Thứ bảy 27/04/2024 01:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Liêu (Quảng Ninh): Giá trị khác biệt về miền núi biên giới

12:45 | 06/04/2023

(Xây dựng) - Ngày 4/4, huyện Bình Liêu tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, với chủ đề phát huy những giá trị khác biệt về cảnh quan miền núi, biên giới.

Bình Liêu (Quảng Ninh): Giá trị khác biệt về miền núi biên giới
Bí thư Huyện ủy Bình Liêu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh nêu vấn đề, địa phương phát huy những giá trị khác biệt về cảnh quan miền núi, biên giới phục vụ dân sinh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền việc thực hiện các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII tại các Đảng bộ địa phương, đơn vị; nội dung Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28/02/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023).

Lãnh đạo huyện Bình Liêu đã thông tin báo chí về những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, trọng tâm năm 2023. Huyện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; đã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới.

Địa phương tiếp tục phát huy những giá trị khác biệt về cảnh quan thiên nhiên miền núi, biên giới và những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc để phát triển du lịch. Tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2022 với nhiều hoạt động nổi bật, Hội Mùa Vàng với chủ đề “Bản tình ca mùa vàng”, Hội hoa Sở với chủ đề “Bồng bềnh mây Sở”... Đặc biệt, là năm đầu tiên tổ chức Festival dù lượn Hội mùa vàng Bình Liêu, Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất... đã hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Tổng lượt khách du lịch 100.590 lượt, đạt 144% kế hoạch, bằng 335% năm 2021 (trong đó khách lưu trú 39.030 lượt, đạt 182% kế hoạch, bằng 342% năm 2021); riêng trong thời gian diễn ra Hội mùa vàng năm 2022 (từ ngày 04 - 06/11) đón 21.240 khách; doanh thu từ hoạt động du lịch 52.966 triệu đồng, đạt 146% kế hoạch, bằng 336% so với năm 2021.

Bình Liêu tập trung triển khai Đề án Tái cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; phát huy những tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông, lâm nghiệp với các sản phẩm chủ lực theo hướng sản xuất hàng hóa: Hồi, quế, dầu sở, nhựa thông...; củng cố phát triển các sản phẩm OCOP: Miến dong, mật ong, rượu men lá, dược liệu... Công tác trồng rừng tập trung nhất là trồng cây gỗ lớn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

Huyện đã triển khai kế hoạch đầu tư công với số vốn lớn nhất từ trước đến nay (trên 500 tỷ đồng), đảm bảo hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát động và thực hiện chiến dịch “45 ngày đêm” hoàn thành giải phóng mặt bằng, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân. Nhiều dự án, công trình có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh được đầu tư: Đường Húc Động - Đồng Văn - Cao Ba Lanh, Hệ thống đường tràn vượt lũ trên địa bàn huyện, Trường THPT Bình Liêu... Bộ mặt nông thôn, đô thị được đầu tư đồng bộ và từng bước hiện đại; môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Bình Liêu (Quảng Ninh): Giá trị khác biệt về miền núi biên giới
Huyện Bình Liêu tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 4/2023.

Bình Liêu giảm nghèo đạt hiệu quả cao; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tổng số hộ nghèo thoát nghèo 385 hộ, đạt 134% kế hoạch giao đầu năm (trong đó có 331 hộ nghèo thoát tuyệt đối, 54 hộ nghèo thoát lên cận nghèo); tổng số hộ cận nghèo thoát cận nghèo là 1.091 hộ, đạt 545% kế hoạch giao đầu năm. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 còn 154 hộ, chiếm 1,97%, trong đó: Hộ nghèo còn 29 hộ, chiếm 0,37%; hộ cận nghèo còn 125 hộ, chiếm 1,6%. Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo: Tổng số hộ đăng ký năm 2022 là 171 nhà, với 171 hộ khởi công đạt 100% (162 hộ xây xong, 9 hộ đang xây dựng).

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load