Thứ năm 22/08/2024 18:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Cần Thơ 79 năm trước và bây giờ

15:34 | 22/08/2024

(Xây dựng) - Mùa Thu tháng Tám 79 năm trước, Cần Thơ đã cùng với cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Thắng lợi Cách mạng tháng Tám rực rỡ, đổi đời của nhân dân Việt Nam, từ nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, lịch sử bước sang trang mới… Trải qua 79 năm biến cố thăng trầm lịch sử, Cần Thơ vẫn vang danh hào khí ngày nào và hôm nay thành phố Cần Thơ đã là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, đang phấn đấu trở thành đô thị hạt nhân, thành phố đáng sống Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ 79 năm trước và bây giờ
Con đường mang tên Trần Văn Khéo, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Cần Thơ 1945, tại thành phố Cần Thơ.

Lưu danh phố phường đô thị…

Mùa Thu tháng Tám 1945, Cần Thơ đón nhận tin khởi nghĩa thắng lợi ở khắp nơi: Hà Nội (19/8), Huế (23/8), Sài Gòn - Gia Định, Chợ Lớn, Long Xuyên, Châu Đốc, Sóc Trăng, Vĩnh Long (25/8)… Chiều 25/8/1945, Tỉnh ủy Cần Thơ họp bất thường bàn kế hoạch khởi nghĩa giành chính quyền và cử các ông Trần Ngọc Quế, ông Nguyễn Thượng Tư, ông Huỳnh Cẩm Chương đến gặp Sato chỉ huy Nhật tại Cần Thơ để tranh thủ không can thiệp vào việc giành chính quyền của cách mạng.

Sáng hôm sau, ngày 26/8/1945, hơn 20.000 đồng bào trong thị xã, các quận dương cao băng cờ, khẩu hiệu tập trung tại sân vận động Cần Thơ (nay là Thành ủy Cần Thơ), hô vang các khẩu hiệu “Chính quyền về tay nhân dân”, “Nước Việt Nam độc lập muôn năm”. Ủy ban Giải phóng Dân tộc tỉnh Cần Thơ lên lễ đài ra mắt nhân dân, ông Huỳnh Phan Hộ thay mặt Ủy ban Dân tộc Giải phóng tỉnh Cần Thơ đọc lời hiệu triệu. Sau đó, cuộc biểu tình vũ trang tuần hành khắp đường phố trong thị xã và tập trung tại dinh xã Tây, đòi Tỉnh trưởng giao chính quyền cho Ủy ban Dân tộc Giải phóng tỉnh Cần Thơ. Trước khí thế cách mạng của quần chúng, Tỉnh trưởng Lưu Văn Tào lo sợ, chấp nhận yêu cầu của nhân dân, ra lệnh giải tán chính quyền bù nhìn trong tỉnh và xin chính quyền cách mạng cho làm công dân nước Việt Nam độc lập.

Cần Thơ 79 năm trước và bây giờ
Thành ủy Cần Thơ 79 năm trước là sân vận động Cần Thơ nơi tập trung hơn 20.000 đồng bào trong thị xã, các quận trương cao băng cờ, khẩu hiệu, hô vang các khẩu hiệu “Chính quyền về tay nhân dân”.

Ngày 26/8/1945, Ủy ban Dân tộc Giải phóng đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền trong tỉnh. Ngày 28/8/1945, ông Trần Văn Khéo, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Cần Thơ năm 1945, (nay được đặt tên đường Trần Văn Khéo - con đường đi qua Trung tâm thương mại Cái Khế, thành phố Cần Thơ, đông đúc xe cộ qua lại) đã thành lập Ủy ban Hành chính tỉnh Cần Thơ. Cùng với cả nước nhân dân tỉnh Cần Thơ đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi rực rỡ, viết nên trang sử vẻ vang, đưa đất nước bước sang trang sử mới.

“… Ôi tháng Tám! Tháng Tám!

