Thứ sáu 26/04/2024 10:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bệnh viện Quân y 121: Khen thưởng 128 tập thể và 1.531 cá nhân

21:55 | 14/12/2022

(Xây dựng) – Chiều 14/12, Bệnh viện Quân y 121 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2017-2022. Trong 5 năm qua, Bệnh viện Quân y 121 đã đề nghị khen thưởng các cấp cho 128 tập thể và 1.531 cá nhân. Năm 2021, Bệnh viện Quân y 121 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen, phần thưởng cao quý khác.

Bệnh viện Quân y 121: Khen thưởng 128 tập thể và 1.531 cá nhân
Đại tá Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 phát biểu tại Đại hội.

Trong 5 năm qua (2017-2022), Bệnh viện Quân y 121 đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh. Bệnh viện Quân y 121 đã khám chữa trị cho 1.062.783 lượt bệnh nhân; cấp cứu 79.138 lượt bệnh nhân tăng 79,82% so với cùng kỳ; tổng lượt thu dung và điều trị 94.114 bệnh nhân; tổng số ca phẫu thuật 26.503 lượt; tỷ lệ khỏi ra viện 77,42%; tỷ lệ chuyển viện 2,09%; tỷ lệ tử vong 0,16%...

Trong những năm qua, Bệnh viện Quân y 121 đã đầu tư nhiều trang thiết bị y tế kỹ thuật cao, như: Citi scanner 128 lát cắt để phát hiện các tổn thương não, các bệnh lý về mạch máu, mạch vành, các bệnh lý về suy tim; máy Spect có thể chụp cắt lớp như máy Citi và đặc biệt có thể quét toàn thân với hình ảnh Spect, có thể tìm thấy những tổn thương, biến đổi bất thường rất nhỏ của cơ thể, có thể phát hiện sớm bệnh ung thư, tái phát và di căn hoặc để đánh giá kết quả sau đợt điều trị hóa chất hay xạ trị, máy DSA chụp mạch máu số hóa xóa nền, cung cấp thông tin chính xác quá trình lưu thông máu, đặc biệt quá trình cung cấp máu cho não và tim, với kỹ thuật này giúp phát hiện sớm các bất thường của mạch máu, xác định chính xác các vị trí mạch máu tổn thương để kịp thời điều trị hoặc can thiệp phù hợp; máy siêu âm nhũ ảnh 3D, giúp phát hiện các bất thường, khối u ở vú trong giai đoạn sớm, ngay cả khi bệnh nhân chưa sờ và cảm nhận thấy…

Bệnh viện Quân y 121 đã thực hiện được phần lớn các loại phẩu thuật của Bệnh viện loại I và các kỹ thuật điều trị ít xâm lấn được áp dụng rộng rãi như: Thay đốt sống cổ, thay thân đốt sống, phẫu thuật chỉnh cong vẹo cột sống, thay khớp háng, thay khớp gối, tán sỏi Laser, phẫu thuật nội soi thay đĩa điệm, phẫu thuật nội soi khớp gối, điều trị xẹp cột sống bằng bơm ciment sinh học qua da, kỹ thuật nội soi phế quản, can thiệp mạch qua da…

Đồng thời, trong 5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Bệnh viện Quân y 121 đã hoàn thành đưa vào sử dụng Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân y 121 (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 249 tỷ đồng, như: Xây dựng Nhà chỉ huy diện tích 2.423m2; xây dựng Nhà làm việc khối cơ quan 1.448m2; xây dựng sân đường, vỉa hè, hệ thông thoát nước, hệ thống xử lý chất thải y tế… Hoàn thành và tiếp nhận các thủ tục cần thiết để nhận khu đất 30.000m2 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sớm triển khai xây dựng Bệnh viện Quân y 121 - cơ sở 2.

Qua phong trào thi đua quyết thắng ngày càng thực chất, rộng khắp có chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bệnh viện Quân y 121 đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, Bệnh viện Quân y 121 đã đạt nhiều thành tích và được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen Thủ tướng; 03 Bằng khen Bộ Quốc phòng; 03 Cờ Thi đua Bộ Quốc phòng; 03 Bằng khen của tỉnh, thành phố; 12 Bằng khen Bộ Tư lệnh Quân khu 9; 03 Cờ Thi đua Bộ Tư lệnh Quân khu 9…

Bệnh viện Quân y 121 đề ra phương hướng, mục tiêu công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2022-2027, là: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, tập trung thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua gắn liền với hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện y đức…

Tại Đại hội thi đua quyết thắng, Đại tá Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 đã công bố tâm thư Đại hội: “Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tích cực thi đua lập thành tích mới, thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua giai đoạn 2022-2027. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên trong toàn Bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống của ngành Quân y cách mạng Việt Nam, của đơn vị 02 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua. Trong đó, tập trung hướng vào nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị, huấn luyện, rèn luyện chính quy, chấp hành kỷ luật, quản lý quân số, sẵn sàng khắc phục để giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, kịp thời đối phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bệnh viện Quân y 121: Khen thưởng 128 tập thể và 1.531 cá nhân
Trao khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua.

Ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Bệnh viện vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong những năm tiếp theo với chất lượng cao. Trước mắt, tổ chức tốt các hoạt động thi đua thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, 77 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu và 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Bệnh viện.

Phát huy truyền thống “Giữ gìn y đức, nâng cao y thuật, chủ động sáng tạo, đoàn kết quân dân, lập công quyết thắng”, cán bộ chiến sỹ, công nhân viên toàn Bệnh viện nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, phát huy nội lực, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống Bệnh viện 02 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” - Đại tá Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 công bố.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load