Thứ tư 08/05/2024 06:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trận Việt Nam - Malaysia: Người hâm mộ thích thú với vé bóng đá 4.0

09:32 | 12/10/2019

VFF và VinID thử nghiệm bán QR Code cho người hâm mộ ở trận Việt Nam - Malaysia, đem lại những tín hiệu tích cực.


 
Người hâm mộ khi check in bằng vé điện tử sẽ được đeo vòng vào tay để tránh gian lận

Tối 10/10, đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nhờ pha lập công duy nhất của Quang Hải. Đoàn quân dưới quyền HLV Park Hang-seo đã có 90 phút tuyệt vời để một lần nữa khiến người Mã phải ôm hận. Ban Tổ chức của nước chủ nhà cũng ghi điểm khi trước, trong và trận đấu không xảy bất kỳ sự cố nào.


 
Người hâm mộ mua vé điện tử được check in ở một cổng riêng

Một điểm thú vị nữa ít người biết, ở trận Việt Nam gặp Malaysia, VFF và VinID lần đầu thử nghiệm bán vé QR Code. Với loại vé này, người hâm mộ vẫn truy cập vào ứng dụng VinID trên smartphone, thực hiện quy trình mua vé như vé giấy nhưng sau khi thanh toán sẽ nhận mã vé về ứng dụng ngay lập tức chứ không phải chờ đợi để nhận như vé truyền thống.

Được biết, có khoảng hơn 700 CĐV đã mua thành công vé QR Code ở trận đấu nói trên. Số CĐV này check in ở một cửa riêng biệt, ngồi khu khán đài riêng. Khi qua cửa kiểm soát, CĐV chỉ cần mở code trên hệ thống VinID để check in qua máy. Sau khi check in thành công, CĐV đó sẽ được đeo vòng tay và đóng dấu để tránh gian lận.

Với vé QR Code, quy trình mua vé, nhận vé, check in vào sân cực kỳ tiện lợi, rút ngắn đáng kể thời gian cũng như chi phí vận chuyển. Hình thức bán vé này cũng phù hợp với xu thế 4.0 đang dần trở nên thịnh hành trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Hoa ở Thanh Trì, Hà Nội cho biết, vé QR Code có tính ưu việt hơn hẳn so với vé truyền thống và mang hơi thở hiện đại. “Cảm giác cầm điện thoại check in để vào sân rất chuyên nghiệp. Việc này trước đây thường chỉ diễn ra ở những diễn đàn công nghệ nhưng giờ đã áp dụng trong cả bóng đá, tôi rất ủng hộ và hi vọng trong tương lai tiếp tục được trải nghiệm vé điện tử”.

Anh Trần Vinh Quang ở Hà Đông, Hà Nội cũng tỏ ra thích thú với việc sử dụng vé QR Code. “Cầm vé giấy nhiều khi còn sợ mất, sợ bị nhàu nát hoặc ngấm nước nhưng vé điện tử thì bạn không phải lo lắng, chỉ cần điện thoại có pin là được. Đương nhiên, việc check in vào sân cũng rất đơn giản. Nếu như trước đây tôi thường phải xếp hàng rất lâu thì nay dùng vé QR Code chỉ một loáng là đã vào tới sân”.


 
Người hâm mộ chen lấn xếp hàng check in bằng vé truyền thống

Trong khi đó, bình luận viên Vũ Quang Huy còn cho rằng, sử dụng vé điện tử sẽ hạn chế tối đa tình trạng vé chợ đen: “Vé QR Code gửi theo người mua, mỗi người có một code riêng, không dễ mua bán, trao đổi như vé giấy. Từ đó dẫn tới phe vé không thể đầu cơ để bán lại sinh lời và tấm vé đảm bảo đến được tay người hâm mộ chân chính với giá trị thực. Đây là một hình thức bán vé văn minh, được áp dụng ở nhiều nền bóng đá phát triển. Thời gian tới theo tôi VFF nên nghiên cứu mở rộng hình thức bán vé này”.

