Thứ năm 28/03/2024 22:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cẩm Phả (Quảng Ninh): Trồng trên 1.500ha rừng năm 2020

10:03 | 05/02/2020

(Xây dựng) – Phát biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020 do thành phố tổ chức ngày 4/2, tại khai trường của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (mỏ Đèo Nai), của ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả cho biết, năm 2020 sẽ trồng trên 1.500ha rừng.

cam pha quang ninh trong tren 1500ha rung nam 2020
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả cho biết, năm 2020 địa phương trồng trên 1.500ha rừng.

Tới dự Lễ phát động có ông Vũ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh; Nguyễn Hồng Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả; Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; cùng lãnh đạo chủ chốt Tổng Công ty Đông Bắc và các sở, ngành của địa phương.

cam pha quang ninh trong tren 1500ha rung nam 2020
Ngày Lễ phát động, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, thành phố Cẩm Phả trồng 20.000 cây phân tán.

Cẩm Phả là trung tâm khai thác than vùng Đông Bắc. Hệ lụy khai thác than ảnh hưởng trực tiếp đến vốn rừng, cảnh quan môi trường ở địa phương. Năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có kế hoạch đầu tư 1.000 tỷ đồng cho hoàn nguyên môi trường, tái tạo rừng, trong đó đầu tư cho vùng than Cẩm Phả 600 tỷ đồng.

cam pha quang ninh trong tren 1500ha rung nam 2020
Năm 2020, thành phố Cẩm Phả trồng mới 1.510ha rừng phủ xanh đất trống đô thị, tăng vốn rừng.

Thành phố Cẩm Phả có kế hoạch cùng TKV trồng rừng thay thế, hoàn thổ, khôi phục cảnh quan; sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường vì cuộc sống trong lành cho chính thợ mở và nhân dân địa phương.

cam pha quang ninh trong tren 1500ha rung nam 2020
Mỏ than Đèo Nai từng có vinh dự được cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến trồng cây và chọn làm điểm chỉ đạo Tết trồng cây của cả nước. Xuân Canh Tý khai trường mỏ là điểm phát động Tết trồng cây của thành phố Cẩm Phả.

Năm 2020, thành phố Cẩm Phả xây dựng kế hoạch trồng mới 1.450ha rừng tập trung và 150.000 cây xanh phân tán có chỉ tiêu giao cụ thể cho từng đơn vị. Trong đó, TKV trồng 80.000 cây, Tổng Công ty Đông Bắc trồng 60.000 cây, 16 phường, xã trồng 10.000 cây. Cây trồng phân tán quy thành diện tích rừng để xác định độ che phủ đất, số cây tương đương với 60ha rừng.

cam pha quang ninh trong tren 1500ha rung nam 2020
Năm 2020, TKV trồng 80.000 cây, mỏ than Đèo Nai có cánh rừng trồng tiêu biểu cho quy cách trồng rừng hoàn nguyên môi trường ở vùng than Cẩm Phả.

Theo kế hoạch, năm 2020, thành phố Cẩm Phả sẽ trồng mới 1.510ha rừng phủ xanh đất trống đô thị và hoàn nguyên sau khai khoáng. Riêng trong ngày Lễ phát động, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, các mỏ than, doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể và nhân dân trồng 20.000 cây phân tán, cây bóng mát, tạo cảnh quan và nâng độ che phủ đất đô thị.

Thành phố Cẩm Phả cũng kêu gọi các ngành, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trồng cây đi đôi với chăm sóc bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh đường phố, tôn tạo cảnh quan môi trường, để thành phố đô thị sáng – xanh - sạch - đẹp.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load