

    (Xây dựng) - Sau công bố những kết quả tích cực tại thị trường Kenya và Mỹ, chiều 25/4, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (gọi tắt là Hòa Bình; HOSE: HBC) đã diễn ra thành công theo hình thức trực tuyến. Các nội dung trong tờ trình được Đại hội đồng thông qua với tỷ lệ đồng thuận rất cao, chiếm 99,92%.

    12:52 | 26/04/2024
  • Đại hội đồng cổ đông Vinamilk: Sản phẩm, đổi mới, phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

    12:11 | 26/04/2024
  • Petrovietnam phát động trồng cây phục hồi rừng trên đất ngập nước

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ phát động trồng cây phục hồi rừng trên đất ngập nước tại xã Trần Hợi và khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã Khánh Bình Tây Bắc (thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

    11:48 | 26/04/2024
  • Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

    (Xây dựng) - Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.

    10:25 | 26/04/2024
  • Triển khai hiệu quả giải pháp ổn định thị trường phibro xi măng

    (Xây dựng) – Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024, các doanh nghiệp của Hiệp hội phấn đấu đạt sản lượng sản xuất 35 triệu m2/năm, sản lượng tiêu thụ là 34 triệu m2/năm. Để ổn định thị trường và giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định, Báo điện tử Xây dựng đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Quang Diệm - Chủ tịch Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam.

    22:22 | 25/04/2024
  • 92 doanh nghiệp bất động sản phải trả nợ gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2024

    (Xây dựng) – Theo báo cáo từ Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng về quản lý, giám sát việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản, có 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu, tổng dư nợ gần 351.400 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu đến hạn khoảng 99.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều “ông lớn” bất động sản có nợ trái phiếu đáo hạn lên tới nghìn tỷ.

    22:17 | 25/04/2024
  • Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

    16:53 | 25/04/2024
  • Văn Phú - Invest: Năm 2024 dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến của doanh nghiệp là 10%

    (Xây dựng) - Ngày 24/4 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cồ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

    16:45 | 25/04/2024
  • Tetra Pak thu gom hơn 5,6 triệu vỏ hộp sữa tại Bắc Ninh

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Công ty cung cấp giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm hàng đầu thế giới (Tetra Pak) phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh) và Công ty Cổ phần Lagom Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết bốn năm triển khai mô hình thu gom vỏ hộp sữa tại các trường học trên địa bàn huyện Tiên Du. Đánh dấu một bước tiến mới của Công ty và các đối tác trong hành trình tiến tới nền kinh tế tuần hoàn, ít phát thải carbon.

    16:25 | 25/04/2024
  • Bảo hiểm Bưu điện sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cũng như miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

    16:10 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load