Thứ hai 10/02/2025 06:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Văn hóa /

Chuyện rác ngày Xuân

09:26 | 25/01/2025

(Xây dựng) - Ở phố xá nhưng nhà ông Thìn vẫn giữ nếp quê. Đón Xuân vẫn luộc nồi bánh chưng, nén hũ dưa hành, sắm sanh đủ hương vị bữa cơm ngày Tết cổ truyền nên bận rộn. Tay thu dọn 3 cụ đầu rau bằng gạch thay kiềng, quét dọn củi lửa ở cái bếp dựng tạm cuối sân nhìn ông Thìn như người vừa đi đánh vật; mồ hôi tứa ra nhìn rõ vết ẩm trên vai chiếc áo pho tá cũ từ thời binh nghiệp.

Chuyện rác ngày Xuân

Rác rưởi thu về mỗi thứ để riêng một sọt, rất cẩn thận, ngắm nghía thành quả lao động của mình và tỏ ra đắc ý. Bà Tỵ - vợ ông Thìn - vừa đi chợ phường về mua được cành đào phai rẻ hớn hở định khoe, nhưng nhìn thấy thế, bà loa loa:

- Vẽ! Ông xem cả xóm trút rác vào túi nhựa chất đầy ở gốc xà cừ kia kìa.

Ông Thìn giật mình, nhìn vợ. Đôi mắt chân chim nheo nheo chẳng rõ khóc hay cười, miệng chậm rãi như nhả từng con chữ.

- Ai vô ý thức thì nhắc họ, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Không nên ích kỷ, sạch nhà bẩn ngõ. Rác rưởi ùn lên đầu ngõ, ruồi nhặng, chuột bọ kéo về, mùi hôi thối đánh vào khu dân cư có chừa nhà ai đâu!

- Tôi nói là rác chỉ cần dồn vào một cái sọt, không phải bày ra nhiều sọt, mua việc vào thân.

- Sao lại mua việc vào thân! Phân loại rác tại nguồn là ích nước lợi nhà.

- Chiều nay, tôi với ông đánh cuộc phen này. Ba cái sọt rác mà ông kỳ công phân loại kia, người ta đổ hổ lốn vào đáy cái xe đẩy tay, ấn tuốt vào thùng ôtô tải chuyên dụng chở vào xã Vũ Oai chôn lấp.

- Công ty Môi trường chưa đầu tư xe riêng chở từng loại rác, là ta chưa phân loại rác tại nguồn triệt để. Khi mọi nhà phân loại rác tại nguồn thì họ sẽ đầu tư đồng bộ, đâu vào đó từ vận chuyển đến khâu xử lý; và chuyên môn hóa, chỗ này đốt rác phát điện, chỗ kia chế biến phân vi sinh, còn nghiền bát đĩa vỡ chai lọ thủy tinh đóng gạch không nung, kinh tế tuần hoàn...

Ối giời ơi! Ông Thìn chồng tôi sắp xuống lỗ bỗng thành nhà khoa học lớn rồi! Viển vông!

Cô Mùi tan ca về, thấy bố mẹ chồng tranh luận, tiến gần 3 cái sọt rác bằng nhựa màu xanh lá cây, có nắp đậy cao hơn đầu gối. Cô xoa xoa cái nắp thùng, nói lấy lệ: Nom xinh bố mẹ nhỉ. Rồi lựa lời: Mẹ ơi! Bố con nói đúng đấy. Thành phố đang chỉ đạo phường xã phân loại rác đầu nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ đầu năm nay đấy ạ! Nhà con, anh ấy bảo, tỉnh ta và nhiều địa phương trong cả nước không ít nhà đầu tư xây dựng lò đốt rác mà không đốt được vì rác không phân loại tại nguồn.

Bà Tỵ hừ một tiếng bảo, nó đầu tư thất cách mới đổ ra vậy!

Lúc này, ở ngoài cổng, ông Tuất khu trưởng đi ngang qua thấy nhà ông Thìn bà Tỵ to tiếng thì ghé vào, lên tiếng: Nhà ông Thìn bà Tỵ có sự gì vậy?

Cô con dâu ông bà Thìn Tỵ đon đả khoe: Cháu pha ấm trà hoa vàng sản phẩm Ocop Ba Chẽ, để nguội mà bố mẹ cháu không uống, còn đang tranh luận việc phân loại rác sinh hoạt, mời ông vào xơi nước ạ!

