Thứ bảy 27/04/2024 20:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bóc dỡ đá gan gà để thí điểm tu bổ bờ kè Kinh thành Huế

09:57 | 31/05/2020

(Xây dựng) - Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế đang yêu cầu nhà thầu thi công dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế bóc dỡ thí điểm khoảng 200m bờ kè đoạn từ cửa Thể Nhơn đến 11N (Nam Xương Đài) để đánh giá, chọn giải pháp trùng tu thích hợp cho những đoạn còn lại.

boc do da gan ga de thi diem tu bo bo ke kinh thanh hue
Công nhân bóc dỡ, chọn lựa từng viên đá gan gà để tái sử dụng.

Ông Hoàng Kim Lợi - Chỉ huy trưởng công trình thuộc Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung (Bộ Xây dựng) cho biết: Dự án đang triển khai thi công thí điểm khoảng 200m, đoạn từ cửa Thể Nhơn đến 11N (Nam Xương Đài) mặt Nam Kinh thành Huế. Công trình được triển khai từ ngày 7/5, dự kiến hoàn thành trong 70 ngày. Phương án sẽ tận dụng tối đa loại đá gan gà đã được đào bóc dọc bờ kè, số còn lại sử dụng đá vật liệu mới.

Trước khi triển khai thi công thí điểm, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã thành lập hội đồng đánh giá hiện trạng di tích xem đoạn kè nào cần tháo dỡ tu bổ, đoạn nào sẽ bảo tồn nguyên trạng. Khi thi công thí điểm xong 200m bờ kè, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế sẽ tổ chức hội thảo để đánh giá, tìm phương án thi công thích hợp cho những đoạn tiếp theo.

boc do da gan ga de thi diem tu bo bo ke kinh thanh hue
Phải dùng phương tiện cơ giới để đưa những viên đá gan gà lớn lên bờ.

Phương án thi công nhà thầu đã cho hút hết nước, đóng cừ tre và đắp đê quay bao quanh trước khi đào bóc đá gan gà lên bờ đề phân loại và tái sử dụng. Thí điểm đổ bê tông phần đáy móng, xếp đá khan theo kỹ thuật truyền thống, có vữa kết dính ở bên trong. Tất cả đá cũ được xếp ở mặt ngoài không vữa kết dính. Khi đoạn bờ kè này được thi công thí điểm xong, nhà thầu và chủ đầu tư sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục xử lý, sửa chữa lại đoạn bờ kè từ cửa Quảng Đức đến Nam Minh Đài.

Như Báo điện tử Xây dựng đã phản ánh, dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, được UBND tỉnh phê duyệt năm 2011, với tổng mức đầu tư 1.282 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục tu bổ tôn tạo Hộ thành hào có tổng mức đầu tư 497 tỷ đồng. Dự án có quy mô lớn nên UBND tỉnh đã điều chỉnh dự án đến năm 2020. Công trình do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế làm chủ đầu tư và Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung thiết kế và thi công.

Mục tiêu của dự án là tu bổ toàn bộ hệ thống kè hào đã bị hư hỏng sạt lở, nạo vét lòng hào đã bị bồi lắp, tu bổ tường thành, chỉnh trang hệ thống cầu… Phần tu bổ và tôn tạo di tích Hộ thành hào nằm trong tổng dự án trên, với các hạng mục: Kè đá, lòng hào, tuyến phòng lộ và các bến cổng. Trong đó, sẽ tu bổ 10.443m kè phía trong, tiếp giáp với tuyến phòng lộ, riêng mặt phía Nam sẽ tu bổ với chiều dài gần 2.500m.

Phương án tu bổ Hộ thành hào được bảo tồn nguyên trạng những đoạn kè còn tốt; hạ giải, tu bổ và phục hồi những đoạn kè bị hư hỏng nặng; gia cố, tu bổ những đoạn kè hư hỏng vừa và nhỏ... Thế nhưng với những gì đã diễn ra, dư luận tại Huế đặt ra câu hỏi: Liệu công tác trùng tu bờ kè Hộ hành hào như vừa qua có vi phạm Luật Di sản và ý kiến của Cục Di sản văn hoá có được xem xét đầy đủ?

Khi dự án triển khai thi công đoạn từ cửa Quảng Đức đến Nam Minh Đài nhà thầu đã cho tháo dỡ toàn bộ phần bờ kè đá cũ và xây dựng một bờ kè mới bằng đá granit, vữa xi măng, phần chân móng đúc bê tông cốt thép...

Tuyến kè đã thi công có chiều dài khoảng 1.000m, chiếm gần 10% so với tổng chiều dài kè sẽ được tu bổ ở Hộ thành hào và đoạn kè vừa thi công hầu như được làm bằng chất liệu mới. Khi dư luận có sự phản ứng một số đoạn kè đã bị hạ giải cận đó đã cho dừng thi công, các phương tiện cơ giới đang thi công tuyến kè cũng được đơn vị thi công cho rút đi nơi khác.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load