Thứ sáu 29/03/2024 15:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên lập thân, khởi nghiệp

12:01 | 01/12/2022

(Xây dựng) – Đó là phát biểu của Ủy viên dự khuyết Ban chấp hànhTrung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng tại buổi đối thoại với 250 đại biểu thanh niên mới đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên lập thân, khởi nghiệp
Buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng với các thanh niên trong không khí cởi mở, thẳng thắn.

Hiện nay, Thái Nguyên có khoảng trên 300 nghìn thanh niên (người trong độ tuổi từ 16-30 tuổi; chiếm 28,47% dân số của tỉnh, 1,3% tổng số thanh niên Việt Nam). Thanh niên tỉnh Thái Nguyên có trình độ học vấn, sức khỏe, tư duy năng động và sáng tạo, có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, có trách nhiệm với gia đình, xã hội và ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp. Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên cũng đang gặp phải những vấn đề khó khăn nhất định như: Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, việc khởi nghiệp còn gặp nhiều thách thức lớn, một số thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn thiếu kiến thức về trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp.

Đối thoại diễn ra với không khí dân chủ, sôi nổi, lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành đã được nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề như: Chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thông tin chuyển đổi số, đào tạo nghề và lao động việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên; chính sách về y tế, giáo dục, cơ hội nghề nghiệp, việc làm; định hướng chiến lược để tạo việc làm bền vững cho thanh niên; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng cho thanh niên trong chuyển đổi số; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ đoàn viên, thanh niên, vấn nạn bạo lực học đường…

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên lập thân, khởi nghiệp
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng trò chuyện, động viên thanh niên bên lề hội nghị đối thoại (Ảnh thainguyen.gov.vn).

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao trước tuổi trẻ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành đã trực tiếp trao đổi, trả lời và làm rõ những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên, thanh niên tại cuộc đối thoại. Về chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Thái Nguyên đã, đang và sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên lập thân, khởi nghiệp, với mong muốn sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công, góp phần phát triển các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đây là nội dung được rất nhiều thanh niên quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, toàn tỉnh hiện có trên 2.300 tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số; trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên chính là nòng cốt, đóng vai trò quan trọng. Để hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh, phát huy vai trò của xung kích của đoàn viên thanh niên, các bạn trẻ cần trang bị cho mình kỹ năng số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số; nắm bắt xu hướng thời đại, nghiên cứu đa dạng kênh bán hàng trên nền tảng công nghệ mới. Tỉnh sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn, định hướng, tư vấn về hướng đi, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, thị trường và sẽ luôn đồng hành với thanh niên trên con đường chuyển đổi số. Thái Nguyên đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực để hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên lập thân, khởi nghiệp
Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho đoàn viên, thanh niên tại buổi đối thoại (Ảnh thainguyen.gov.vn).

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc của Ban chấp hành Đoàn các cấp và những ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên thanh niên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành nghiên cứu triển khai tổ chức các diễn đàn, hội nghị đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên, qua đó để đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu, bày tỏ chính kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng, từ đó có những giải pháp cụ thể, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý, điều hành; nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, có giải pháp xử lý dứt điểm, kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị chính đáng của đoàn viên thanh niên ngay trong Chương trình đối thoại.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thế hệ trẻ tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương Thái Nguyên và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Các tổ chức đoàn thanh niên phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ. Mỗi đoàn viên thanh niên cần nghiêm túc nhìn nhận vai trò, chủ động vào cuộc tất cả các phong trào, tư duy đúng, đặt mục tiêu và quyết tâm hành động để thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự tin tưởng đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngừng vươn lên nắm lấy thời cơ và vận hội mới, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm giải quyết và trả lời bằng văn bản trong 10 ngày sau hội nghị đối thoại, công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và gửi tới các cá nhân đã có ý kiến, kiến nghị, đề xuất; với các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại hội nghị, đề nghị Tỉnh Đoàn gửi Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, giao nhiệm vụ các Sở, ngành, địa phương liên quan trả lời cụ thể bằng văn bản theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên lập thân, khởi nghiệp
Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 giữa Sở Nội vụ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên.

Tại hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 20 suất quà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, công nhân. Cũng tại Hội nghị, Sở Nội vụ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026.

Việt Hoan – Phương Thảo

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load