Thứ tư 08/05/2024 07:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

10 cung điện lộng lẫy bậc nhất thế giới

11:06 | 28/07/2021

Buckingham, Dolmabahçe, Istana Negara...là 3 trong số những cung điện lộng lẫy, độc đáo bậc nhất trên thế giới hiện nay.

10 cung dien long lay bac nhat the gioi

Cung điện Dolmabahçe nằm ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, từng là trung tâm hành chính của Đế chế Ottoman giai đoạn 1856-1922. Với chi phí xây dựng lên tới 5 triệu tiền vàng Ottoman (tương đương 35 tấn vàng), cung điện Dolmabahçe có diện tích 45.000m2, 285 phòng, 46 hội trường, 6 phòng tắm và 68 nhà vệ sinh. Ngoài 14 tấn vàng lá đã được sử dụng để dán trần, cung điện Dolmabahçe còn là nơi có bộ sưu tập nhiều đèn chùm. Vào năm 2020, Viện Kỷ lục Châu Á (ASRI) đã đề cử cung điện Dolmabahçe là nơi có đèn chùm pha lê Bohemia lớn nhất thế giới. Ảnh: Worldkings.org.

10 cung dien long lay bac nhat the gioi

Versailles (diện tích 67.000 m2) là một trong những cung điện nổi tiếng ở nước Pháp. Đây chính là nơi ở của các đời vua Pháp như: Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI. Nằm ở phía Tây của Paris tại thành phố cùng tên, cung điện Versailles là biểu tượng quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp. Ngày nay, cung điện có khoảng 5.000 món đồ nội thất cổ và 6.000 bức tranh vô giá đang được lưu giữ tại đây.

10 cung dien long lay bac nhat the gioi

Cung điện Buckingham ở Westminster, London, Anh, hiện là nơi ở của hoàng gia Anh (77.000 m2). Theo BBC, cung điện Buckingham ban đầu được gọi là Nhà Buckingham, xây dựng năm 1703 cho Công tước Buckingham. Năm 1761, vua George III mua lại tòa nhà này làm chỗ ở cho nữ hoàng Charlotte. Nó được mở rộng vào thế kỷ 19, trở thành nơi ở chính thức của Quốc vương Anh năm 1837 khi nữ hoàng Victoria lên nắm quyền. Ngày nay, cung điện này hiện có 775 phòng, diện tích 77.000 m2, với 19 phòng khách, 52 phòng ngủ dành cho khách và các thành viên trong hoàng gia, 78 phòng tắm, 188 phòng dành cho nhân viên của cung điện, 92 phòng làm việc.

10 cung dien long lay bac nhat the gioi

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1997, cung điện Venaria (diện tích 80.000m2) nằm tại Venaria Reale, gần thành phố Turin (Italy) sở hữu kiến trúc Baroque với nhiều công trình độc đáo như Đại sảnh Diana, Nhà thờ St. Hubert... Ngoài ra, cung điện còn có những phòng trưng bày độc đáo, tiêu biểu là Galleria Grande, một trong những bảo tàng đón khách nhiều nhất tại Italy. Được xây dựng vào thế kỷ 17 bởi Công tước Carlo Emanuele II và Nữ công tước Maria Giovanna Battista của Savoy Nemours. Trải qua hàng thế kỷ, cung điện vẫn giữ được nét đẹp độc đáo của mình.

10 cung dien long lay bac nhat the gioi

Cung điện Hoàng gia Malaysia Istana Negara là nơi ở chính thức của quốc vương Malaysia. Được xây dựng từ năm 2007, mở cửa năm 2011 với lối kiến trúc kết hợp giữa Hồi giáo và Mã Lai, cung điện này gồm các phân khu dành cho hoàng gia, các nghi lễ và khu quản lý, cùng một số tiện ích như sân golf, hồ nước, bể bơi, sân cầu lông và quần vợt trong nhà. Có diện tích lên tới 9.000 m2, Istana Negara hiện là một trong những cung điện xa hoa, lộng lẫy nhất trên thế giới.

10 cung dien long lay bac nhat the gioi

Cung điện Royal ở Madrid được xây trên nền của một pháo đài có từ thế kỷ thứ 9, dưới thời vương quốc Toledo. Mãi tới năm 1764, cung điện này mới được xây dựng thành nơi ở của Hoàng gia Tây Ban Nha. Với diện tích 134.000 m2, cung điện có 3.000 phòng, hơn 70 bậc thang được thiết kế bởi Sabatini, 240 ban công và 44 cầu thang. Ngày nay, cung điện Royal là nơi được Hoàng gia Tây Ban Nha chọn làm nơi tổ chức các nghi lễ.