Ôi tháng Tám

Giữa âm u người hiện lóe hào quang

Ôi oai hùng! Ôi kiêu hãnh! Ôi hiên ngang

Cùng một lúc, hai khoen xiềng Pháp Nhật

Ghép chặt lại tưởng vô cùng vững chắc

Phải tan tành với sức mạnh vô biên”.

(Nhà thơ Rum Bảo Việt – Báo Tiếng súng kháng địch miền Tây).

Hôm nay, những nhà lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã hóa thiên cổ nhưng tên tuổi vẫn còn lưu danh trên các con đường phố phường đô thị thành phố Cần Thơ. Đó là Lê Văn Nhung (Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ năm 1940), Ngô Hữu Hạnh (Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ năm 1940) những nhà lãnh đạo khởi nghĩa Nam Kỳ cuộc tổng diễn tập cho Cách mạng tháng Tám 1945, đã bị Pháp bắt và hành quyết nhưng vẫn trung kiên, hiên ngang. Ngày 03/6/1941, trước khi đi xử bắn, cho linh mục đến rửa tội. Cả 2 ông dõng dạch nói: “Chúng tôi không có tội gì hết” và ung dung hát bài “Quốc tế ca” trước sự kinh ngạc của quân thù. Nghe tin ông Lê Văn Nhung và Ngô Hữu Hạnh tử hình, từ sớm sáng ngày 04/6/1941, quần chúng tập trung rất đông ở phía sau Khám lớn Cần Thơ nơi xử bắn. Đúng 9 giờ 30 phút, ngày 04/6/1941, địch đưa 2 ông ra pháp trường. Hai ông kiên quyết không cho kẻ thù bịt bắt để nhìn lần cuối đồng bào và quê hương yêu dấu của mình.

Cần Thơ 79 năm trước và bây giờ
Di tích lịch sử Khám lớn Cần Thơ - Di tích quốc gia.

Ông Ngô Hữu Hạnh bước lại bàn, ghi mấy dòng chữ để lại: “Hãy vững lòng tin vào thắng lợi cách mạng…”. Giữa pháp trường vang lên “Đả đảo thực dân Pháp. Cách mạng…”, một loạt súng nổ vang, hai đảng viên cộng sản đã vĩnh viễn ra đi thành người con bất tử quê hương. Hôm nay, tượng Lê Văn Nhung và Ngô Hữu Hạnh vẫn đứng sừng sững, hiên ngang nơi Khám lớn Cần Thơ - Di tích Quốc gia, và đã thành tên đường của thành phố Cần Thơ, Đường Trần Ngọc Quế - Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ 1945; Trần Văn Khéo, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Cần Thơ năm 1945; Nguyễn Văn Cừ, Trần Văn Hoài (Ban Chấp hành Tỉnh ủy Cần Thơ 1945); Huỳnh Phan Hộ… trở thành những tên đường trung tâm thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ đang hướng đến đô thị hạt nhân

Chiến tranh đi qua, nước nhà thống nhất, xây dựng đất nước đàng hoàng, to đẹp hơn như ước nguyện Bác Hồ. Dẫu trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm lịch sử nhưng Cần Thơ vẫn xứng danh là Tây Đô. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm đô thị của vùng, thúc đẩy phát triển toàn bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistiscs, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao của cả vùng; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết: “Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và và hiện thực hóa Quy hoạch của thành phố Cần Thơ vừa được phê duyệt, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ hết sức nỗ lực, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết tâm huy động các nguồn lực nhất là các nguồn lực của xã hội, của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, thương mại; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030 trở thành “Thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về công nghiệp công nghệ cao; về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hoá, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc” như Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cần Thơ 79 năm trước và bây giờ
Thành phố Cần Thơ hôm nay.

