Thứ sáu 26/04/2024 19:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc chú trọng bảo tồn, giữ gìn, phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa, phục hồi du lịch

16:44 | 14/01/2021

(Xây dựng) – Đó là một trong những nội dung được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

vinh phuc chu trong bao ton giu gin phat huy hieu qua gia tri di san van hoa phuc hoi du lich
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể xuất sắc.

Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả nổi bật. Ngành đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 6 Văn bản; 3 Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị thể dục, thể thao ngoài trời cho trung tâm văn hóa – thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố giai đoạn 2021 - 2025; chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; hỗ trợ đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2025.

Về lĩnh vực văn hóa, Ngành đã tổ chức 24 buổi chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, 256 buổi chiếu phim miền núi và nông thôn, phục vụ khoảng 66.250 lượt khán giả. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 11 di tích cấp tỉnh; tham gia ý kiến đối với hồ sơ tu bổ, tôn tạo 41 di tích; phối hợp với cơ quan chuyên môn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch 2 Di tích Quốc gia đặc biệt; đề xuất chuẩn bị đầu tư 7 Di tích cấp Quốc gia và Quốc gia đặc biệt, dự án Nhà tưởng niệm Bác Hồ và các chứng tích lịch sử cách mạng thị trấn Tam Đảo.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sôi nổi; nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy làm phong phú đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 91,6% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 91,5% làng, thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, 87% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Năm 2020, số người luyện tập thể thao thường xuyên trên địa bàn đạt 52%. Trong năm, các đội thể thao của tỉnh tham gia thi đấu 12 giải thể thao toàn quốc đạt 61 huy chương, trong đó có 18 huy chương Vàng.

vinh phuc chu trong bao ton giu gin phat huy hieu qua gia tri di san van hoa phuc hoi du lich
Toàn cảnh Hội nghị.

Do tác động của dịch bệnh Covid-19, lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc giảm. Tổng lượt khách đến tham quan du lịch trong năm đạt trên 4,7 triệu lượt, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2019; tổng doanh thu đạt 1.255 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm.

Năm 2021, Ngành tận dụng tối đa các nguồn lực xã hội để phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, chú trọng bảo tồn, gìn giữ và phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa; phấn đấu tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu hóa đạt 91 - 95%; tỷ lệ thôn, làng, bản, tổ dân phố và cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 91- 93%.

Cùng với đó, ưu tiên đầu tư phát triển thể thao thành tích cao, phấn đấu trong năm 2021 tham gia 48 giải thi đấu khu vực, quốc tế và toàn quốc với 190 huy chương. Phấn đấu phục hồi du lịch sau dịch bệnh Covid-19, đón khoảng 8 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2020, ông Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị năm 2021, ngành Văn hóa cần tập trung tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII; công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực trên cả 3 lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung tham mưu, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm đưa các cơ chế, chính sách vào cuộc sống; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Ngành quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý di tích, tập trung xử lý tình trạng vi phạm trong lĩnh vực văn hóa. Nhất là đẩy nhanh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEAgames 31 tổ chức tại Vĩnh Phúc.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load