Thứ sáu 29/03/2024 17:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ Hà Tĩnh khôi phục sản xuất, tái thiết sau lũ

09:36 | 11/11/2020

(Xây dựng) - Tại buổi việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Chính phủ sớm bố trí kinh phí 1.455 tỷ đồng để thực hiện ngay Dự án tiêu thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, 550 tỷ đồng khôi phục hạ tầng thủy lợi, 368 tỷ đồng khôi phục các công trình hạ tầng giao thông bị hư hỏng...

bo nong nghiep va phat trien nong thon ho tro ha tinh khoi phuc san xuat tai thiet sau lu
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu Hà Tĩnh tái thiết sản xuất sau lũ phải đảm bảo hiệu quả.

Chiều 10/11, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, chăn nuôi sau mưa lũ.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 2 đợt lũ lụt lịch sử từ ngày 18-21/10 và 30-31/10 đã khiến đời sống của hàng vạn hộ dân các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh... lâm vào khốn khó; thiệt hại về tài sản, giao thông, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp vô cùng lớn.

Riêng sản xuất nông nghiệp, ít nhất 550ha lúa, gần 3.000ha rau màu bị thiệt hại; gần 270 tấn hạt giống, 17.000 tấn lương thực bị ngập nước, hư hỏng; gần 10.000 con gia súc và gần 80 vạn con gia cầm bị chết, cuối trôi...

Ông Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo rõ: Mặc dù UBND tỉnh đã chủ động trong công tác phòng chống, đối phó nhưng do lượng mưa lớn, dồn dập gây ra trận lũ lịch sử khiến Hà Tĩnh bị thiệt hại về mọi mặt, với tổng số tiền hơn 5.300 tỷ đồng.

Ngay khi lũ rút, UBND tỉnh đã kịp thời phân bổ 1.000 tấn gạo và 14,5 tấn lương khô cho các địa phương vùng lũ. Đồng thời, huy động tất cả các lực lượng xuống giúp người dân khắc phục hậu quả như xử lý môi trường, sửa chữa nhà cửa, trường học, trạm xá...

bo nong nghiep va phat trien nong thon ho tro ha tinh khoi phuc san xuat tai thiet sau lu
Ông Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo thiệt hại do mưa lũ vừa qua và công tác khắc phục.

Về phương hướng phục hồi sản xuất, tái thiết sau mưa lũ, ông Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị: “Để đảm bảo an ninh lương thực, sinh kế lâu dài cho người dân vùng lũ, tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh 2.000 tấn giống lúa ngắn ngày; 170 tấn giống ngô; 30 tấn giống rau phục vụ sản xuất vụ đông và đông xuân. Hỗ trợ 3 tấn gạo cứu đói cho nhân dân vùng lũ. Đặc biệt, bố trí kinh phí 1.455 tỷ đồng thực hiện ngay Dự án tiêu thoát lũ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ”.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng mong Trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng sửa chữa, mua sắm trang thiết vị cho các trường học, bệnh viện bị thiệt hại; 550 tỷ đồng khôi phục hạ tầng thủy lợi và các công trình đê điều phòng chống thiên tai; 368 tỷ đồng để khôi phục các công trình hạ tầng giao thông bị hư hỏng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhìn nhận, bão lụt đi qua, công tác khắc phục và tái thiết sau thiên tai để ổn định đời sống lâu dài của người dân thông qua tạo sinh kế bền vững là vô cùng quan trọng.

bo nong nghiep va phat trien nong thon ho tro ha tinh khoi phuc san xuat tai thiet sau lu
Khung cảnh buổi làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Giai đoạn trước mắt, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh cần nhanh chóng khôi phục chăn nuôi gia cầm vì chu kỳ sản xuất ngắn có thể tạo sản phẩm trước Tết Nguyên đán cho bà con. Đồng thời, thống kê cụ thể các hạng mục cần thiết nhất để đề xuất Trung ương xem xét, hỗ trợ kịp thời.

“Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã nhanh chóng triển khai các phương án, kế hoạch hỗ trợ người dân. Cụ thể là đã kêu gọi các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ trong nước chung sức hỗ trợ tạo sinh kế phù hợp, hỗ trợ cây trồng vật nuôi, vật dụng thiết yếu cho người dân sớm ổn định sản xuất và cuộc sống. Từ đó, từng bước khôi phục nền kinh tế cho người dân Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu rõ.

bo nong nghiep va phat trien nong thon ho tro ha tinh khoi phuc san xuat tai thiet sau lu
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng.

Đối với việc huy động hỗ trợ, đến ngày 10/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân hỗ trợ người dân 5 tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua gần 1,1 triệu con gà giống, 17.000 con vịt giống, 2.000 con ngan giống; 300 tấn thức ăn; 300 triệu đồng tiền thuốc thú y; 85.000 lít và 120 tấn hóa chất khử trùng; hơn 2,3 triệu liều vacxin…

Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh hơn 17 tỷ đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt và một số doanh nghiệp cũng trao tặng hàng nghìn con giống, chế phẩm sinh học, thức ăn cho người dân tái thiết chăn nuôi sau lũ.

Nhất Linh - Uyên Uyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load