Về phần mình, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định: “Mong muốn của VFF là tiến tới sử dụng vé điện tử thay thế hoàn toàn cho vé vật lý (vé giấy - PV). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, cần thu thập phản hồi từ CĐV để hoàn thiện. Ngoài ra, muốn mở rộng thì trước tiên phải tạo thói quen và nhu cầu cho người hâm mộ, như vậy khi áp dụng rộng rãi sẽ hiệu quả hơn.

Ở ba trận đấu còn lại trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng VinID bán thử nghiệm 1 cửa ở khán đài B với số lượng hơn 700 người. Còn về cơ sở hạ tầng thì BTC và đối tác sẽ nâng cấp dần để đáp ứng được nhu cầu thực tế”.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ngày mai (12/10) VFF sẽ mở bán vé trận Việt Nam - UAE (diễn ra ngày 14/11) tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trên ứng dụng VinID. Sau đó lần lượt vào các ngày 13 và 14/10, VFF tiếp tục mở bán vé trận Việt Nam - Thái Lan ( diễn ra ngày 19/11) và trận Việt Nam - Indonesia (diễn ra ngày 14/6/2020) cũng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, sẽ có ba khung giờ mở bán gồm: 10h, 15h và 22h các ngày vừa nêu. Mệnh giá vé không thay đổi so với trận gặp Malaysia diễn ra tối 10/10, tức có 4 loại vé: 200 nghìn, 300 nghìn, 400 nghìn và 500 nghìn đồng. Người hâm mộ mua vé trên ứng dụng VinID thanh toán bằng ví điện tử hoặc thẻ tín dụng, nhận vé qua đường bưu điện và phải có chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân bản gốc để đối chiếu. Mỗi chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân chỉ được mua tối đa 2 vé.

Cũng theo thông báo từ VFF, vé trận Việt Nam - UAE được trả từ 5-11/11, vé trận Việt Nam - Thái Lan trả từ 11-15/11 còn vé trận Việt Nam - Indonesia dự kiến trả vào quý 2 năm 2020.

Theo Thanh Huyền/Baogiaothong.vn

Cùng chuyên mục
  • Hải Phòng sẵn sàng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

    (Xây dựng) – Thành phố Hải Phòng đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 sẽ diễn ra ngày 11/5 tới đây tại khu vực Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

  • Đặc sắc Chương trình nghệ thuật "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử"

    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử" với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

  • Về với Điện Biên

    (Xây dựng) - Những ngày này, cả nước đang cùng hoà chung không khí nô nức Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu” của quân - dân ta (7/5/1954 - 7/5/2024). Nhạc sĩ - nhà báo Tào Khánh Hưng, Phó tổng biên tập Báo Xây dựng đã sáng tác ca khúc “Về với Điện Biên”. Đây là bài hát hưởng ứng cuộc vận động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên” (lễ phát động ngày 14/5/2023); cùng “Tháng âm nhạc Bài ca Điện Biên - Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” của Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Điện Biên phát động (19/3/2024).

  • Tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” đến với người dân Hà Nội bằng công nghệ 3D mapping

    (Xây dựng) - Từ tối 3/5 đến hết ngày 7/5/2024, người dân Hà Nội có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama 3D “Chiến dịch Điện Biên Phủ” tại khu vực tượng đài Cảm tử (41 Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là bức tranh tròn quy mô lớn nhất Đông Nam Á và là một trong những bức tranh đề tài chiến tranh lớn nhất thế giới.

  • Khánh thành bức Phù điêu Bài ca chiến thắng ở Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Bức Phù điêu “Bài ca Chiến thắng” của tác giả Nguyễn Đức Luận, cao 2,7m, rộng 3,7m, có điểm nhấn là hình ảnh đoàn quân chiến thắng, nhân dân các dân tộc Tây Bắc cầm cờ, hoa chào đón bộ đội Cụ Hồ.

  • Những Thủy tổ vùng đất thiêng Kinh Bắc

    (Xây dựng) – Vùng đất Bắc Ninh – Kinh Bắc, không chỉ được biết đến là cái nôi của Thủy tổ Quan họ (nơi có đền thờ Đức Vua Bà, người khai sinh ra làn điệu Dân ca Quan họ nổi danh năm Châu) mà ở vùng đất thiêng này, còn là nơi khởi nguồn của rất nhiều Thủy tổ khác.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load