Thứ sáu 26/04/2024 07:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Công an làm việc với Hà Nội về xây dựng trụ sở cơ quan Công an

10:16 | 27/02/2021

(Xây dựng) - Chiều ngày 26/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có buổi làm việc với Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội về định hướng quy hoạch, xây dựng trụ sở cơ quan Bộ Công an trên địa bàn Thủ đô. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì buổi làm việc.

bo cong an lam viec voi ha noi ve xay dung tru so co quan cong an
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Hà Nội mới).

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhận định, nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để đạt được những kết quả đó là do nhiều yếu tố, trong đó, lực lượng Công an đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội; sự phối hợp hiệu quả với các Sở, ngành của Thành phố Hà Nội thời gian qua. Đặc biệt, thời gian vừa qua, Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, các Sở, ngành chức năng đã rất quan tâm hỗ trợ Bộ Công an về trụ sở, nơi làm việc, doanh trại.

Đến nay các trụ sở, nơi làm việc của khối cơ quan Bộ Công an đóng quân trên địa bàn Thành phố Hà Nội cơ bản đáp ứng yêu cầu về mỹ quan, phù hợp với định hướng Quy hoạch xây dựng Thủ đô. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay của Trụ sở Bộ Công an so với trụ sở Công an một số nước còn rất khiêm tốn; quy hoạch các trụ sở đã nhiều năm nên bất cập so với nhu cầu sử dụng… cần thiết phải được rà soát, nghiên cứu, đầu tư xây dựng, sửa chữa đảm bảo tính uy nghiêm, trang trọng, là địa điểm làm việc tập trung của các đơn vị vũ trang Công an nhân dân; tuân thủ các quy định của Chính phủ về nội vụ cơ sở làm việc cơ quan công quyền; đáp ứng các quy định của Bộ Công an về tổ chức nơi làm việc, tiếp dân, huấn luyện, rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ; có dự báo về tầm nhìn định hướng biên chế và tiêu chuẩn, định mức sử dụng của cán bộ chiến sĩ đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí.

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vừa qua và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lấn thứ VII đã xác định mục tiêu: tăng cường tiềm lực xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Vì vậy, Bộ Công an mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, sự đóng góp ý kiến của các sở, ngành để Bộ Công an hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng trụ sở nơi làm việc, doanh trại đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an ninh, an toàn, có giao thông thuận lợi, đảm bảo hiệu quả kinh tế, kiến trúc đô thị theo xu hướng phát triển đô thị sinh thái thông minh, bền vững và phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Thành phố Hà Nội đã trao đổi rất cụ thể về phương hướng, mục tiêu, yêu cầu định hướng quy hoạch, xây dựng trụ sở cơ quan Bộ Công an trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới và tầm nhìn dài hạn; các đơn vị chức năng đã thống nhất nhận thức và thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm trong phối hợp và triển khai nhiệm vụ, giải pháp khả thi ngay sau buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ đã bày tỏ sự cảm ơn lực lượng công an đã đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân Thủ đô thời gian qua; đồng thời dành sự chia sẻ, quan tâm ủng hộ để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Những đề xuất mà Bộ Công an đã nêu thể hiện sự cấp bách và cần thiết, Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng quy hoạch, phát triển hạ tầng trụ sở cơ quan Bộ Công an phù hợp với Quy hoạch xây dựng của Thành phố Hà Nội thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thống nhất sau buổi làm việc sẽ phối hợp ban hành thông báo kết luận chung để làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị hai bên phối hợp thực hiện từng phần việc theo lộ trình, bảo đảm các nguyên tắc và quy định chung của pháp luật.

Tuyết Hạnh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load