Thứ sáu 19/04/2024 19:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chi đoàn Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022

16:52 | 26/02/2020

(Xây dựng) - Ngày 24/02, Chi đoàn thanh niên Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022.

chi doan cuc giam dinh nha nuoc ve chat luong cong trinh xay dung to chuc dai hoi nhiem ky 2019 2022
Đồng chí Ngô Lâm – Phó Cục trưởng Cục Giám định phát biểu tại Đại hội.

Đại hội nhằm kiểm điểm, đánh giá các mặt hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2017 - 2019, nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022 và bầu ra Ban chấp hành mới có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo Chi đoàn.

chi doan cuc giam dinh nha nuoc ve chat luong cong trinh xay dung to chuc dai hoi nhiem ky 2019 2022
Đồng chí Lê Sơn – Bí thư Đoàn thanh niên Cục Giám định đọc báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019.

Theo báo cáo của Chi đoàn, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Giám định và Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng, hoạt động của Chi đoàn Cục Giám định đã đạt được những kết quả tích cực.

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, Chi đoàn Cục Giám định xác định công tác chuyên môn là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của thanh niên. Do đó, việc nâng cao bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia sâu hơn công tác chuyên môn của cơ quan đang được Đảng ủy, lãnh đạo Cục Giám định ngày càng quan tâm. Chi đoàn cũng luôn động viên, nhắc nhở các đoàn viên tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Nhiều đoàn viên đã được tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia những công việc quan trọng Cục.

Về phong trào hoạt động xã hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn đã tổ chức được các chương trình thiện nguyện nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, như: Chương trình “Uống nước nhớ nguồn” nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ năm 2017; chương trình “Thanh niên tình nguyện hè 2018”: Trao tặng quà cho một số em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường mới xây tại thành phố SaPa; Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lễ báo công lên Bác và thăm quan quê Bác tại khu di tích làng Hoàng Trù và làng Sen, dâng hương và viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Chi đoàn cũng luôn chủ động, phối hợp với Công đoàn Cục Giám định trong các công tác đoàn thể: Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; tham gia vào các công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm ngành Xây dựng. Luôn quan tâm, tổ chức thăm hỏi, hiếu hỉ, động viên kịp thời các đoàn viên thanh niên - công đoàn Cục khi đau ốm, khó khăn...

Về mục tiêu, phương hướng hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn Cục Giám định tiếp tục tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn. Cùng với đó, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, đáp ứng tốt những nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng. Chuẩn bị sẵn sàng về tư tưởng, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Cục.

Đồng thời, Chi đoàn tiếp tục xây dựng các kế hoạch, chương trình các hoạt động giao lưu phối hợp với các đơn vị bạn, nhằm nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần đoàn kết giữa các đoàn viên thanh niên trong đơn vị và với đoàn viên thanh niên đơn vị bạn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Lâm - Phó Cục trưởng Cục Giám định biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Chi đoàn đã đạt được ở nhiệm kỳ 2017 -2019, đặc biệt trong phong trào thể thao, văn nghệ và thiện nguyện.

chi doan cuc giam dinh nha nuoc ve chat luong cong trinh xay dung to chuc dai hoi nhiem ky 2019 2022
Đồng chí Ngô Lâm – Phó Cục trưởng Cục Giám định tặng hoa Ban chấp hành Chi đoàn Cục Giám định nhiệm kỳ 2017-2019.

Đồng chí Lâm cũng hy vọng, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, đóng góp sức trẻ để luôn đáp ứng được yêu cầu của công tác thanh niên trong tình hình mới, xây dựng các phong trào phát triển góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Cục Giám định.

chi doan cuc giam dinh nha nuoc ve chat luong cong trinh xay dung to chuc dai hoi nhiem ky 2019 2022
Đồng chí Ngô Lâm – Phó Cục trưởng Cục Giám định tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi đoàn Cục Giám định nhiệm kỳ 2019-2021.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 5 đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Nghiêm Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Phong, Trần Việt Dũng, Nguyễn Hữu Phúc.

Khánh Diệp - Hữu Phúc

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load