Thứ sáu 26/04/2024 22:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chi đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản sôi nổi trong các hoạt động thiện nguyện

16:32 | 01/06/2020

(Xây dựng) – Ngày 01/6, Chi đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã tiến hành Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2022, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

chi doan cuc quan ly nha va thi truong bat dong san soi noi trong cac hoat dong thien nguyen
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khởi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản khuyến khích Chi đoàn Cục cần nâng cao chuyên môn hơn nữa.

Theo báo cáo tại Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2020 luôn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành đã sớm ban hành Chương trình công tác nhiệm kỳ 5 năm, hàng năm cụ thể hóa chủ đề công tác năm bám sát theo kế hoạch chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng. Phân công trách nhiệm từng thành viên trong Ban chấp hành phụ trách các lĩnh vực như: Văn hóa, thể thao, chính trị tư tưởng…

Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết. Mỗi đồng chí trong Ban chấp hành đều khắc phục khó khăn, gương mẫu đi đầu trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

chi doan cuc quan ly nha va thi truong bat dong san soi noi trong cac hoat dong thien nguyen
Theo đồng chí Bùi Chí Hiếu – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây, Ban chấp hành Cục thường xuyên được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Được biết, Chi đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động, phong trào như: Chương trình Nói chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tuyên truyền, sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”…

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được đẩy mạnh. Cụ thể, tháng 11/2017, Chi đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã tổ chức chương trình từ thiện “Vì trẻ em vùng cao” trao quà cho 135 em học sinh nghèo gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt thiên tai, lũ quét trên địa bàn huyện Văn Chấn, Văn Yên (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái). Các hoạt động văn hóa, thể thao được Chi đoàn hết sức quan tâm và nhiệt tình tham gia: Tháng 3/2018, tổ chức giao lưu bóng đá với Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Nam Định; Đạt giải đơn ca nam, đơn ca nữ, độc tấu đàn bầu tại Liên hoan văn nghệ quần chúng Bộ Xây dựng…

Nhiều hoạt động thiện nguyện được triển khai trong nhiệm kỳ qua: Tổ chức phát cháo từ thiện tại Bệnh viện Xanhpôn, Bệnh viện Việt Đức; Viếng Lăng Bác và thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Ủng hộ và tham gia tình nguyện với Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng “Chương trình áo ấm cho em tỉnh Bắc Kạn”; Trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa tại tỉnh Bắc Kạn; Tham gia ra quân “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019”, hiến máu tình nguyện...

Phát huy và kế thừa những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, Chi đoàn đã đề ra nhiệm vụ, phương hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, Chi đoàn đã xác định rõ mục tiêu phấn đấu là: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, phấn đấu mỗi năm sẽ thực hiện 1 công trình thanh niên; 100% cán bộ, đoàn viên được học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn; 100% đoàn viên thanh niên thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; 100% cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn hàng năm; Trong nhiệm kỳ mới phấn đấu có 3 – 5 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam; 100% các đoàn viên tham gia lực lượng nòng cốt trong hoạt động tình nguyện của Ban chấp hành Chi đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Khởi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản biểu dương và chúc mừng những thành tích Chi đoàn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Khởi hy vọng trong thời gian tới Chi đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích trong các hoạt động. Bằng các hoạt động của mình, các đoàn viên thanh niên của Cục đoàn kết, khẳng định vị trí của mình trong Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng. Đặc biệt, công tác nghiên cứu khoa học cần được quan tâm hơn nữa, đồng thời rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống.

chi doan cuc quan ly nha va thi truong bat dong san soi noi trong cac hoat dong thien nguyen
Đồng chí Bùi Chí Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Chi đoàn Cục Quản lý hoạt động xây dựng trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Bùi Chí Hiếu – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng mong muốn Chi đoàn Cục đẩy mạnh công tác xung kích và chủ động xây dựng các kế hoạch học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Ban chấp hành cần có các kế hoạch hoạt động mới để gắn kết, quy tụ các đoàn viên thanh niên, tăng sự hấp dẫn trong hoạt động của mình.

chi doan cuc quan ly nha va thi truong bat dong san soi noi trong cac hoat dong thien nguyen
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Chi đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đã bầu được Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 5 đồng chí.

Diệu Anh - Ảnh: Hữu Mạnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load