Thứ sáu 26/04/2024 04:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk): Đại lộ ngàn tỷ tăng tốc trước ngày thông xe kỹ thuật

09:29 | 01/12/2022

(Xây dựng) - Sau hơn 7 năm thi công tuyến đường Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đang đếm ngược từng ngày chờ thông xe kỹ thuật.

Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk): Đại lộ ngàn tỷ tăng tốc trước ngày thông xe kỹ thuật
Đơn vị thi công huy động tất cả các nguồn lực, tăng tốc đẩy nhanh tiến độ trước ngày thông xe kỹ thuật

Theo đó, dự án đường Đông Tây chính thức thông tuyến đầu tháng 9/2022. Sau nhiều tháng rốt ráo thi công, dự kiến tuyến đường này sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12/2022.

Tuyến đường đại lộ Đông - Tây có tổng chiều dài 6,9km, điểm đầu tại nút giao đường Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, điểm cuối tại nút giao giữa Quốc lộ 27 với đường vào Cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Dự án đến nay đã giải ngân 1.058/1.168 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hỗ trợ 90%, còn vốn địa phương là 10%. Dự án, do UBND thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 515 (Thành phố Hồ Chí Minh) thi công, dự án đi qua các phường Tự An, Tân Thành, Tân Lập và xã Hòa Thắng (thành phố Buôn Ma Thuột).

Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk): Đại lộ ngàn tỷ tăng tốc trước ngày thông xe kỹ thuật
Điểm đầu nút giao Lê Duẩn – Đinh Tiên Hoàng đang được gấp rút thi công trước ngày về đích

Dự án này được khởi công từ cuối tháng 9/2015, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018, tuy nhiên do không được bố trí vốn kịp thời, cộng với vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, công trình được gia hạn đến 31/12/2022. Thời điểm có vốn, giai đoạn 2019 - 2021, tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình triển khai dự án do địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Đại lộ Đông Tây hoàn thành, sẽ được kỳ vọng tạo điểm bứt phá cho thành phố khi rút ngắn khoảng cách từ sân bay đến trung tâm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế phát triển địa phương.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, tại công trường đơn vị thi công huy động toàn bộ máy móc, nguồn nhân lực ngày đêm thi công để hoàn thành tiến độ dự án.

Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk): Đại lộ ngàn tỷ tăng tốc trước ngày thông xe kỹ thuật
Nút giao thông nối QL 27, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột sắp được đấu nối, được kỳ vọng tạo điểm bứt phá cho thành phố khi rút ngắn khoảng cách từ sân bay đến trung tâm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế phát triển địa phương.

Có mặt tại công trường, đại diện đơn vị thi công thông tin, hiện đơn vị đang huy động nguồn nhân, vật lực tối đa, ngày đêm thi công không ngừng nghỉ để đáp ứng theo đúng tiến độ, yêu cầu của chủ đầu tư. Đến trước ngày 31/12 sẽ đảm bảo thông xe kỹ thuật. “Nguyên nhân công trình chậm tiến độ là do việc bàn giao giải phóng mặt bằng chậm do gặp vướng mắc, tỉnh Đắk Lắk có mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Để bù lại những khó khăn trên, đơn vị thi công khắc phục bằng việc tăng ca làm việc liên tục, huy động tối đa trang thiết bị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, vị đại diện đơn vị thi công cho hay.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Quốc Bảo – Giám đốc Ban quản lý dự án và xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, cho biết chủ đầu tư đang khẩn trương đúc thúc nhà thầu thi công tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp thông xe kỹ thuật đúng như dự kiến. “Hiện tại điểm đầu nút giao Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng đang dần hoàn thành cây cầu. Chỉ còn 1 nhịp nữa là nối xong, theo dự kiến sẽ mất khoảng 10 ngày. Khó khăn nhất hiện tại là nguồn đất đắp cho đầu cầu (ngã ba Lê Duẩn - Đinh tiên Hoàng - PV). Dù khó khăn gì cũng phải hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12/2022”, ông Bảo nói.

Ngọc Giang – Phi Long

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load