Thứ tư 24/04/2024 12:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

25 năm trưởng thành cùng ngành Xây dựng

15:30 | 27/03/2023

(Xây dựng) – Nhân dịp kỷ niệm 25 năm kỷ niệm ngày ra Báo Xây dựng xuất bản số đầu tiên, Báo điện tử Xây dựng mời bạn đọc điểm lại những dấu mốc quan trọng trong thời gian qua.

25 năm trưởng thành cùng ngành Xây dựng

- Năm 1997, Bộ Xây dựng tìm người soạn Đề án ra tờ báo ngành Xây dựng. Ông Kim Quốc Hoa là tác giả Đề án và cuối năm 1997, nhận lời mời của Ban Cán sự Đảng, ông chính thức trở thành Tổng biên tập đầu tiên của Báo Xây dựng. Ngày 24/3/1998, Báo Xây dựng xuất bản số báo đầu.

25 năm trưởng thành cùng ngành Xây dựng

- Năm 2000, ngoài xuất bản tuần 2 kỳ báo in, Báo Xây dựng còn có thêm ấn phẩm Xây dựng & Đời sống. Giai đoạn 1998 - 2002, ông Bùi Văn Doanh, bà Lại Thanh Bình được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập.

- Năm 2002, ông Bùi Văn Doanh được bổ nhiệm làm Tổng biên tập.

- Năm 2003 ông Phạm Thanh Tùng được bổ nhiệm Phó tổng biên tập Báo Xây dựng bà Lại Thanh Bình làm Phó tổng biên tập.

- Ngày 20/12/ 2005, ông Cao Lại Quang - Thứ trưởng Bộ Xây dựng được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ kiêm nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Xây dưng, ông Phạm Thanh Tùng và bà Lại Thanh Bình tiếp tục giữ chức vụ Phó tổng biên tập.

- Ngày 18/6/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân phát lệnh hòa mạng internet Trang thông tin điện tử Xây dựng (tiền thân của Báo Xây dựng điện tử). Tập thể cán bộ, phóng viên Báo Xây dựng thống nhất chọn ngày 18/6/2007 là ngày “khai sinh” của Báo Xây dựng điện tử với tên miền chính baoxaydung.com.vn. Ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức Phó tổng biên tập Báo Xây dựng phụ trách báo điện tử.

25 năm trưởng thành cùng ngành Xây dựng

- Tháng 9/2007, Báo Xây dựng xuất bản thêm bán nguyệt san Thị trường đầu tư Xây dựng với 2 chuyên san Nhà & Đất phát hành đầu tháng và Nhà & Phố phát hành giữa tháng.

- Ngày 31/3/2009, ông Nguyễn Anh Dũng được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Xây dựng.

- Từ năm 2010, Ban biên tập Báo Xây dựng được bổ sung các Phó tổng biên tập: Nguyễn Thái Bình - Tào Khánh Hưng - Trần Thu Hà - Vũ Văn Tiến - Nguyễn Sơn Tùng - La Đức Hùng.

- Năm 2010, Báo Xây dựng xuất bản 2 ấn phẩm Xây dựng & Pháp luật và ấn phẩm BĐS VLXD 1 kỳ/tuần.

- Ngày 09/9/2013, Báo điện tử Xây dựng ra mắt giao diện mới tại địa chỉ www.baoxaydung.com.vn với 2 ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt và tiếng Anh cũng như 2 phiên bản web và mobile. Giao diện này loại bỏ hết phần quảng cáo mà chỉ giữ lại phần nội dung, tạo điều kiện cho độc giả dễ dàng truy cập…

- Ngày 19/12/2019, ra mắt giao diện mới và phiên bản tiếng Anh của Báo điện tử Xây dựng thay đổi toàn diện về giao diện, bắt kịp các xu hướng của báo chí hiện đại trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0.

- Ngày 04/3/2020, Cục Báo chí (Bộ TT&TT) đã cấp Giấy phép chuyên trang số 04/GP-CBC. Sau khi có giấy phép, Báo điện tử Xây dựng đã bắt đầu vận hành và đưa vào hoạt động chính thức chuyên trang điện tử “Pháp luật và Xây dựng” tại địa chỉ: https://phapluat.baoxaydung.com.vn.

Ngày 10/6/2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã cấp Giấy phép số 83/GP- TTĐT. Sau khi có giấy phép, Báo Xây dựng bắt đầu vận hành và đưa vào hoạt động chính thức chuyên trang điện tử “Xây dựng và Đời sống” tại địa chỉ: https://xaydungvadoisong.com.vn.

- Năm 2022, bắt nhịp cùng sự phát triển báo chí đa phương tiện và đa nền tảng, Báo Xây dựng chính thức ra mắt kênh tin tức trên nền tảng mạng xã hội TikTok để cung cấp các thông tin thời sự nổi bật trong Ngành Xây dựng, trong nước và quốc tế.

- Năm 2023 Ban biên tập Báo Xây dựng gồm ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng biên tập; các Phó tổng biên tập: Tào Khánh Hưng - Nguyễn Sơn Tùng - La Đức Hùng.

25 năm trưởng thành cùng ngành Xây dựng
25 năm trưởng thành cùng ngành Xây dựng

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load