May có người chia sẻ, ông Thìn bảo, bà Tỵ nhà tôi gàn dở. Có nặng nhọc gì đâu, rác thải hằng ngày thải ra, gốc rau, cơm thừa canh cặn đổ riêng một sọt; chai lọ, bát đĩa vỡ bỏ vào một sọt; giấy vở, hộp bìa bỏ vào một sọt. Phân loại rác đầu nguồn có vậy….!

Bà Tỵ đành hanh: Có ông gàn dở. Ông nhìn nhà cái Dậu 3 - 4 túi chứa từng loại rác khác nhau mang ra ngõ thì dịch vụ thu gom rác họ đổ chung vào một xe ba gác, đẩy ra ngõ họ lại ném tuốt vào một khoang xe tải. Có rác nào xe ấy đâu…

Ông Tuất ngồi bên ấm trà, bộ bàn ghế giả gỗ kê ngay dưới mái vẩy đua ra khoảng trống sân vườn, chùm phong lan phía trên đu đưa theo gió, chậu hoa nhài Nhật khoe sắc dưới ánh nắng xuân; tay cầm chén nước trà hoa vàng óng ánh, nhưng đưa lên rồi đặt xuống không uống, đoạn hỏi han xã giao ngày Tết rồi bảo: Bà Tỵ nói có lý, hiện thành phố ta còn tồn tại vấn đề đôn đốc cơ quan, nhà trường, tổ dân phố phân loại rác tại nguồn. Thành phố đang nghiên cứu kêu gọi đầu tư. Giờ ta phải vận động bà con dân phố thực hiện nghiêm việc phân loại rác trong nhà mình.

Ông Thìn được đà, đúng quá! Văn hóa phân loại rác đầu nguồn bên Tây họ đi trước ta hàng trăm năm. Ta thiếu sự nhận thức về phân loại rác ngay từ cán bộ và kéo dài nhiều thập kỷ, tạo sức ỳ và hậu quả xấu.

Ông Tuất khu trưởng từng làm cán bộ Quản lý đô thị ở Thành phố Hạ Long, thuận mồm kể chuyện cũ: Hậu quả tồi tệ rác không phân loại ở thành phố ta từng xảy ra. Năm 2006, Công ty CP Xử lý chất thải HonGay đầu tư trên 80 tỷ đồng (thời giá khi ấy) xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở khu 4, phường Hà Khánh với công suất xử lý 150 - 250 tấn rác/ngày. Công nghệ sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế, lên men hiếu khí tốc độ cao với hệ thống thiết bị Bioreactor, kiểm soát và điều khiển được nhiệt độ, độ ẩm, ôxy... nhưng thất bại chỉ vì rác không được phân loại đầu nguồn.

Ông Thìn tham gia: Công nghệ sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế khi ấy chẳng rõ ai cấp phép chứng nhận đánh giá tác động môi trường, mà hôi thối lắm. Sống gần nhà máy xử lý rác ấy, dân khu 4, phường Hà Khánh kiện lên kiện xuống, sự ấy tôi biết.

Ông Tuất nêu: Nhà máy ấy phải giải nghệ phần vì không đảm bảo an toàn môi trường; rác không được phân loại, sản xuất ra phân vi sinh không hợp quy, không có thị trường tiêu thụ.

Bà Tỵ dịu giọng: Năm ấy, khốn khổ cho thằng con nhà tôi, vừa vào làm việc ở phòng Nông nghiệp huyện Ba Chẽ, nhận phân vi sinh mà Thành phố Hạ Long tài trợ về phân phát cho bà con nông dân bón cây trồng để xóa đói giảm nghèo, nào ngờ lúa chết, mùa màng thất thu.

Ông Tuất phân tích: Phân vi sinh chế biến từ rác thải sinh hoạt đô thị không được phân loại đầu nguồn còn dư hóa chất độc hại, không đủ phẩm cấp để bón cây.

