Thứ sáu 26/04/2024 01:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Liêu (Quảng Ninh): Con đường nhỏ ý nghĩa lớn

19:54 | 06/08/2020

(Xây dựng) - Ngày 2/8, ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực tế kiểm tra hệ thống đường giao thông liên thôn, liền bản ở huyện miền núi, biên giới Bình Liêu được lựa chọn gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đồng bào dân tộc thiểu số vùng rẻo cao ở đây bảo, con đường của bản mình nhỏ mà có ý nghĩa lớn.

binh lieu quang ninh con duong nho y nghia lon
Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị Lễ gắn biển trọng thể, an toàn và tuyên tuyền sâu rộng về ý nghĩa công trình được đi vào lịch sử của Đảng bộ Quảng Ninh.

Cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất lựa chọn 10 công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có hệ thống các công trình giao thông liên thôn, liền bản ở huyện Bình Liêu.

Huyện Bình Liêu trong vùng rẻo cao biên giới, nhưng nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã đoàn kết xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông khá đồng bộ. Ý Đảng lòng dân, coi đường sá là động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nên công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng mở đường theo chương trình quốc gia 135 hay phương thức huy động các nguồn lực đầu tư, xã hội hóa... thường rất thuận lợi. Người dân đồng thuận, nhiều con đường do dân hiến đất mà thành.

Bình Liêu giao thông thông thoáng, thuận lợi. Quốc lộ 18C từ cửa khẩu quốc tế Hoành Mô kết nối Quốc lộ 18 Hạ Long - Móng Cái (tới đây còn có cao tốc), bắt vào Quốc lộ 4B đến cửa biển Mũi Chùa gần nhất (42km). Mới đây Quốc lộ 18C từ cửa khẩu quốc tế Hoành Mô thông thương chuỗi cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) - Bắc Phong Sinh (Hải Hà) - cầu phao Hải Yên (Móng Cái).

Về giao thông nội bộ, Bình Liêu có hệ thống đường giao thông liên hoàn, kết nối 104 thôn, bản, khu phố (97 khe bản) tổng chiều dài gần 150km. Cốt đường xây dựng bằng bê tông vững chắc, mặt đường phẳng phiu, dân đi lại dễ dàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Dân giàu, diện mạo các thôn, bản khang trang, rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức sống giữa vùng hẻo lánh với đô thị.

binh lieu quang ninh con duong nho y nghia lon
Phối cảnh khu vực gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tại đỉnh Cao Sơn, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu.

Thực tế kiểm tra các tuyến đường liên thôn, liền bản ở huyện Bình Liêu, ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khen và có chỉ đạo vắn tắt: Các công trình nhìn chung xây dựng tốt, mắt thường cũng nhìn thấy chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, hướng tuyến phù hợp, chi phí đầu tư thấp, hiệu quả thu lại cao. Nhưng Bình Liêu cũng cần phải có kế hoạch phổ cập luật lệ giao thông đường bộ cho bà con rẻo cao tham gia giao thông trong hoàn cảnh mới, phòng tránh tai nạn giao thông. Các con đường vốn đã đẹp, phải nâng tầm lên là sản phẩm du lịch, đưa chân du khách tới khu du lịch cảnh quan, sinh thái hấp dẫn ở địa phương.

Quảng Ninh chọn công trình này gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, huyện Bình Liêu cần làm tốt công tác chuẩn bị nghi lễ gắn biển trọng thể, an toàn, tiết kiệm và đặc biệt là làm tốt công tác tuyên tuyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biết giá trị lao động của họ được vinh danh đi vào lịch sử của Đảng bộ Quảng Ninh để phát huy.

binh lieu quang ninh con duong nho y nghia lon
Bình Liêu có hệ thống đường giao thông liên hoàn, kết nối 104 thôn, bản, khu phố (97 khe bản) tổng chiều dài gần 150km.

Đồng bào dân tộc thiểu số vùng rẻo cao Bình Liêu nôm na hiểu rằng, con đường mà họ có công đóng góp xây dựng, trước đây thường gọi là đường tiểu mạnh, kết nối khe bản, liên thôn, liền xã. Con đường tuy nhỏ mà có ý nghĩa lớn, được vinh danh công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì vui mừng.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load