Thứ sáu 29/03/2024 12:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng: Chủ động, sáng tạo trong công tác đối ngoại

19:23 | 22/01/2022

(Xây dựng) - Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bộ Xây dựng gặp không ít khó khăn trong công tác đối ngoại. Nhưng với sự tham mưu, giúp việc chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết tâm cao của Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Xây dựng đã đạt được những kết quả nhất định.

bo xay dung chu dong sang tao trong cong tac doi ngoai
Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam- Cu Ba được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Bà Phạm Thị Hồng My - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế cho biết: Năm 2021, Bộ Xây dựng đã tiếp và làm việc với 69 đoàn khách quốc tế đến trao đổi về cơ chế chính sách, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thị trường bất động sản tại Việt Nam.

Bộ cũng đã tiến hành đánh giá tình hình hợp tác song phương với 36 quốc gia và tổ chức quốc tế và đề xuất các nội dung hợp tác mới về hỗ trợ nâng cao năng lực, hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, xuất khẩu vật liệu xây dựng, hợp tác đầu tư kinh doanh…

Bộ đã vận động thành công 3 dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật và đang quản lý thực hiện 10 dự án ODA viện trợ không hoàn lại trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị thông minh và công nghệ xây dựng, phát triển nhà ở xã hội, thiết kế nhà ở vùng ngập lũ, tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà, quản lý chất thải rắn... với tổng vốn viện trợ hơn 56 triệu USD.

Trong hoạt động Ủy ban liên Chính phủ, bà Phạm Thị Hồng My cho biết: Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ với các nước Cuba và Algeria. Đối với Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba, Bộ tổng hợp và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ một số kiến nghị nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam - Cuba và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu đi Cuba.

Tháng 9/2021, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Xây dựng và Bộ Ngoại thương và đầu tư nước ngoài Cuba đã ký Kế hoạch thực hiện Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã trao 5.000 tấn gạo - quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba và trao 1.000 tấn gạo - quà tặng của doanh nghiệp ngành Xây dựng tặng nhân dân Cuba. Tiếp đó, ngày 28/12/2021, Bộ đã tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 40 Bộ Ngoại thương Việt Nam – Cuba…

Đối với Bộ Ngoại thương Việt Nam – Algeria, Bộ đã tổng hợp nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Algeria dự kiến tổ chức trong 6 tháng đầu năm 2022. Với vai trò Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Algeria, Bộ Xây dựng đã hỗ trợ vận chuyển quà tặng trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Việt Nam tặng Chính phủ Algeria…

Bên cạnh đó, Bộ chủ động tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình cam kết của ngành Xây dựng; Tham gia tích cực các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và trong khuôn khổ ASEAN với các đối tác ngoài khối (ASEAN+); Triển khai thực hiện các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) về Dịch vụ tư vấn kỹ thuật và Dịch vụ Kiến trúc…

Bà Phạm Thị Hồng My cho biết: Trong năm 2022, với mục tiêu đẩy mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế nhằm hỗ trợ tích cực cho việc triển khai thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch, chiến lược phát triển Ngành, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong đó, Bộ Xây dựng tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ triển khai kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật của Bộ; Tiếp tục đẩy mạnh vận động các dự án ODA viện trợ không hoàn lại, qua đó tiếp công nghệ tiến tiến, kinh nghiệm quản lý hỗ trợ triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án quan trọng như chương trình chuyển đổi số ngành Xây dựng, các chương trình về phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chương trình phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở thương mại giá phù hợp, quản lý chất thải rắn đô thị...

Bộ cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò đồng Chủ tịch trong Ủy Ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba và Ủy Ban liên Chính phủ Việt Nam – Algeria nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và nước đối tác. Cùng với đó, Bộ tích cực tham gia các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN+, APEC, UNDP; Thực hiện tốt chương trình công tác của 02 Ủy ban Giám sát của Việt Nam về thực hiện Thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong dịch vụ Tư vấn kỹ thuật và dịch vụ Kiến trúc của ASEAN; tục đảm nhận nhiệm vụ đại diện cho Việt Nam trong Mạng lưới Đô thị Thông minh ASEAN cùng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và thực hiện Kế hoạch triển khai Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKFTA, RCEP nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngành, của doanh nghiệp, của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ xây dựng…

Hạ Ly

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load