Chủ nhật 28/04/2024 05:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Định phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng Nhà hát nghệ thuật truyền thống

17:46 | 27/02/2024

(Xây dựng) – Sáng 27/2, tại thành phố Quy Nhơn, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng Nhà hát nghệ thuật truyền thống.

Bình Định phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng Nhà hát nghệ thuật truyền thống
Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định.

Bình Định không chỉ được mệnh danh là miền “đất Võ - xứ Văn chương” mà còn là “thủ phủ” của hai loại hình nghệ thuật truyền thống tuồng và bài chòi. Năm 1952, Đoàn tuồng Liên khu V - đơn vị tuồng cách mạng đầu tiên trên cả nước được thành lập. Trải qua quá trình hình thành, phát triển và sau nhiều lần đổi tên, năm 1988 đơn vị chính thức mang tên Nhà hát tuồng Đào Tấn. Đến ngày 1/4/2020, Nhà hát tuồng Đào Tấn hợp nhất với Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định và đổi tên thành Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định.

Trước ngày 1/4/2020, Nhà hát tuồng Đào Tấn có biểu trưng (logo), sau khi hợp nhất thành Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh thì biểu trưng của Nhà hát tuồng Đào Tấn không còn phù hợp nên không sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bình Định phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng Nhà hát nghệ thuật truyền thống
Nhà hát tuồng Đào Tấn hợp nhất với Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định và đổi tên thành Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định năm 2024, nhằm tìm ra tác phẩm thể hiện nét đặc trưng, tiêu biểu của nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định làm biểu trưng Nhà hát, đáp ứng nhu cầu giao lưu, trao đổi, phát triển bền vững Nhà hát trong thời gian tới.

Biểu trưng sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật, phục vụ công tác quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định.

Bình Định phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng Nhà hát nghệ thuật truyền thống
Bình Định có hai loại hình nghệ thuật truyền thống tuồng và bài chòi.

Tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Bình Định Huỳnh Thị Anh Thảo đề nghị Ban tổ chức cuộc thi, lãnh đạo Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh cùng các nghệ sĩ, cộng đồng thực hành di sản nghệ thuật hát bội, bài chòi với tình cảm và trách nhiệm đối với di sản cha ông để lại, cần hợp tác chặt chẽ với các tác giả, nhóm tác giả quan tâm đến cuộc thi, tuyển chọn tác phẩm làm biểu trưng, triển khai thật nghiêm túc và hiệu quả, để nghệ thuật sân khấu truyền thống Bình Định chính thức có biểu trưng, góp phần đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật truyền thống phát triển bền vững.

Mỹ Bình

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load