Thứ năm 25/04/2024 21:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Dự kiến đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân khoảng 300 tỷ đồng

14:31 | 20/11/2022

(Xây dựng) – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3705/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và năm 2022. Trong đó, thống nhất dự kiến đầu tư xây dựng cầu tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy khoảng 300 tỷ đồng.

Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Dự kiến đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân khoảng 300 tỷ đồng
Cầu tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy sẽ được đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 300 tỷ đồng.

Theo đó, phê duyệt phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 và năm 2022, tổng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021, năm 2022 (đến ngày 15/9/2022) là 1.923.396 triệu đồng, cụ thể:

Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 là 638.175 triệu đồng. Trong đó: Nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán năm 2021 (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và một số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể) là 533.597 triệu đồng.

Nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 là 104.578 triệu đồng. Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp tỉnh năm 2022 (đến hết ngày 15/9/2022) là 1.285.221 triệu đồng.

Giao các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Trước đó, Báo điện tử Xây dựng có bài “Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Nỗi lo mang tên cầu phao “tử thần”” phản ánh thực trạng xã Cẩm Vân có 5/6 thôn phải qua sông (sang Cẩm Tân) để sản xuất nông nghiệp. Học sinh phải nghỉ học nếu cắt cầu vào mùa lũ. Chưa kể hàng chục con người đã phải bỏ mạng ngay tại cầu phao nối liền 2 xã Cẩm Vân và Cẩm Tân. Mong mỏi 1 cây cầu cứng bắc qua sông Mã không chỉ của riêng lãnh đạo huyện miền núi này, mà còn của hàng chục nghìn nhân khẩu của 7 xã phía Nam huyện Cẩm Thủy.

Theo quan sát, cầu phao Cẩm Vân có bề rộng khoảng 3-4m, dài 240m được nối bởi các nhịp phao đã hoen gỉ, mặt sàn của cầu là các then gỗ, các tấm tôn kim loại được xếp đặt lộn xộn… Mỗi khi người dân và học sinh qua lại, cây cầu chung chiêng như chiếc “bẫy” trực muốn xô đẩy người qua cầu xuống sông. Đặc biệt là vào ngày mùa nhu cầu đi lại cao trong khi cây cầu nhỏ và hẹp, không có lan can hai bên thì mối nguy luôn thường trực.

Người dân nơi đây cho biết, cũng ở khúc sông thiếu 1 cây cầu kiên cố này, trận lũ những năm 70 đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 người vì lật đò. Khoảng vài năm trở lại đây, vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của 2 mẹ con khi qua cầu.

Ông Nguyễn Tiến Lực - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thừa nhận những bất cập cũng như sự bức thiết của một cây cầu cứng nơi đây. Cũng bởi thiếu cầu, giao thương hạn chế dẫn tới 7 xã phía Nam của huyện có tốc độ phát triển kinh tế chậm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều lần tiếp xúc cử tri người dân đã kiến nghị, chính quyền huyện cũng liên tục đưa vào kế hoạch trình lên các cấp…

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load