Thứ sáu 29/03/2024 03:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vụ 43 ha “đất vàng” ở Bình Dương: Không có cơ sở kết luận bà Đặng Thị Kim Oanh cấu kết với các bị can

19:44 | 16/12/2021

(Xây dựng) - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ chuyển nhượng trái pháp luật khu “đất vàng” 43ha từ Tổng Công ty 3/2 cho tư nhân ở Bình Dương làm Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú. Kết luận này xác định rõ vai trò của bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty địa ốc Kim Oanh Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty địa ốc Kim Oanh) trong vụ việc.

vu 43 ha dat vang o binh duong khong co co so ket luan ba dang thi kim oanh cau ket voi cac bi can
Khu “đất vàng” 43ha tại cửa ngõ thành phố mới Bình Dương.

Theo kết luận điều tra bổ sung, mặc dù Công ty địa ốc Kim Oanh là doanh nghiệp nhận chuyển nhượng lại 100% vốn góp trong Công ty Tân Phú để sở hữu dự án 43 ha; tuy nhiên, thời điểm này bà Đặng Thị Kim Oanh không biết chủ trương Tỉnh ủy Bình Dương về khu đất 43ha. Bà Đặng Thị Kim Oanh không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3/2) cùng Nguyễn Đại Dương (con rể ông Minh) và đồng phạm.

Cụ thể, bà Đặng Kim Oanh không biết được chủ trương Tỉnh ủy Bình Dương quyết định chuyển khu đất 43ha về cho Công ty Impco, không biết và không liên quan đến hành vi của ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú; và chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.

Việc bà Oanh chuyển tiền thanh toán theo thỏa thuận, vay và cho vay với bị can Nguyễn Đại Dương không liên quan đến hành vi làm trái của ông Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 43ha và thoái 30% vốn góp của Tổng Công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú.

Từ đó, Cơ quan điều tra khẳng định, không có cơ sở chứng minh bà Đặng Thị Kim Oanh cấu kết với bị can Nguyễn Đại Dương thành lập pháp nhân Công ty Tân Phú; cùng Nguyễn Đại Dương mua bán, chuyển nhượng khu đất 43ha trái quy định của pháp luật.

Do vậy, không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Đặng Thị Kim Oanh trong việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty Âu Lạc tại Công ty Tân Phú để trở thành chủ sở hữu Công ty Tân Phú - Chủ đầu tư Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha.

Bản kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ vai trò của ông Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 43ha từ Tổng Công ty 3/2 sang Công ty TNHH Tân Phú (một Công ty liên doanh của Tổng Công ty 3/2). Sau đó, khu đất 43ha này lại được chuyển sang Công ty tư nhân.

Kết luận điều tra cho rằng bị can Nguyễn Văn Minh đã cùng Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Quốc Hùng (Giám đốc Công ty Âu Lạc, là đối tác góp vốn thành lập Công ty Tân Phú với Tổng Công ty 3/2, là bạn của Dương) và các đồng phạm đã chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha, gây thiệt hại trên 302 tỷ đồng.

Các bị can Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương), Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), Phạm Văn Cành (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy), Ngô Dũng Phương (Trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy)... có vai trò đồng phạm trong việc chuyển nhượng trái pháp luật 43ha, sau đó lập khống các văn bản để che giấu vi phạm...

vu 43 ha dat vang o binh duong khong co co so ket luan ba dang thi kim oanh cau ket voi cac bi can
Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ chuyển nhượng trái pháp luật khu “đất vàng” 43ha cho tư nhân ở Bình Dương.

Về vai trò của ông Nguyễn Văn Đông (nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương), hiện đang là Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Dầu Một, kết luận điều tra cho rằng ông Đông có tham dự cuộc họp của Tỉnh ủy liên quan khu đất 43ha nhưng khi đó ông mới nhận nhiệm vụ, chưa bàn giao công việc ở vị trí cũ. Vì vậy, ông Đông tham dự cuộc họp của Tỉnh ủy để nắm thông tin, không có ý kiến tham gia, không bỏ phiếu biểu quyết...

Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định chưa đến mức phải xem xét xử lý hình sự đối với ông Đông, nhưng phải xử lý về mặt Đảng và chính quyền (ông Đông đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật “cảnh cáo” và không được công nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Ngoài ra, bản kết luận điều tra bổ sung cũng đề nghị truy tố các bị can là cựu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, cán bộ Sở Tài chính, Công ty thẩm định giá trong việc không xác định giá trị khu đất 145ha (kế bên khu đất 43ha) vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tổng Công ty 3/2, gây thiệt hại trên 1.648 tỷ đồng.

Khu đất 43ha nói trên hiện nay là dự án Khu Đô thị thương mại và Dịch vụ Tân Phú nằm tại giao lộ Võ Văn Kiệt – Phạm Ngọc Thạch, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trước đây, khu đất này thuộc quản lý của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2). Tổng Công ty 3/2 được giao quản lý hàng ngàn ha đất, trong đó có 567ha đất ở trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Từ năm 2010, Tổng Công ty 3/2 đã chủ trương đề nghị được hợp tác với Công ty Âu Lạc (Công ty tư nhân) lập ra Công ty liên doanh (Công ty Tân Phú) để kinh doanh khu đất 43ha (thuộc khu 567ha) tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Năm 2012, khi đó ông Trần Văn Nam đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký giao đất cho Tổng Công ty 3/2.

Năm 2016, Tổng Công ty 3/2 ký Hợp đồng chuyển nhượng 43ha đất cho Liên doanh Công ty Tân Phú chỉ với giá 250 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng giá rẻ hơn thực tế, được cơ quan công an xác định gây thất thoát số tiền hơn 126 tỷ đồng.

Năm 2017, Tổng Công ty 3/2 chuyển nhượng luôn 30% vốn góp cho đối tác với giá trên 161 tỷ đồng. Từ đó Công ty Âu Lạc đã thâu tóm, toàn quyền định đoạt 43ha đất.

Năm 2018 Công ty Kim Oanh mua lại 100% vốn góp trong Công ty Tân Phú từ Công ty Âu Lạc và chính thức sở hữu Công ty Tân Phú đồng thời làm chủ đầu tư dự án 43ha.

Cuối năm 2019, vụ án này đã được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, điều tra sau đó chuyển hồ sơ đến Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền. Từ giữa tháng 8/2021, Bộ Công an đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm soát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 21 bị can liên quan. Tuy nhiên, 2 tháng sau đó, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung.

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương Hà Văn Thuận cùng 3 người khác liên quan vụ án xảy ra tại Tổng Công ty 3/2. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cùng hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh này liên quan việc bán rẻ 43ha đất “vàng” vào tay tư nhân.

Thiên Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load