Ông Tuất khẳng định: Phân loại tại nguồn, không máy móc nào thay được con người. Ngay chính thành phố ta, bài học đắt giá năm 2015, Tập đoàn Indevco xây dựng tại xã Vũ Oai 3 lò đốt 900 tấn rác/ ngày, còn xây thêm một lò đốt rác thải y tế, đã đầu tư trên 850 tỷ đồng, giờ thành đống sắt vụn, gần triệu khối rác tích về chờ đốt nay vẫn chôn tạm.

Ông Thìn trầm giọng: Nhà máy rác Hà Khánh và Nhà máy rác Vũ Oai xây dựng không thành, trong đó có lỗi rác không phân loại tại nguồn.

Ông Tuất lên tiếng:

- Lãnh đạo thành phố đã biết, đang tính toán phương án xử lý thích hợp. Nếu huy động 3 xe tải lớn cùng đến một khu dân cư chở 3 loại rác khác nhau thì không đủ tải, xe chở chuyên một loại rác đi khắp thành phố thu gom thì chi phí vận tải lớn. Rác nào xử lý theo dây chuyền công nghệ ấy, một hệ thống xử lý rác thải khép kín, tái tạo ra một chuỗi sản phẩm tuần hoàn: Chế biến phân vi sinh; nghiền chất thải rắn thành vật liệu xây dựng, gạch không nung, thành hạt nhựa tái sinh; rồi đốt rác phát điện. Thành phố đang kêu gọi nhà đầu tư xử lý rác theo hướng ấy, đã có 8 nhà đầu tư trong và ngoài nước đến xin đầu tư. Thành phố đã báo cáo tỉnh xin lựa chọn nhà đầu tư lập dự án khả thi.

Ông Thìn nhớ lại phiên tiếp xúc cử tri gần đây của HĐND tỉnh, có ý kiến nêu, dù dự án đầu tư ngoài ngân sách vào xử lý rác thải phải thẩm định kỹ, tránh đầu tư nhầm công nghệ, kéo dài tình trạng không có cơ sở xử lý rác bền vững, mất vệ sinh môi trường.

- Phải đấy! Đề nghị thành phố sáng suốt lựa chọn công nghệ phù hợp, rút kinh nghiệm từ thất bại của 2 nhà máy trước, ông Tuất nói.

Ông Thìn còn đưa ra thông tin, nhà máy rác Khe Giang đầu tư thiết bị trong nước mà đốt được rác. Rác chở về đổ luôn vào lò không cần phân loại mà tự cháy rừng rực. Họ đang xử lý rác cho Uông Bí, Quảng Yên và khu vực phía Tây thành phố. Vấn đề là đầu tư công nghệ nào phù hợp với loại rác phổ thông ở địa phương. Nhưng rác phải được phân loại tại nguồn.

Thuận miệng, ông Thìn còn đưa ra sự bất cập trong cơ chế chính sách xử lý rác mà tai mình đã từng nghe. Mỗi địa phương duy nhất chỉ có một nhà máy xử lý rác mà cũng buộc phải đấu thầu. Phiên đấu thầu diễn ra diệu vợi, hình thức, không có nhà thầu thứ hai tham gia. Đơn giá bất cập, năm 2015, giá đốt rác ở Thành phố Uông Bí là 410.000 đ/tấn, đến năm 2023 lương lậu tăng, vật tư tăng… giá đốt rác hạ, còn 379.545 đ/tấn. Hiện thành phố ta xử lý nước thải ngân sách đầu tư 100%, rác thải thì vậy.

Ông Tuất chưa để ông Thìn nói hết câu đã chêm vào: Cả về cơ chế đấu thầu dịch vụ vận chuyển, cứ vậy thì chẳng doanh nghiệp nào dám đầu tư, đổi mới phương tiện vận tải rác. Họ bỏ tiền tỷ ra mua dàn xe chở rác chuyên dụng cỡ nhỏ, luồn lách vào ngõ phố, năm sau trượt thầu, cỗ xe ấy bán đồng nát không đắt, dẫn đến sự “ăn xổi ở thì”. Bà con khu phố công phu phân loại rác tại nguồn, rác đưa ra đầu ngõ lại đổ ráo vào một thùng xe lớn chở đi, rõ là công cốc.