Thành phố Cần Thơ sẽ quyết liệt triển khai nhanh các kế hoạch, chương trình hành động, các đề án nhằm cụ thể hóa Quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Chú trọng ưu tiên nguồn lực, nhân lực để triển khai việc lập quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng phân khu 1/5000, làm cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai theo quy định; cam kết thực hiện cải cách hành chính, thủ tục đầu tư thuận tiện, thông thoáng, kịp thời, đúng quy định pháp luật để thực hiện xúc tiến đầu tư, đấu thầu chọn nhà đầu tư, đấu giá những vị trí đất sạch, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai của thành phố, tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh và bền vững; bên cạnh việc tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược về giao thông, đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố”.

Huỳnh Biển

Theo

Xem thêm
  • Bước chuyển mình của thành phố Bến Tre

    (Xây dựng) - Bến Tre như một bức tranh tươi sáng, đang từng ngày hiện thực hóa những giấc mơ lớn lao của cả cộng đồng, công cuộc đổi mới ấy càng trở nên rõ nét. Đảng ủy, UBND thành phố Bến Tre đã vạch ra những chiến lược thiết thực, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng. Những nỗ lực không ngừng này không chỉ chứng tỏ sự tỉnh táo và quyết tâm của thành phố Bến Tre, mà còn khẳng định dấu ấn của Bến Tre trong hành trình hướng tới một tương lai tươi sáng và bền vững hơn.

    15:18 | 22/08/2024
  • Tân Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam: Nhiệm vụ mới vừa vinh dự nhưng trách nhiệm rất lớn

    (Xây dựng) – Tân Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam Nguyễn Thanh Tâm khẳng định nhiệm vụ mới được Tỉnh ủy, lãnh đạo giao phó vừa là vinh dự, nhưng cũng có trách nhiệm rất lớn. Ông Nguyễn Thanh Tâm hứa không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm người đứng đầu…

    15:03 | 22/08/2024
  • Khai thác công nghệ AI trong phát triển báo chí hiện đại

    (Xây dựng) - Ngày 21/8, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), đã diễn ra hội thảo "Tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với báo chí: Thách thức và cơ hội", sự kiện do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức.

    14:59 | 22/08/2024
  • Thành phố Hải Dương: Lộn xộn kiến trúc trên đường Trường Chinh

    (Xây dựng) - Buông lỏng quản lý trong thời gian dài khiến bộ mặt kiến trúc trên tuyến đường Trường Chinh, thành phố Hải Dương lộn xộn, không bảo đảm tính mỹ quan đô thị, trong đó nhiều công trình xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng.

    14:36 | 22/08/2024
  • Phát động Giải báo chí “Đất và người Bắc Kạn”

    (Xây dựng) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa chính thức công bố Giải báo chí “Đất và người Bắc Kạn”, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

    14:24 | 22/08/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông xe cầu Nam Lý vào giữa tháng 9

    (Xây dựng) – Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Dự án cầu Nam Lý trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã thi công xây dựng hoàn thành khoảng 93% khối lượng. Dự kiến sẽ thông xe trên cầu vào ngày 15/9 tới.

    14:19 | 22/08/2024
  • Bình Dương: Áp dụng tài liệu kỹ thuật để phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Bình Dương đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh Tài liệu kỹ thuật "Hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường về thoát nạn, ngăn chặn cháy lan và trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ)" do Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng công bố.

    11:04 | 22/08/2024
  • Ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam

    (Xây dựng) – Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam được điều động giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh này từ ngày 5/9.

    10:51 | 22/08/2024
  • Nam Định: Huyện Giao Thủy được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

    (Xây dựng) - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vừa ký tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy (Nam Định). Ngoài ra, huyện Giao Thủy còn được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

    10:45 | 22/08/2024
  • Ninh Bình: Dự án Trung tâm giống lợn quốc tế bỏ hoang

    (Xây dựng) – Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống lợn quốc tế tại bản Mét, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình được giao đất hơn 60ha đất từ năm 2010 để phục vụ dự án. Thế nhưng từ đó đến nay, dự án này hầu như bị bỏ hoang, gây lãng phí đất đai.

    10:42 | 22/08/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load