(Xây dựng) - Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024. Những kết quả này không chỉ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân mà còn thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Đồng Hưu nỗ lực quyết tâm để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. |
Sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và người dân
Đồng Hưu là xã miền núi, nằm ở phía Đông Bắc huyện Yên Thế, với diện tích 2.177,78ha và dân số khoảng 5.300 người. Cộng đồng dân cư đa dạng với các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao, tạo cơ hội để phát triển nền nông nghiệp gắn với đặc trưng văn hóa đa sắc tộc. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của xã vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, như giá vật tư đầu vào tăng cao, biến động thị trường và rủi ro thiên tai. Trước những thách thức này, xã đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và triển khai các mô hình nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao.
Trao đổi về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM, ông Thạch Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Đồng Hưu cho biết: "Trong những năm qua, xã Đồng Hưu đã dốc sức để thực hiện các tiêu chí NTM như quy hoạch, giao thông, xây dựng hệ thống điện, trường học, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo nhiều nguồn thu nhập cho lao động trên địa bàn…”.
Theo đó, tính đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người tại Đồng Hưu đạt 57,54 triệu đồng, cao hơn mức trung bình của huyện, trong khi tỷ lệ hộ nghèo đã giảm mạnh từ 38% (năm 2012) xuống chỉ còn 3,3%. Thành quả này chính là minh chứng cho sự vào cuộc mạnh mẽ và sự nỗ lực không ngừng trong công tác phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.
Để nâng cao chất lượng cuộc sống, xã Đồng Hưu đã đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển cơ sở hạ tầng. Hệ thống giao thông được đặc biệt chú trọng, với việc hoàn thành toàn bộ 11,3km đường trục xã nhựa hóa, đạt chuẩn cấp A theo TCVN 10380:2014. Các tuyến đường bê tông hóa cũng đã được hoàn thiện với tổng chiều dài lên đến 30,9km, giúp việc đi lại quanh năm trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.
Ngoài ra, hệ thống các nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng tại tất cả 12 thôn, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân. Cộng đồng cũng đã đóng góp hơn 11.000m² đất và hơn 200 ngày công lao động, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng hạ tầng. Những công trình này không chỉ giúp cải thiện chất lượng đời sống mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã Đồng Hưu đã thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất, phát triển các mô hình nông nghiệp hàng hóa. Các mô hình sản xuất tiêu biểu như HTX Nhung Hươu Đại Phát Lộc, tổ hợp tác trồng vải thiều VietGAP đang phát huy hiệu quả, giúp tăng thu nhập cho người dân và đóng góp vào nền kinh tế địa phương. Đặc biệt, sản phẩm Nhung Hươu của HTX Đại Phát Lộc đã được chứng nhận OCOP 3 sao, mở ra cơ hội lớn trong việc nâng cao giá trị sản phẩm nông sản địa phương.
Bên cạnh đó, xã cũng đã tổ chức hơn 15 lớp tập huấn, đào tạo cho hơn 1.000 người dân về các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân tăng năng suất mà còn cải thiện chất lượng sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương.
Xã Đồng Hưu luôn chú trọng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đến nay, xã đã không còn hộ dân sống trong nhà tạm, dột nát, với 96,9% số hộ có nhà kiên cố, đạt chuẩn Bộ Xây dựng. Các chương trình hỗ trợ nhà ở, cùng sự đóng góp của cộng đồng, đã giúp hàng trăm gia đình có điều kiện sống tốt hơn, tạo dựng một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Đây là kết quả của sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và người dân trong xây dựng nông thôn mới.
Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lan, một người dân tại thôn Trại Tre cho biết: "Tôi thấy những thay đổi ở Đồng Hưu thật sự rõ rệt. Đường sá đi lại thuận tiện hơn, các công trình nhà văn hóa giúp chúng tôi có nơi sinh hoạt, vui chơi. Nhờ những lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, gia đình tôi đã áp dụng vào sản xuất và thu nhập đã tăng lên rất nhiều. Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng và tự hào vì được tham gia vào công cuộc xây dựng NTM".
Sản phẩm "Nhung hươu ngâm mật ong" được tham gia gian hàng OCOP của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tại Lễ hội gà đồi và các sản phẩm đặc trưng của huyện Yên Thế năm 2024. |
Trong quá trình xây dựng NTM, xã Đồng Hưu đã phát triển một số mô hình tiêu biểu có tính bền vững và hiệu quả cao. Hiện tại, 3/12 thôn của xã đã đạt chuẩn NTM, trong đó có các thôn Gia Bình, Trại Vanh và Đèo Sặt. Các mô hình nông nghiệp điển hình như chăn nuôi gà đồi Yên Thế an toàn dịch bệnh, trồng vải thiều VietGAP đã phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân. Hay sản phẩm Nhung Hươu của HTX Đại Phát Lộc đã được chứng nhận OCOP 3 sao, mở ra triển vọng lớn cho việc xây dựng thương hiệu nông sản có chất lượng cao và uy tín trên thị trường. Những mô hình này không chỉ giúp người dân cải thiện đời sống mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế bền vững của xã.
Ông Đỗ Mạnh Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Hưu chia sẻ: "Trong những năm qua, phong trào nuôi hươu sao ở xã Đồng Hưu đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu. Hội Nông dân xác định đây là sản phẩm chủ lực, độc đáo của địa phương, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho người dân".
Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM
Theo Chủ tịch UBND xã Đồng Hưu Thạch Văn Chiến, những thành công trong chương trình xây dựng NTM của xã trong năm 2024 là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, xã sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để phát triển Đồng Hưu ngày càng mạnh mẽ hơn.
Trong thời gian tới, xã Đồng Hưu sẽ tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường và phát triển giáo dục. |
"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường và phát triển giáo dục. Việc cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng như các công trình trường học sẽ được ưu tiên để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em địa phương. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân trong việc phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, tạo ra đầu ra ổn định cho người dân", Chủ tịch UBND xã Đồng Hưu Thạch Văn Chiến chia sẻ thêm.
Bước vào giai đoạn tiếp theo, xã Đồng Hưu xác định mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Cụ thể, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về xây dựng NTM, đồng thời cải tạo, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình giáo dục. Các trường học sẽ được đầu tư để nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em địa phương.
Song song đó, xã cũng chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, với mục tiêu duy trì cảnh quan nông thôn "xanh - sạch - đẹp". Các tuyến đường làng, ngõ xóm sẽ được vệ sinh thường xuyên, đảm bảo môi trường sống trong lành, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.
Trong những năm tới, xã Đồng Hưu tiếp tục duy trì và phát triển bền vững các mô hình nông thôn mới, tập trung vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững. Bằng sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cộng đồng, Đồng Hưu phấn đấu trở thành một xã NTM nâng cao, hướng đến một tương lai phát triển toàn diện và bền vững.
Diệu Linh- Ảnh: Vũ Trung
Theo