Tới đây khu phố ta sẽ phản ánh những vấn đề còn bất cập trong việc thu gom, xử lý rác thải với Đại biểu HĐND tỉnh phiên tiếp xúc gần nhất, mọi người cùng nhất trí nhưng trước mắt phải tự giác phân loại rác tại nguồn mà Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Cô Mùi con dâu ông Thìn, bà Tỵ quét lá rụng cuối sân tỏ ý tán thành; bà Tỵ dịu xuống ý ả trong lòng chưa thông, nhưng dần hiểu ra rác cần phân loại tại nguồn mà ông Tuất khu trưởng giải thích nghe có tình có lý.

Mùa Xuân đã về. Đề án “Hạ Long - thành phố của hoa” khởi sắc; vườn hoa, đường hoa… nơi nơi hoa khoe sắc, rung rinh trong gió, câu chuyện về phân loại rác tại nguồn ở căn nhà của ông Thìn bà Tỵ góp phần làm sạch đẹp đô thị, bỗng trở thành nét đẹp đón Tết đến Xuân về.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Lạng Sơn: Rực rỡ sắc đào xuân biên cương

    (Xây dựng) – Tối 7/2, tại quảng trường Hùng Vương (thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng năm 2025.

    07:00 | 08/02/2025
  • “Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý” được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

    (Xây dựng) - Với bề dày lịch sử hơn 200 năm, Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của cư dân vùng biển Nhơn Lý (Bình Định). Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy thuyền mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.

    21:20 | 07/02/2025
  • Thanh Oai (Hà Nội): Chùa Bối Khê đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

    (Xây dựng) - Sáng 7/2 (tức ngày 10 tháng Giêng Ất Tỵ 2025), huyện Thanh Oai tổ chức Lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với chùa Bối Khê.

    16:17 | 07/02/2025
  • Thái Nguyên: Chuẩn bị tốt cho Lễ hội đền thờ Lý Nam Đế

    (Xây dựng) – Thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội đền thờ Lý Nam Đế (đền Mục), Xuân Ất Tỵ năm 2025 và kỷ niệm 1481 năm ngày Lý Nam Đế lên ngôi Hoàng đế và thành lập nước Vạn Xuân. Lễ hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9/2/2025 (tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch).

    11:03 | 07/02/2025
  • Mùa Xuân đi trẩy Hội Lim

    (Xây dựng) – Mùa Xuân đến, khi những cánh đào bắt đầu hé nở, lòng người lại rộn ràng hướng về miền Kinh Bắc, nơi có hẹn với một lễ hội đặc sắc - Hội Lim. Câu ca “Đến hẹn lại lên...” như một lời ước hẹn của mùa Xuân, của tình Xuân khi lòng người và đất trời giao hòa.

    10:43 | 07/02/2025
  • Cao Bằng: Khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025

    (Xây dựng) - Sáng 6/2, thành phố Cao Bằng, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025; Giải cờ tướng Hội Nhà báo (mở rộng) lần thứ III, năm 2025.

    22:03 | 06/02/2025
  • Vĩnh Phúc: Khai mạc Lễ hội đền Ngô Tướng Công - bậc anh hùng vì nước quên thân

    (Xây dựng) – Sáng 6/2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng), Lễ hội đền Ngô Tướng Công đã diễn ra long trọng, trang nghiêm tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lễ hội được tổ chức hằng năm, tưởng nhớ Ngô Miễn, người anh hùng vị quốc vong thân, hết lòng vì dân vì nước.

    19:49 | 06/02/2025
  • Bình Định: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với các di sản thiên nhiên

    (Xây dựng) – Dù trên địa bàn tỉnh Bình Định có 5 di sản thiên nhiên đã được công nhận, thế nhưng trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các di sản này vẫn chưa được các Sở, ngành phối hợp chặt chẽ và đồng bộ. Điều này đòi hỏi phải có biện pháp bảo vệ môi trường đối với các di sản thiên nhiên.

    19:13 | 06/02/2025
  • Hải Dương: Lễ Khai bút đầu Xuân tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An

    (Xây dựng) - Ngày 5/2 (tức 8 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), UBND thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) tổ chức Lễ Khai bút đầu Xuân Ất Tỵ 2025.

    11:17 | 06/02/2025
  • Lạng Sơn: Khánh thành Đình Làng Mỏ

    (Xây dựng) - Sáng 4/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đồng Mỏ đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Đình Làng Mỏ (Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh).

    09:10 | 06/02/2025
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load