10 cung dien long lay bac nhat the gioi

Được xây dựng vào thế kỷ 13 tại trung tâm thành phố Vienna, cung điện Hofburg là nơi sinh sống trước đây của nhiều vị vua thuộc triều đại Habsburg ở Áo. Được mở rộng nhiều lần qua các đời hoàng đế, ngày nay cung điện Hofburg có diện tích 240.000 m2 với 2.600 phòng. Đây hiện là nơi ở chính thức và nơi làm việc của Tổng thống Áo.

10 cung dien long lay bac nhat the gioi

Cung điện Mùa Đông là một trong những tòa nhà tráng lệ nhất ở St. Petersburg (90.000 m2). Cung điện này đóng vai trò mang tính biểu tượng, chính trị và văn hóa trong lịch sử thành phố St. Petersburg và nước Nga. Các hoàng đế Nga đã sử dụng cung điện này làm nơi ở chính thức của họ từ năm 1732 đến năm 1917.

10 cung dien long lay bac nhat the gioi

Nằm ở Jodhpur, Ấn Độ, Umaid Bhawan là một trong những cung điện đẹp bậc nhất trên thế giới. Đây là ngôi nhà của Gaj Singh và hoàng tộc Jodhpur trước đây. Cung điện này có 347 phòng. Việc xây dựng Cung điện Umaid Bhawan bắt đầu vào năm 1929 và phải mất 14 năm để hoàn thành.

10 cung dien long lay bac nhat the gioi

Theo sách Đông Nam Á các di tích lịch sử, danh thắng và công trình tiêu biểu, Brunei là quốc gia Đông Nam Á hiện sở hữu cung điện dát vàng lớn nhất thế giới. Cung điện này có tên Istana Nurul Iman, diện tích lên tới 200.000 m2, gồm 1.788 phòng, được thắp sáng bởi 564 đèn treo nhiều ngọn và 51.000 ngọn đèn, 44 cầu thang bộ, 18 cầu thang máy, 5 hồ bơi đầy đủ tiện nghi, chuồng nuôi hàng trăm con ngựa, gara đỗ được hàng trăm xe, phòng khách có thể tiếp cùng lúc 4.000 người.

Theo Dũng Quang (nsider, Wikipedia, The Richest)/Zing.vn

Cùng chuyên mục
  • Kon Tum: Quy hoạch Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045

    (Xây dựng) - HĐND tỉnh Kon Tum vừa thông qua Nghị quyết về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045, mở ra triển vọng mới cho ngành Du lịch của vùng Tây Nguyên.

  • Vân Đồn - Top điểm đến có lợi thế du lịch đường bộ

    (Xây dựng) - Trong khi kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch nước ta ngày càng cải thiện, hình thức du lịch bằng đường bộ đến Việt Nam đang trở thành xu hướng thu hút lượng lớn du khách nước ngoài tham gia trải nghiệm.

  • Bài 3: Cẩm Phả “đụn vàng” chưa khai thác đến

    (Xây dựng) - Thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) nổi danh trong nước và thế giới đã hàng trăm năm nay với vựa than Antraxit, theo đó là cảng biển giao thương quốc tế sản phẩm than đá; Cẩm Phả còn ẩn chứa “đụn vàng” ngành kinh tế du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, đặc biệt là nguồn lợi du lịch vịnh Bái Tử Long còn ít người biết.

  • Gia Lai đón gần 90.000 lượt du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

    (Xây dựng) - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, tỉnh Gia Lai đã có sự bùng nổ trong lưu lượng du khách, với khoảng 88.290 lượt khách đổ về. Theo báo cáo mới nhất từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, doanh thu du lịch ước đạt mức 20,6 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023.

  • Hơn 54 nghìn lượt khách đến Phú Yên trong dịp nghỉ lễ

    (Xây dựng) – Trong 5 ngày nghỉ lễ (27/4 – 01/5), Phú Yên đón 54.750 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

  • Đắk Lắk đón số lượng khách nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh

    (Xây dựng) - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Đắk Lắk đã chứng kiến sự tăng đột biến trong lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, với tổng cộng 125.000 lượt khách, đánh dấu một kỷ lục mới. Trong số này, có hơn 1.500 lượt khách quốc tế, một con số đáng chú ý so với tổng số lượng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load