Thứ sáu 26/04/2024 20:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

7 người tử vong ở biên giới Việt - Trung là tin bịa đặt

10:23 | 01/12/2019

(Xây dựng) - Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Ninh gửi tư liệu dạng chia sẻ thông tin, đề nghị các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông và hoạt động trên địa bàn phối hợp tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ việc trên trang mạng xã hội, mới đây phát tán thông tin 7 người Việt Nam tử vong tại khu vực biên giới Trung Quốc là tin bịa đặt.

7 nguoi tu vong o bien gioi viet trung la tin bia dat
Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Cụ thể, trên mạng xã hội phát tán thông tin 7 người Việt Nam tử vong tại khu vực Móng Cái, trên tuyến biên giới Việt - Trung, khi vượt biên trên đường tiểu ngạch để về quê ăn Tết, do chạm vào bức tường thép ngăn cách biên giới mà phía Trung Quốc xây dựng và gài điện cao thế.

Tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là thông tin sai sự thật, bịa đặt, do các đối tượng xấu tung lên nhằm gây mất trật tự an ninh xã hội; các hình ảnh phát tán trên mạng xã hội kèm thông tin này là hình ảnh cắt ghép. Hiện tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh người tung tin đồn thất thiệt trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

7 nguoi tu vong o bien gioi viet trung la tin bia dat
Những hình ảnh và thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

Trước tình trạng các thông tin giả, tin sai sự thật xuất hiện trên mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác, sàng lọc thông tin, không nghe theo hoặc chia sẻ các thông tin thất thiệt, xuyên tạc.

Nhân đây, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh khuyến cáo, Luật Công nghệ thông tin quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân… Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi cấm trên có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự.

Khoản 3, Điều 66 của Nghị định Số 174/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác;

Điều 156, Bộ luật Hình sự năm 2015: Bịa đặt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh sự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load